Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam áp dụng công nghệ chữa khỏi ung thư tiền liệt tuyến: Không nghĩ mình có thể sống được tới hôm nay

Thứ hai, 13:29 18/05/2015 | Y tế

GiadinhNet - Thay vì phải điều trị từ 6-8 tuần như các phương pháp xạ trị chiếu ngoài, những bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến chỉ cần điều trị một lần bằng phương pháp cấy hạt phóng xạ. Họ sẽ trở lại sinh hoạt bình thường sau 1-2 ngày nghỉ ngơi.

 

Hai bệnh nhân đầu tiên được chữa khỏi. 	Ảnh: Thiện Ân
Hai bệnh nhân đầu tiên được chữa khỏi. Ảnh: Thiện Ân

 

Điều diệu kỳ có tên cấy hạt phóng xạ

Ngày 14/5 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai đã công bố hai ca bệnh đầu tiên được điều trị thành công bằng phương pháp mới này…

Tại buổi lễ tiễn ra viện, hai bệnh nhân đầu tiên được chữa khỏi bệnh ung thư tiền liệt tuyến bằng phương pháp cấy hạt phóng xạ đều không giấu nổi vui mừng. Bệnh nhân Nguyễn Đình Lộc (80 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ: “Một năm trước, tôi không nghĩ mình có thể sống tới hôm nay. Lúc đó, sức khỏe của tôi rất kém, cơ thể luôn mệt mỏi. Sau khi xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phát hiện ung thư tiền liệt tuyến, tôi được chỉ định mổ phanh. Nhưng do tuổi cao nên tôi đã không thực hiện. May mắn biết được thông tin Bệnh viện Bạch Mai có phương pháp điều trị mới là cấy hạt phóng xạ nên gia đình đưa tôi đến đây. Hiện sức khỏe tôi đã hoàn toàn bình thường. Thậm chí, tôi còn cảm thấy mình khỏe hơn trước, cơ thể nhẹ nhõm như được hồi sinh trở lại”.

Cùng chung niềm vui với bệnh nhân Nguyễn Đình Lộc, bệnh nhân Trần Tự Hào (63 tuổi, cũng ở Hà Nội) cho biết: “Thành công của phương pháp này đã vượt xa những gì tôi và gia đình mong đợi. Quả thực, tôi không ngờ quá trình bình phục lại nhanh tới vậy. Chỉ sau điều trị một ngày, tôi đã về nhà và sinh hoạt bình thường. Thật sự, phương pháp này đã mở ra tia hy vọng sống cho những người không may mắn như chúng tôi”.

GS.TS Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu cho biết, ung thư tiền liệt tuyến là khối u ác tính xuất phát từ tế bào biểu mô của tuyến tiền liệt. Chứng bệnh này thường di căn sang các bộ phận khác của cơ thể, đặc biệt là vào xương và các hạch bạch huyết… Bệnh có thể gây đau đớn và khó khăn trong việc tiểu tiện, quan hệ tình dục hoặc khiến rối loạn chức năng cương dương…

Theo GS.TS Mai Trọng Khoa, phương pháp điều trị mới này bao gồm: Phẫu thuật (phẫu thuật mở, nội soi), cắt lạnh; Nội tiết (cắt bỏ tinh hoàn bằng phẫu thuật hoặc bằng thuốc), điều trị bằng hóa chất; Xạ trị (xạ chiếu ngoài, xạ áp sát) và cấy hạt phóng xạ. Đây là phương pháp mới và tiên tiến nhất hiện nay. Nó cũng có thể áp dụng trong việc điều trị ung thư vú, ung thư gan…

Chi phí điều trị sẽ rẻ hơn các nước khác

Khi được hỏi về chi phí của một ca điều trị ung thư tiền liệt tuyến bằng phương pháp cấy hạt phóng xạ, GS.TS Mai Trọng Khoa cho hay, vì đang trong giai đoạn thử nghiệm nên Bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa tính toán cụ thể. Hai bệnh nhân đầu tiên điều trị phương pháp này được miễn phí.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Anh- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đây là một kỹ thuật hiện đại nhất trong điều trị ung thư. Để triển khai được kỹ thuật phức tạp này, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa sâu như: Ung bướu, y học hạt nhân, chẩn đoán hình ảnh, thận – tiết niệu, ngoại tiết niệu, gây mê hồi sức…

Các chuyên gia y tế chia sẻ: Điều đáng báo động là tại Việt Nam, tỷ lệ người mắc ung thư tiền liệt tuyến ngày càng tăng và tỷ lệ tử vong cũng rất cao (đứng thứ 10 về tỷ lệ mắc). Hàng năm, ước tính cả nước có khoảng 1.275 ca mắc mới, nhưng có tới 872 ca tử vong. Cấy hạt phóng xạ điều trị ung thư tiền liệt tuyến là phương pháp xạ trị đưa các hạt phóng xạ vào trong tổ chức khối u. Nó có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư tại chỗ mà không hoặc ảnh hưởng rất ít tới các mô lành xung quanh. Phương pháp điều trị này giúp kiểm soát khối u tại chỗ (tỉ lệ kiểm soát bệnh 97%), thời gian và liệu trình điều trị ngắn, ít biến chứng, chức năng sinh lý của nam giới (liệt dương) ít hoặc không bị ảnh hưởng... Đây là một phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả, kéo dài thời gian sống, tăng chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn sớm.

GS.TS Mai Trọng Khoa cũng cho biết, trung tâm sẽ tiếp tục ứng dụng kỹ thuật cấy hạt phóng xạ vào khối u để điều trị một số bệnh ung thư khác nhằm mang lại cơ hội sống cho người bệnh. Thay vì phải ra nước ngoài, bệnh nhân hoàn toàn có thể điều trị trong nước, tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ mà chất lượng sống vẫn được đảm bảo nâng cao.

 

Hơn 10.000 USD cho 1 ca điều trị ở nước ngoài

GS.TS Mai Trọng Khoa khẳng định: Chi phí điều trị ở Việt Nam chắc chắn sẽ thấp hơn so với các nước khác.

Ở Mỹ, bệnh nhân mất khoảng 15.000- 20.000 USD trong khi ở Thái Lan, chi phí cho một trường hợp này khoảng 10.000-12.000 USD. So với các phương pháp điều trị ung thư tiền liệt tuyến khác, phương pháp cấy hạt phóng xạ luôn rẻ hơn hoặc ngang bằng.

Thiện Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top