Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vĩnh Phúc: Đảm bảo cung cấp máu an toàn trong bệnh viện

Thứ bảy, 10:00 20/10/2018 | Y tế

GiadinhNet - Để đáp ứng yêu cầu truyền máu an toàn trong điều trị bệnh, cấp cứu chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng tuân thủ các nguyên tắc về an toàn truyền máu, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.

Để đáp ứng nhu cầu truyền máu an toàn và đầy đủ trong điều trị lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tiếp nhận máu từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Nguồn máu này đã được sàng lọc các bệnh lý viêm gan B, viêm gan C, HIV/AIDS và cho độ chính xác cao, hạn chế mức thấp nhất sự lây lan của các vi rút lây truyền qua đường truyền máu.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Duy Viện, Trưởng Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Khi tiếp nhận máu, cán bộ của khoa sẽ tiến hành kiểm tra số lượng máu, hạn sử dụng và sắp xếp máu theo đúng thứ tự.

Máu và các chế phẩm máu được bảo quản bằng tủ chuyên dụng. Đồng thời, toàn bộ nhân viên của khoa đều được tập huấn về công tác an toàn truyền máu theo quy trình chuẩn. Khi các khoa lâm sàng có yêu cầu lấy máu, cán bộ của khoa sẽ thực hiện định lại nhóm máu và làm các phản ứng chéo trước khi cấp phát cho người bệnh.

Cùng với việc tiếp nhận máu, bệnh viện luôn đáp ứng tốt nhu cầu về máu trong điều trị bệnh tật, cấp cứu các trường hợp bị chấn thương do tai nạn. Một số khoa của bệnh viện sử dụng lượng máu nhiều như: Khoa Hồi sức tích cực, Khoa Tiêu hóa, Khoa Nội tổng hợp, Khoa Cấp cứu, Khoa Sản.

Có rất nhiều trường hợp khi tiếp nhận, người bệnh ở trong tình trạng đa chấn thương như: Chấn thương sọ não, vỡ xương chậu, vỡ gan, tổn thương mạch máu… hoặc mắc các bệnh lý như: Xuất huyết tiêu hóa, chảy máu dạ dày… hoặc mắc các bệnh mãn tính về máu.

Đó là những bệnh mà việc truyền máu là hết sức cần thiết. Có trường hợp bệnh nhân chỉ cần truyền 1-2 đơn vị máu nhưng cũng có những trường hợp cần truyền máu với số lượng rất lớn hoặc phụ thuộc vào máu suốt đời. Nhờ được cung cấp máu kịp thời và chất lượng máu đảm bảo an toàn mà đa số các trường hợp này đều được cứu sống.

Theo thống kê của Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, lượng máu mỗi năm cần sử dụng ngày càng tăng, năm 2016 sử dụng 5.474 đơn vị máu; năm 2017 sử dụng 5.750 đơn vị máu; năm 2018 dự kiến sử dụng 7.000 đơn vị máu (quý I/2018 đã sử dụng 1.614 đơn vị máu).

Vì vậy, dẫn đến tình trạng thiếu máu vẫn xảy ra vào một số thời điểm trong năm, đặc biệt là dịp hè và dịp Tết Nguyên đán. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do nguồn người hiến máu chủ yếu ở nước ta là học sinh, sinh viên (chiếm khoảng 70%) đang trong kỳ nghỉ dài.

Với vai trò là cầu nối nhân đạo, hàng năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung tay hiến máu cứu người. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên; Đảng ủy Khối Các doanh nghiệp tỉnh; các cơ quan trong tỉnh; BCĐ các huyện, thành tổ chức nhiều cuộc mít tinh phát động phong trào hiến máu ở các điểm hiến máu lưu động nhằm bổ sung nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh.

PV (t/h)

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top