Hà Nội
23°C / 22-25°C

VIDEO: Telehealth và sự tự tin chưa từng có của một trung tâm y tế huyện miền núi Tuyên Quang

Thứ hai, 10:38 28/09/2020 | Y tế

GiadinhNet - TTYT huyện Chiêm Hoá cho biết, đơn vị mới tham gia và kết nối thành công chương trình khám chữa bệnh từ xa với 2 đơn vị tuyến Trung ương là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và đã có 7 ca bệnh nặng được xử trí thành công.

VIDEO: Telehealth và sự tự tin chưa từng có của một trung tâm y tế huyện miền núi Tuyên Quang - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS.ThS Phạm Chí Cường - PGĐ Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) chia sẻ, Chiêm Hoá là huyện miền núi ở Tuyên Quang có địa hình phức tạp, nên với những ca bệnh như tai biến, tai nạn dẫn đến xuất huyết não… thì đến 90% là tiên lượng xấu. Tuy nhiên, sự kiện kết nối 1.000 điểm cầu khám chữa bệnh từ xa đánh dấu mốc quan trọng với người bệnh, cũng như đơn vị y tế tuyến cơ sở.

TTYT huyện miền núi Chiêm Hoá (Tuyên Quang) thiếu nhân lực, kỹ thuật vẫn tự tin xử trí các ca bệnh nặng

"Đầu tiên là với người bệnh nặng, ca bệnh vượt tuyến mà lẽ ra trước đó, khi chưa tham gia chương trình khám chữa bệnh từ xa thì chúng tôi sẽ phải chuyển lên tuyến trên thì bây giờ, họ sẽ có cơ hội được cứu chữa bởi chúng tôi và các chuyên gia đầu ngành ngay tại cơ sở. Thứ hai, là người vừa làm công tác quản lý, vừa làm chuyên môn tại cơ sở, tôi thấy vui mừng vì chúng tôi - đội ngũ y bác sĩ được học hỏi, nâng cao tay nghề để tự tin xử trí những ca bệnh nặng, bệnh khó" - Phó Giám đốc Trung tâm nói.

BS.ThS Phạm Chí Cường cho biết, mặc dù đến thời điểm này, TTYT huyện Chiêm Hoá mới tham gia và kết nối thành công chương trình khám chữa bệnh từ xa với 2 đơn vị tuyến Trung ương là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và mới có 7 ca bệnh tại cơ sở được xử trí thành công sau khi được hội chẩn bởi các chuyên gia đầu ngành.

Đại diện lãnh đạo TTYT huyện Chiêm Hoá tin tưởng rằng, trong thời gian tới, số lượng ca bệnh nặng, ca bệnh khó được xử trí chắc chắn sẽ nâng lên.

Bảo Loan

VIDEO: Telehealth và sự tự tin chưa từng có của một trung tâm y tế huyện miền núi Tuyên Quang - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top