Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam rốt ráo phòng, chống dịch cúm MERS – CoV: Người về từ vùng dịch, nếu sốt sẽ cách ly

Thứ hai, 11:31 08/06/2015 | Y tế

GiadinhNet - Tính đến ngày 7/6, số ca nhiễm bệnh MERS – CoV tại Hàn Quốc đã tăng lên 64 người, với 5 ca tử vong. Công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam đang được rốt ráo triển khai. Các lực lượng trong ngành Y tế đã lường trước tình huống, có thể có những bệnh viện phải cách ly toàn bộ, như công tác phòng, chống dịch SARS hồi năm 2003.

 

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra  tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 	ảnh: H.P
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. ảnh: H.P

 

Nhân viên y tế sẵn sàng tự cách ly

Sáng 7/6, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu tiếp tục đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống dịch MERS – CoV tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bắc Thăng Long. Đây là hai cơ sở được chỉ định sẽ là nơi xét nghiệm, điều trị đối với các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm MERS, nếu MERS xâm nhập vào nước ta.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, nếu trước đây, để đối phó với một số dịch bệnh lây qua đường hô hấp, những người có dấu hiệu viêm phổi mới phải làm xét nghiệm thì nay, tất cả những người về từ vùng dịch mà có biểu hiện sốt, sẽ được cách ly để xét nghiệm. Việt Nam đã có 3 trường hợp (2 trường hợp ở Hà Nội và 1 trường hợp ở TP HCM) đi từ vùng dịch trở về, có biểu hiện sốt đã được đưa vào phòng cách ly và xét nghiệm. Tuy nhiên, các trường hợp này đều âm tính với MERS.

PGS. TS Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, bệnh viện hoàn toàn đủ khả năng xét nghiệm virus nguy hiểm này và chỉ cần sau 4 tiếng là cho kết quả. Bệnh viện này cũng được chỉ định là nơi sẽ đón ca bệnh đầu tiên ở phía Bắc (nếu có) để xét nghiệm, điều trị.  Hiện các trang thiết bị, vật tư, phòng cách ly, lối đi riêng (nếu xuất hiện ca bệnh) đã sẵn sàng.

Còn Bệnh viện Bắc Thăng Long là đơn vị được chỉ định sẽ đón các ca bệnh nếu có dấu hiệu bệnh lây lan ra cộng đồng. Bệnh viện này cũng đã sẵn sàng lên các phương án ứng phó. Bệnh viện vạch ra kế hoạch tỉ mỉ đối với các tình huống có từ 1 - 10 bệnh nhân, trên 10 bệnh nhân, trên 30 bệnh nhân và trên 150 bệnh nhân…

Đối diện với MERS - nhân viên y tế nhớ lại dịch SARS

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, trong tình huống xấu nhất là cả bệnh viện sẽ phải cách ly như dịch SARS đã từng diễn ra vào năm 2003. Đối với tình huống xấu nhất này, đội ngũ y, bác sỹ ở cả hai bệnh viện đều không tỏ ra lo lắng. Họ cho biết, đã chuẩn bị cho phương án này.

BS Nguyễn Văn Kính nhớ lại những ngày cả Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương gồng mình phòng, chống dịch SARS năm 2003. Lúc đó, hơn 300 nhân viên của bệnh viện phải cách ly hoàn toàn với bên ngoài trong suốt 21 ngày. Dịch SARS đã cướp đi sinh mạng của 6 nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Pháp gần đó khiến các nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng thực sự không an tâm. Tuy nhiên, họ vẫn kiên cường trong công tác phòng, chống căn bệnh nguy hiểm lúc đó và đã thành công khi không có bất cứ nhân viên y tế nào bị lây nhiễm.

BS Kính nhớ lại, đó là những tháng ngày khá vất vả của các nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Nhiều người có con nhỏ cũng buộc lòng phải xa gia đình để ở trong bệnh viện. Lúc bấy giờ, các phương tiện phòng, chống dịch rất thiếu thốn. Thế nhưng, họ vẫn cố gắng hết mình, tất cả vì bệnh nhân.

Nhắc lại dịch SARS, BS Kính buồn bã khi nhớ về những bác sỹ của Bệnh viện Việt Pháp đã tử vong vì bị lây nhiễm. Ông dùng từ “hy sinh” khi nhắc về họ. Theo BS Kính, cần có các chế độ đãi ngộ riêng đối với các cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch bệnh để họ bớt thiệt thòi.

Tại cuộc gặp gỡ với báo giới diễn ra chớp nhoáng trong chuyến đi kiểm tra, ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Việt Nam đã có bài học rút ra từ Hàn Quốc là, bệnh nhân đầu tiên đã không được phát hiện bởi các nhân viên y tế không hỏi về tiền sử dịch tễ. Điều đó dẫn tới việc bệnh nhân này đi qua 4 cơ sở y tế và người này đã lây lan bệnh  nhanh chóng sang các trường hợp khác.

Việt Nam đã và đang tiến hành sàng lọc ngay tại các sân bay, khai thác thông tin từ các hành khách trở về từ vùng dịch và đưa ra các khuyến cáo cần thiết.

Lý giải cho câu hỏi vì sao MERS lây lan quá nhanh tại Hàn Quốc, trong khi xuất xứ ban đầu của nó ở Trung Đông lại chỉ lan truyền rải rác, ông Nguyễn Văn Kính cho hay: Rất có thể do thói quen của người Trung Đông mang mạng che mặt nên việc lây lan qua đường hô hấp được hạn chế. Tuy nhiên, các vấn đề khác vẫn phải nghiên cứu thêm. Còn BS Kính đưa ra lời khuyên, khi đến nơi đông người hoặc khám bệnh, tốt nhất là nên mang khẩu trang. Khi hắt hơi và ho, cần đưa tay che miệng để giảm bớt các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

 

Tin đồn vô căn cứ

Từ thông tin Facebook cá nhân, một số trang tin đã “giật tít” về bệnh nhân phải cách ly vì nghi nhiễm MERS - CoV.  Bộ Y tế khẳng định, đến thời điểm này Việt Nam chưa có dịch MERS xâm nhập. Trước đó, trong thời điểm dịch Ebola hoành hành ở châu Phi, người đăng thông tin trên mạng xã hội khẳng định Việt Nam có trường hợp nhiễm Ebola đã bị xử phạt hành chính vì tung tin gây hoang mang dư luận xã hội.

Bên cạnh việc chuẩn bị công tác phòng, chống nguy cơ dịch bệnh từ hệ thống bệnh viện, Bộ Y tế cũng kêu gọi cần làm tốt việc phối hợp liên ngành để phòng, chống dịch MERS-CoV trong mọi tình huống. Theo đó, các bộ, ngành liên quan đều có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo trong toàn hệ thống và phối hợp tốt với ngành Y tế và chính quyền các địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

H.Hải

Hoàng Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top