Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có Viện trưởng mới

Thứ năm, 15:20 28/09/2017 | Y tế

GiadinhNet – Từ 1/10, TS Bạch Quốc Khánh sẽ đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, thay cho GS.TS Nguyễn Anh Trí nghỉ hưu theo chế độ.

Sáng 28/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho TS.BS Bạch Quốc Khánh (hiện là Viện phó của Viện này).

TS Khánh sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, đạt học vị Tiến sĩ y khoa năm 2005. Ông có thời gian 26 năm công tác trong ngành Huyết học – Truyền máu (từ năm 1991).

Từ năm 2005, TS Khánh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, phụ trách khối lâm sàng. Từ 1/10/2017, ông sẽ là Viện trưởng.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho TS Bạch Quốc Khánh.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho TS Bạch Quốc Khánh.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Bằng khen của Bộ cho GS.TS Nguyễn Anh Trí. Đánh giá cao những đóng góp, cống hiến tâm huyết của GS.TS Nguyễn Anh Trí trong thời gian qua cho ngành Huyết học – Truyền máu nói riêng và ngành Y tế nói chung, Bộ trưởng cho biết dưới sự lãnh đạo của “thuyền trưởng” Nguyễn Anh Trí, Viện Huyết học đã có những sự đổi mới vượt bậc về cả tư duy tài chính, văn hóa bệnh viện, hoạt động cộng đồng, phong cách thái độ ứng xử, phục vụ của nhân viên y tế, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật cao của thế giới…

Đặc biệt, GS Trí và Viện đã tạo ra phong trào hiến máu trong cả nước với nhiều hoạt động như Lễ hội xuân hồng, Hành trình đỏ… Đây là những hoạt động có ý nghĩa nhân văn, khơi dậy sự đồng cảm, sẻ chia của mọi tầng lớp nhân dân toàn quốc.

Bộ trưởng cũng đánh giá rất cao những đổi mới về tư duy tài chính của Viện Huyết học, khi doanh thu năm 2017 đạt gần 1.600 gấp 20 lần so với ngày mới thành lập (2004).

“Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là mẫu hình trong phát triển, có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo” – Bộ trưởng đánh giá.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Viện cần phát huy những truyền thống, văn hóa viện đã có, tập trung thực hiện các mục tiêu như phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu trong cả nước. Hiện Viện đã được bổ sung vào hệ thống mạng lưới bệnh viện vệ tinh, Viện cần chú trọng đưa kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nhân lực cho tuyến dưới. Đây cũng là cách để Viện giải quyết được tình trạng quá tải bệnh nhân.

Viện cũng cần tiếp tục thực hiện đổi mới tài chính theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch; Tăng cường hợp tác quốc tế để đưa những kỹ thuật cao của thế giới về Việt Nam; Phát triển kỹ thuật tế bào gốc trong chữa trị các bệnh lý về máu.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top