Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam có nhiều tiến bộ trong phát hiện sớm, điều trị ung thư

Thứ ba, 18:51 15/12/2020 | Y tế

GiadinhNet - Các phác đồ điều trị ung thư ngày càng phong phú và thay đổi không ngừng, từ phương pháp phẫu thuật, xạ trị, hoá trị và điều trị triệu chứng, GS.TS Trần Văn Thuấn đánh giá.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Bộ môn Ung thư, Đại học Y Hà Nội, ngày 15/12. 

Thứ trưởng đánh giá những năm gần đây, tỷ lệ chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm có xu hướng gia tăng giúp cho tỷ lệ điều trị khỏi được cải thiện và thời gian sống thêm được kéo dài. Hiệu quả chẩn đoán và điều trị được nâng cao là kết quả của sự phát triển khoa học kỹ thuật, cải tiến phác đồ điều trị, các chương trình đào tạo trong và ngoài nước. 

GS.TS Trần Văn Thuấn cho hay ung thư vẫn có xu hướng gia tăng và trở thành gánh nặng của các nước. Theo Globocan 2018, ước tính Việt Nam mỗi năm có khoảng 165.000 ca mắc mới, trong đó có khoảng 115.000 bệnh nhân tử vong do ung thư. Vì vậy, ngành Y tế cần tiếp tục cần tiếp tục đổi mới, nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp hiện đại điều trị cho bệnh nhân.

Việt Nam có nhiều tiến bộ trong phát hiện sớm, điều trị ung thư - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Bộ môn Ung thư (Đại học Y Hà Nội) và hai cá nhân gồm: PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn, PGS.TS Lê Chính Đại, Giảng viên cao cấp Bộ môn Ung thư.

Đặc biệt, vấn đề nhân lực cũng cần phải trú trọng. Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội, được thành lập năm 1980, hiện do GS.TS Trần Văn Thuấn làm Chủ nhiệm. Tính đến năm 2020, Bộ môn có 21 cán bộ cơ hữu và 27 giảng viên thỉnh giảng với đầy đủ chuyên môn sâu thuộc các phân môn trong chuyên ngành Ung thư. 

PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho hay Việt Nam đã rất tiến bộ trong điều trị ung thư. Ngoài phẫu thuật, xạ trị và hoá trị là 3 phương pháp kinh điển trong điều trị ung thư, các bệnh viện lớn đang triển khai điều trị đích và miễn dịch là hai phương pháp mới nhất. 

Việt Nam có nhiều tiến bộ trong phát hiện sớm, điều trị ung thư - Ảnh 2.

Các cá nhân thuộc Bộ môn Ung thư, Đại học Y Hà Nội, đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo PGS Quảng, tại Việt Nam, hầu hết bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn, tái phát di căn điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương đều được sử dụng thuốc nhắm trúng đích, hiện BHYT hỗ trợ chi trả 50%.

Các số liệu theo dõi cho thấy, các bệnh nhân ung thư phổi, gan, buồng trứng, vú, đại trực tràng, thận, khoang miệng… khi sử dụng thuốc điều trị đích đều tăng thời gian sống thêm. Riêng với  ung thư phổi, khi dùng thuốc điều trị đích có thể kéo dài thời gian sống thêm hơn 3 năm so với trước. 

Trong khi đó điều trị miễn dịch đang được kỳ vọng, cũng là xu hướng trong việc điều trị ung thư. Tuy nhiên, chi phí của 2 phương pháp miễn dịch rất đắt. Một số bệnh nhân tự bỏ tiền điều trị, mất khoảng 120 triệu đồng/tháng. Một số trường hợp khác được các hãng dược lớn hỗ trợ. 

Tại Việt Nam, gần 60% bệnh nhân ung thư phải sử dụng phương pháp xạ trị. Phương pháp này cũng đóng góp 50% thành công điều trị ung thư. Xạ trị có thể áp dụng cho mọi giai đoạn bệnh, ngoài triệt căn còn phối hợp thu nhỏ khối u trước mổ, giảm đau cho bệnh nhân giai đoạn cuối.  

Suốt 40 năm qua, hàng nghìn lượt học viên, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ung thư của Đại học Y Hà Nội đã về công tác tại các bệnh viện/trung tâm/khoa/bộ môn ung thư trên cả nước, đóng góp to lớn trong công tác phòng chống ung thư cũng như sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top