Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao bệnh nhân vẫn "sống ổn" với chiếc kéo bác sĩ bỏ quên trong bụng 18 năm?

Thứ ba, 15:31 03/01/2017 | Y tế

GiadinhNet - Sự việc ông Ma Văn Nhật, 54 tuổi, ở Bắc Kạn bị bác sĩ bỏ quên chiếc kéo phẫu thuật tới hơn 18 năm khiến nhiều người thắc mắc. Vì sao bệnh nhân có thể chịu đựng “vật thể lạ” lâu đến thế?

Ông Ma Văn Nhật, 54 tuổi, ở Bắc Kạn vào Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên khám sau một lần thấy đau nhói ở bụng. Kết quả siêu âm phát hiện một chiếc kéo phẫu thuật bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân, dài khoảng 15 cm.

Theo ông Nhật, trừ lần phẫu thuật cách đây 18 năm, ông chưa phải vào viện mổ lần nào nữa. Khi đó là tháng 6/1998, ông bị tai nạn giao thông khiến ghi đông xe đâm vào mạng sườn, được chuyển từ bệnh viện huyện ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn và được chỉ định phẫu thuật.

Sau mổ, ông vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường. Thi thoảng ông có thấy đau bụng nhưng vẫn chịu được, cộng thêm cứ 1-2 ngày là hết đau nên ông không đi khám.


PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thăm hỏi bệnh nhân Nhật sau mổ. Ảnh: L.H

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thăm hỏi bệnh nhân Nhật sau mổ. Ảnh: L.H

Ngày 31/12/2016, ca mổ lấy chiếc kéo (panh phẫu thuật) bị bỏ quên diễn ra tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên với sự tham gia của các chuyên gia y học từ Hà Nội, trong đó GS.TS Trịnh Hồng Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức là phẫu thuật viên chính.

Ca mổ bắt đầu lúc 12h30 và kết thúc sau gần 3 tiếng đồng hồ. Chiếc panh được lấy ra dài khoảng 15cm, đã bị gãy và hoen gỉ một chút ở vị trí tay cầm. Panh nằm ở bên trái ổ bụng, sát đại tràng.

Hiện sức khoẻ ông Ma Văn Nhật đã ổn định và tỉnh táo. Bệnh nhân đang được chăm sóc hậu phẫu tại BV Gang thép Thái Nguyên.

Ngày 1/1, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đến Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên thăm bệnh nhân Nhật. Thay mặt Bộ Y tế, PGS.TS Lương Ngọc Khuê chuyển quà của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đồng thời chia sẻ những rủi ro mà người bệnh gặp phải.

Lãnh đạo Cục quản lý Khám chữa bệnh chỉ đạo Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên tập trung những điều kiện chăm sóc tốt nhất phục vụ người bệnh. Sở Y tế Thái Nguyên, Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, Sở Y tế Bắc Kạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn tiếp tục theo dõi sát sức khoẻ người bệnh và báo cáo thường xuyên về sức khỏe của bệnh nhân lên Bộ Y tế.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê khẳng định sự việc trên là bài học cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn nói riêng, các bác sĩ và các cơ sở khám chữa bệnh nói chung trong việc đảm bảo an toàn người bệnh. Bệnh viện trước tiên phải là nơi an toàn cho người bệnh.

Theo TS Khuê, chiếc panh phẫu thuật đã bị gãy và hoen gỉ một chút ở vị trí tay cầm, một phần cơ thể có dấu hiệu ôm bám sát vào chiếc panh này, có lẽ đây là lý do làm chiếc panh không chạy lung tung trong cơ thể bệnh nhân.

Nhưng vì sao người bệnh dù có vật thể lạ trong bụng hơn 18 năm, nhưng lại có thể chịu đựng lâu đến thế mà không cảm thấy vướng, đau? Theo một bác sĩ ở Sở Y tế Bắc Kạn (xin được giấu tên), có thể sức chịu đựng đau của mỗi người khác nhau, do đó, nhiều năm qua bệnh nhân không cảm thấy quá bất thường.

Hơn thế, người bệnh này lại ở vùng sâu, vùng xa, miền núi cao nên khó có điều kiện đi thăm khám, chụp chiếu sức khỏe.

Ngoài ra, ổ bụng thường rỗng, mềm, có thể co bóp, không phải phần cơ cứng nên bệnh nhân không cảm thấy đau khi chứa chiếc panh tới hơn 18 năm qua.

Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 8 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 14 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top