Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam chưa từng cho phép nhập "thuốc thịt người"

Thứ sáu, 08:56 11/05/2012 | Y tế

GiadinhNet - Theo các chuyên gia y tế Việt Nam, chưa có tài liệu nào khẳng định thuốc “thịt người” có tác dụng bổ dưỡng. Việt Nam cũng chưa từng cho phép nhập loại thuốc này.

Các xét nghiệm cho thấy viên thuốc chứa 99,7% ADN của người. Ảnh: TG
 
Hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng ngàn viên “thuốc thịt người” làm từ thi thể thai nhi, sản xuất tại Trung Quốc, được rỉ tai là có khả năng chữa bách bệnh.

Trung Quốc dùng "bào nhân” từ cổ xưa

Như báo chí đã đưa tin, mới đây, cơ quan hải quan Hàn Quốc đã phát hiện 11.000 viên thuốc chứa bột thịt thai nhi được khách từ Trung Quốc chuyển vào nước này. Kể từ tháng 8/2011 đến nay, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã phát hiện 35 vụ buôn lậu thuốc và thu giữ tổng cộng 17.450 viên nang "con nhộng" được biết đến với tên gọi "thuốc tăng cường khả năng chịu đựng" xuất xứ từ Trung Quốc. Những viên thuốc con nhộng này được chế ở phía Đông Bắc Trung Quốc từ thịt trẻ sơ sinh sau khi bị cắt nhỏ từng miếng, sấy khô và xay thành bột. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, 99,7% bột thuốc chứa trong viên nang đó chính là thịt người và những viên nang này chứa siêu vi khuẩn gây hại cho cơ thể người.

Trao đổi với GĐ&XH về thông tin trên, BS.TTND Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết: Ngay từ cổ xưa, Trung Quốc đã sử dụng “nhau thai” hay “bào nhân” (thai đã được nạo ra để làm thuốc) hay “cuống rốn” của trẻ sơ sinh để chế tác thành thuốc.

Trong sách cổ của Trung Quốc có khá nhiều bài thuốc, trong đó có sử dụng nhau thai. Nhau thai có tên gọi khác là tử hà xa - được coi là một vị thuốc bổ xuất phát từ Trung Quốc từ mấy nghìn năm nay. Tuy nhiên, theo TTND Nguyễn Xuân Hướng, người Việt Nam từ xưa ít nói tới việc dùng thi thể thai nhi chết non hoặc nhau thai để dùng làm thuốc chữa bệnh. Người Việt Nam quan niệm “hổ dữ không ăn thịt con” mà nhau thai cũng là thịt con người. Việc nhau thai có thực sự bổ hay không thì đến nay cũng chưa có tài liệu nào công bố.

Ông Hướng cho rằng, người dùng nhau thai rất nguy hiểm vì có thể lây nhiễm virus viêm gan B, HIV, Rubella… Không loại trừ nguy cơ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm khi lấy nhau thai của một người bị bệnh sản xuất thuốc. Bởi hiện nay, tỷ lệ người Trung Quốc nhiễm bệnh rất nhiều, nhất là các bệnh liên quan đến đường tình dục.

Nguy hiểm đến từ nhau thai

Virus HIV và viêm gan B chỉ bất hoạt ở nhiệt độ cao và kéo dài. Trong khi thời gian chế biến món ăn, thức uống từ nhau thai ngắn, nhiệt độ không cao nên virus khó bị tiêu diệt, việc lây nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra. Theo y học, HIV có thể lây truyền từ một người mẹ bị nhiễm HIV sang cho trẻ sơ sinh của mình qua nhau thai trong lúc mang thai và khi sinh đẻ. Tỷ lệ truyền HIV từ người mẹ bị nhiễm HIV sang cho trẻ sơ sinh là khoảng 13 - 50% tùy thuộc vào tình trạng dinh dưỡng và tỷ lệ HIV trong máu của người mẹ. Nhau thai cũng không đủ khả năng chống lại virus như: Virus cúm, virus gây bệnh Rubella... chúng vẫn có thể xâm nhập qua nhau thai vào bào thai.

Ông Hướng khuyến cáo, gần đây người dân còn đua nhau dùng nhau thai với mục đích bồi bổ cơ thể, bổ thận, tráng dương, tăng cường hormone sinh lý… Đây là một sai lầm. Bởi chưa có tài liệu nào khẳng định “thịt người” có tác dụng “bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực” như nhiều người vẫn lầm tưởng. Do đó, không nên dùng thứ thuốc được bào chế từ “bào nhân” hay “nhau thai”, thậm chí là cả “cuống rốn” của trẻ sơ sinh. Nó không chỉ “tiền mất tật mang” mà còn vi phạm đến đạo đức, văn hóa của người Việt. Trong Đông y không thiếu những vị thuốc bổ dưỡng có thể thay yếu tố nhau thai làm thuốc bổ như hoàng kỳ, đảng sâm, nhung hươu, con hải mã...

"Người dân không nên quá chuộng hàng xách tay hay có tâm lý sính ngoại bởi rất có thể hàng được tuồn theo đường tiểu ngạch không được kiểm soát chặt chẽ. Đối với thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, quy trình sản xuất không thể kiểm soát được nên nguy cơ mang bệnh cho người sử dụng là rất lớn. Nhất là cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh được là thịt người có tác dụng chữa bệnh" - ông Hướng nhấn mạnh.

Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Trước thông tin Hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng ngàn viên sản phẩm “thuốc thịt người” có nguồn gốc từ Trung Quốc, Cục Quản lý Dược đã tiến hành rà soát sản phẩm "thuốc thịt người" tại thị trường Việt Nam. Sau khi kiểm tra, rà soát Cục khẳng định không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành sản phẩm “thuốc thịt người” nêu trên tại Việt Nam.
 
Ngày 9/5, lo ngại nhiều khả năng thuốc làm từ xác thai nhi của Trung Quốc có thể tuồn vào Việt Nam theo đường xách tay từ nước ngoài, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã gửi công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan chức năng như: Hải quan, Quản lý thị trường, Công an, Ban chỉ đạo 127 địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện các sản phẩm nêu trên, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
 
Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Cục Quản lý Dược để kịp thời phối hợp giải quyết. Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân không mua, bán, sử dụng các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Nếu phát hiện các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý.

Phương Thuận

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 30 phút trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top