Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam là điểm sáng trong khu vực về phòng chống HIV/AIDS

Thứ hai, 10:09 15/09/2014 | Y tế

GiadinhNet - Tại “Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS năm 2014” do Hội Truyền nhiễm Việt Nam phối hợp với Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam tổ chức, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện là điểm sáng trong khu vực Đông Nam Á về công tác phòng chống HIV/AIDS.

Theo GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, thời gian qua công tác phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta đã thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Ngành Y tế đã kiểm soát được dịch HIV trong cộng đồng dân cư trên 3 phương diện như: Giảm số ca nhiễm mới HIV, giảm số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Hiện nước ta có tỷ lệ nhiễm HIV thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á và trở thành điểm sáng trong khu vực về công tác phòng, chống HIV/AIDS được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng cho biết, trong lĩnh vực chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, thời gian qua một số nghiên cứu khoa học trong nước cũng đã thành công bước đầu và triển khai hiệu quả các mô hình điều trị HIV/AIDS như: Mô hình điều trị 2.0; mô hình điều trị dự phòng cho cặp bạn tình dị nhiễm và nghiên cứu cảnh giác được chủ động đối với thuốc ARV. Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp các bằng chứng khoa học, giúp các nhà hoạch định chính sách từ Trung ương đến địa phương xây dựng Chiến lược quốc gia, kế hoạch phòng chống HIV/AIDS một cách hiệu quả, góp phần vào thành công chung của chương trình phòng, chống HIV/AIDS quốc gia.

Đánh giá về các bệnh truyền nhiễm thời gian qua, PGS.TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết, trong nước hiện đối mặt với sốt xuất huyết, sởi, viêm não Nhật Bản, liên cầu lợn, tay chân miệng… có xu hướng tăng trở lại. Ngoài ra, trong nước cũng đối mặt với nguy cơ dịch Ebola từ các nước trên thế giới xâm nhập vào Việt Nam. Điều này đặt ra nhiều thử thách cho ngành Ytế trong nước nói chung và ngành truyền nhiễm nói riêng. Thời gian qua, ngành truyền nhiễm trong nước đã có nhiều nỗ lực khống chế, ngăn chặn và đẩy lùi các bệnh truyền nhiễm kinh điển, các bệnh truyền nhiễm tái nổi, mới nổi. Bên cạnh việc phát hiện sớm, bao vây, cách ly theo dõi điều trị thì công tác nghiên cứu khoa học cũng được Hội quan tâm đặc biệt. 
 
Thanh Sang
 
Cứu sống bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp
 
Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sáng 13/9, kíp mổ Ngoại nhi của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhi 2 tháng tuổi với căn bệnh cực kỳ hiếm gặp: Thai trong thai. Bệnh nhi được cứu sống tên là H.V. Ngh (ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng thiếu máu, khó thở, nhiễm trùng, sốt cao.

Các xét nghiệm cận lâm sàng trước mổ nghi ngờ một khối u quái lớn trong ổ bụng gây nên hiện tượng thiếu máu và tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật và phát hiện một thai lớn ký sinh trong bụng cháu bé.

Do bệnh nhân quá nhỏ, sức khỏe yếu nên ca mổ phải thực hiện hơn 2 tiếng đồng hồ. Do thai ký sinh lớn chèn ép lên động tĩnh mạch mạc treo tràng trên nên phẫu thuật viên phải bóc tách hết sức cẩn thận để bảo tồn ruột và tránh các tai biến khác cho bệnh nhân.

Thai trong thai là hiện tượng hiếm gặp trên thế giới, xảy ra với tỷ lệ 1/500.000. Ở Việt Nam chỉ vài trường hợp được báo cáo. Hầu hết các trường hợp thai trong thai đều bị chết khi còn trong bụng mẹ trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Hiện sức khỏe cháu Ngh đang tiến triển tốt.
 
T. K
 
Hà Nội: Diễn tập phòng chống dịch Ebola
 
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội: Từ 8-11h ngày 20/9, tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa, Hà Nội sẽ triển khai buổi diễn tập phòng chống dịch bệnh Ebola.

Kịch bản giả định được đưa ra là vào 8h30 phút ngày 20/9, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội nhận được thông báo từ Trung tâm Y tế quận Đống Đa về trường hợp anh Nguyễn Văn X (45 tuổi, ở ngõ 2 Thái Hà) có biểu hiện sốt cao 39oC, đau đầu dữ dội và đau cơ bắp. Được biết, anh X là thương gia trở về từ Lagor, Nigeria, vùng đang có dịch Ebola. Trước đó, anh X nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài từ ngày 10/9 trong điều kiện sức khỏe bình thường.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh chia sẻ: Cuộc diễn tập sẽ tạo ra cơ hội thực hành phù hợp để y tế Hà Nội chủ động, sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh nguy hiểm có khả năng xâm nhập vào nước ta. 
 
P.V
 

 

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 12 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top