Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sức khỏe trẻ em Việt Nam

Thứ ba, 12:39 30/04/2013 | Y tế

GiadinhNet – Các chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện và trường đại học trong nước cùng các chuyên gia đến từ Úc, Nhật Bản và Ba Lan có mặt tại Hội nghị Nhi khoa TP Đà Nẵng mở rộng là cơ hội giao lưu, học hỏi tốt cho các bác sỹ ngành Nhi Việt Nam.

Sáng 30/4, tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Nhi khoa thành phố Đà Nẵng mở rộng lần thứ 2 năm 2013. Tham dự có các chuyên gia quốc tế và hàng trăm giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ ngành Nhi toàn quốc.
Vì sức khỏe trẻ em Việt Nam 1
Hội nghị là cơ hội cho các bác sỹ Nhi Đà Nẵng tiếp cận thêm với nền y học trong nước và quốc tế để làm tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Ảnh Đức Hoàng

TS.BS Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, cho biết hội nghị lần này được đón tiếp các chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện và trường đại học trong nước cùng các chuyên gia đến từ Úc, Nhật Bản và Ba Lan. Các đồng nghiệp sẽ có cơ hội được nghe và thảo luận những bài báo cáo đặc sắc về nâng cao hiệu quả điều trị tại bệnh viện cũng như về các lĩnh vực chuyên sâu trong ngành Nhi.

“Trong những năm qua, Đà Nẵng đã có nhiều chính sách tập trung đến đời sống người dân, luôn chú trọng nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là trẻ em. “Cho trẻ thơ sức khỏe và yêu thương” là khẩu hiệu chúng tôi muốn hướng tới nhằm xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh, tài năng. Hội nghị lần này là nhịp cầu trao đổi kiến thức cũng là nơi đón nhận sự giúp đỡ chân tình từ các nhà khoa học, những bạn bè trong nước và quốc tế cho trẻ em Đà Nẵng”, TS.BS Vinh nói.
 
Hội nghị nghe các báo cáo khoa học: Giải pháp dinh dưỡng tăng cường miễn dịch cho trẻ sinh mổ; Hội chứng lắc (Shake syndrome); Sứt môi hở vòm; Ứng dụng các can thiệp hiệu quả tại đơn vị Hồi sức Sơ sinh; Phòng ngừa lây nhiễm viêm gan siêu vi B từ mẹ sang con; Xử lý ngạt sơ sinh; Gây mê trẻ sơ sinh, Gây mê mổ nội soi trẻ em; Chẩn đoán và điều trị phẫu thuật tim bẩm sinh tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện E Hà Nội; Xử lý ong đốt có biến chứng nặng…

Theo ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong những năm gần đây chúng ta phải đối mặt với nhiều bệnh nguy hiểm như: tay chân miệng, sốt xuất huyết, các loại dịch cúm H1N1, H5N1…mà trẻ em là những đối tượng nguy cơ nhiễm rất cao. Mô hình bệnh tật trẻ em cũng đang có nhiều sự thay đổi, các bệnh lý như tim bẩm sinh, béo phì, các bệnh rối loạn chuyển hóa, đái đường, tâm thần kinh trẻ em…đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Do đó, UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị Nhi khoa mở rộng lần này.

“Chúng ta hy vọng qua đây sẽ rút ra được những kinh nghiệm tốt, những khuyến cáo cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh nhi khoa trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, đây là một cơ hội quý báu để ngành Nhi khi thành phố và Bệnh viện Phụ sản – Nhi tiếp cận thêm với nền y học trong nước và quốc tế để làm tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung”, ông Khương nhấn mạnh.
Vì sức khỏe trẻ em Việt Nam 2
Chương trình nội soi tiêu hóa trẻ em với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia nội soi đến từ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, cùng đồng hành với hoạt động của Hội nghị, Khoa Nhi  Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng có chương trình nội soi tiêu hóa trẻ em với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia nội soi đến từ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top