Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao bệnh tim mạch khiến người dân nông thôn tử vong nhiều hơn thành thị?

Thứ tư, 21:20 20/07/2016 | Y tế

GiadinhNet – Chuyên gia quản lý dược thuộc Sở Y tế TP.HCM nói rằng “tỉ lệ bệnh nhân ở nông thôn, vùng hẻo lánh được kê đơn các thuốc tim mạch phù hợp chỉ bằng một nửa so với bệnh nhân ở thành thị”.

Cư dân nông thôn có nguy cơ tử vong cao hơn cư dân thành thị về bệnh tim mạch bởi ngoài chuyện ít cơ hội tiếp cận thầy giỏi, thuốc hay, còn có lý do là kém tuân thủ quá trình điều trị và dùng thuốc đầy đủ, đúng cách.

Cư dân nông thôn có nguy cơ tử vong cao hơn cư dân thành thị về bệnh tim mạch bởi ngoài chuyện ít cơ hội tiếp cận thầy giỏi, thuốc hay, còn có lý do là kém tuân thủ quá trình điều trị và dùng thuốc đầy đủ, đúng cách. Ảnh: Nông dân ở H. Gò Công Đông, Tiền Giang

Thực trạng ấy được ThS.DS Đỗ Văn Dũng - Phó Tổng thư ký Hội Dược học, Trưởng phòng Quản lý dược thuộc Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ tại hội thảo “Tầm quan trọng của chất lượng trong chăm sóc sức khỏe và vai trò dược sĩ” vừa được tổ chức hồi giữa tháng 7/2016 bởi Hội Dược sĩ Bệnh viện TP.HCM, Hội Dược Bệnh viện Hà Nội cùng công ty Pfizer.

Theo DS Dũng, chất lượng của việc chăm sóc sức khỏe có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân. Ví dụ như tỉ lệ bệnh nhân ở nông thôn, vùng hẻo lánh được kê đơn các thuốc tim mạch phù hợp chỉ bằng một nửa so với bệnh nhân ở thành thị. Chất lượng trong điều trị đã dẫn đến kết quả thực tế là tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở bệnh nhân sống tại các vùng nông thôn, hẻo lánh cao hơn ở thành thị.

Vì vậy, DS Dũng cho rằng để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe đạt chất lượng, cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân. Theo đó, các công ty dược, nhà sản xuất, nhà phân phối cần phối hợp để thiết lập chuỗi cung cấp thuốc đến nhà thuốc an toàn, đảm bảo). Còn các chuyên gia y tế cần đảm bảo cung cấp sự chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân, kê toa phù hợp.

“Bản thân các dược sĩ cũng phải đảm bảo cung cấp đúng thuốc và thuốc đạt chất lượng cho bệnh nhân, tư vấn cho bệnh nhân hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị. Riêng bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân nhất thiết đảm bảo việc tuân thủ điều trị và dùng thuốc” – DS Dũng nhấn mạnh.

Tại hội thảo với gần 500 dược sĩ tham dự (Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh/thành khác), nhiều ý kiến xoay khác quanh vấn đề làm thế nào để nâng cao chất lượng trong chăm sóc sức khỏe đã được đưa ra.

Hội thảo thu hút khoảng 500 dược sĩ đến từ Hà Nội, nhiều tỉnh/thành khác và TP.HCM.
Hội thảo thu hút khoảng 500 dược sĩ đến từ Hà Nội, nhiều tỉnh/thành khác và TP.HCM.

Theo TS.DS Đặng Nguyễn Đoan Trang thuộc Khoa Dược ĐH Y Dược TP.HCM, chăm sóc Dược khoa là một lĩnh vực thực hành lấy bệnh nhân làm trung tâm, trong đó chuyên gia y tế nhận trách nhiệm về các nhu cầu liên quan đến thuốc của bệnh nhân và luôn luôn phải đảm bảo hoàn thành các trách nhiệm đó.

Vì vậy, DS Đoan Trang cho rằng các chuyên gia y tế, bao gồm cả bác sĩ lẫn dược sĩ, phải xác định mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong điều trị, đồng thời lựa chọn thuốc có chỉ số hiệu quả - an toàn và kinh tế cao nhất….

Liên quan đến hoạt động điều trị các bệnh mạn tính, PGS.TS Lê Anh Thư thuộc bệnh viện Chợ Rẫy, đã đưa ra nhiều giải pháp giúp nâng cao chất lượng trong chăm sóc sức khỏe. “Để đạt hiệu quả trong điều trị các bệnh mạn tính, trước hết cần cải thiện dịch vụ chăm sóc, tăng cường mối quan hệ thầy thuốc/nhân viên y tế với bệnh nhân, tăng cường tư vấn trực tiếp, gia tăng sự tuân thủ điều trị” – PGS Anh Thư nói.

Chuyên gia bệnh viện Chợ Rẫy còn nói thêm: “Kế đến, cần giúp bệnh nhân khỏe mạnh hơn, cải thiện chất lượng sống và hòa nhập được với cuộc sống xã hội, giảm tổng chi phí y tế bằng cách cung cấp cho bệnh nhân liệu pháp điều trị hiệu quả với thuốc chất lượng cao, giúp giảm hoặc ngăn ngừa tỉ lệ tàn phế, nhập viện và tử vong do các biến chứng của bệnh”.

Tại hội thảo, từ báo cáo viên đến đại biểu tham dự dù chia sẻ với nhau nhiều giải pháp được đúc kết từ thực tiễn điều trị, song hầu như thống nhất một nguyên lý nhằm nâng cao chất lượng trong chăm sóc sức khỏe, đó là “thầy giỏi, thuốc hay, bệnh nhân tiếp cận được (cả thầy lẫn thuốc) và tuân thủ điều trị”.

Thanh Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 9 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top