Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ứa nước mắt với hình ảnh trẻ bị tim bẩm sinh thoi thóp

Thứ hai, 16:16 23/12/2013 | Y tế

GiadinhNet - Chỉ mới 4 tháng nhưng bị đa dị tật hoặc đang thoi thóp trên giường bệnh chờ mổ…là những hình ảnh của các em bé bị bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa mà chúng tôi đã có dịp chứng kiến.

Năm nay bé Ngân Văn Cường 15 tuổi nhưng trông em chỉ như một học sinh lớp 4. Cường là người dân tộc Thái của huyện vùng cao Bá Thước. Theo bác sĩ ở Khoa Phẫu thuật lồng ngực, BV Nhi Thanh Hóa, cháu bị bệnh Còn tồn tại ống động mạch- một trong những dị tật tim bẩm sinh. Tuy nhiên, do phát hiện khá muộn, gia đình thuộc hộ nghèo nên Cường nhập viện khi sức khỏe đã quá kém, lồng ngực nhô cao, thở khó nhọc. Em kể, bình thường mình rất thích đá bóng nhưng chỉ ngồi xem các bạn chơi vì chạy một lúc là em hoa mắt, chóng mặt. Cường đang chờ được phẫu thuật tim miễn phí trong chương trình “Trái tim cho em” (do Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng Cty Viễn thông Viettel thực hiện).
 
Ứa nước mắt với hình ảnh trẻ bị tim bẩm sinh thoi thóp 1
Ngân Văn Cường đang thoi thóp chờ mổ tại BV Nhi Thanh Hóa
 
Đang được mẹ bế ngồi cạnh máy sưởi tại Khoa Hồi sức, bé Trần Bảo An chỉ mới 2 tháng tuổi, cũng đang vật lộn với bệnh tim bẩm sinh. Vừa bị tim, Bảo An còn bị viêm màng mắt nặng. Bé sinh khi mới được 28 tuần tuổi nên sự sống vô cùng mong manh. Thế nhưng nhờ sự tận tình của BS Trưởng khoa trẻ tuổi - Thạc sỹ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Thành (SN 1982), cháu đã được phẫu thuật và tạm thời qua cơn nguy kịch. Chị Trần Thị Thái, mẹ cháu Bảo An cho biết, chị không có nghề nghiệp gì, chồng là dân chài đi biển nên gia cảnh vô cùng khó khăn. Có hôm sóng to gió lớn, cả chuyến đi biển của chồng cũng công cốc. Thế nhưng cháu vừa được các bác sĩ tận tình cứu chữa mà không mất chi phí gì.
 
Ứa nước mắt với hình ảnh trẻ bị tim bẩm sinh thoi thóp 2
Cháu Bảo An đang được mẹ bế tại viện

Đang thoi thóp trong phòng vô trùng, cháu Nguyễn Danh Tùng (4 tháng tuổi) cũng được BS Thành đánh giá là đã qua cơn nguy kịch. Tùng bị đa dị tật: Bị tim bẩm sinh thông liên thất, thông liên nhĩ; còn tồn tại ống động mạch; không có hậu môn; hở vòm. Đây là một trong những ca bệnh nặng, khi lên bàn mổ, bé chưa được 5kg, sức khỏe rất yếu. Thế nhưng, những bàn tay của các bác sĩ ở đây đã làm nên điều kì diệu: Phẫu thuật thành công cho bé và hiện, bé đang hồi phục tốt.

Ứa nước mắt với hình ảnh trẻ bị tim bẩm sinh thoi thóp 3
Bé Danh Tùng đang được máy móc hỗ trợ sau cơn "đại phẫu"
 
Theo thống kê từ Bộ Y tế , mỗi năm Việt Nam có khoảng 16.000 trẻ vừa sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó 50% số trẻ bị bệnh tim bẩm sinh nặng phải can thiệp bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, số trẻ em được phẫu thuật mỗi năm chỉ khoảng 5.000 trẻ, số còn lại phải xếp hàng chờ đợi và đáng tiếc có nhiều em đã bị tử vong trước khi được phẫu thuật. Tại Thanh Hóa, riêng năm 2012, có 450 ca tim bẩm sinh cần phẫu thuật nhưng BV chỉ đủ năng lực phẫu thuật cho 250 ca vì máy móc còn thiếu.
 
Ứa nước mắt với hình ảnh trẻ bị tim bẩm sinh thoi thóp 4
Bộ thiết bị hiện đại trị giá 5 tỷ đồng vừa được Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tài trợ cho BV Nhi Thanh Hóa

Chính vì vậy, ngày 21/12, Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã trao tặng gói thiết bị phẫu thuật tim cho Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, trị giá 5 tỷ đồng. Đây là bệnh viện thứ bảy được nhận gói hỗ trợ nằm trong chương trình nâng cao năng lực cho các bệnh viện của chương trình mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em” và là bệnh viện có máy móc hiện đại ngang với BV Nhi Trung ương và BV Bạch Mai (Hà Nội). Bộ thiết bị hiện đại này gồm: 1 máy hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO, 01 máy siêu âm tim xách tay, 1 máy thở. Nếu trước đây, bệnh nhân mổ tim chỉ được thở nhân tạo lâu nhất khoảng 3 tiếng đồng hồ thì với thiết bị mới này, bệnh nhân có thể được thở máy nhân tạo đến cả tháng.

Trung tướng Hoàng Anh Xuân - Tổng Giám đốc Viettel cho biết: "Điều đặc biệt trong gói hỗ trợ nâng cao năng lực này là hệ thống hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO. Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. Hiện nay, Việt Nam mới chỉ có một số ít bệnh viện được trang bị thiết bị này như Viện nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai… Đây cũng được coi là một trong những giải pháp nhằm giảm tải lượng bệnh nhi cần phẫu thuật tim bẩm sinh tại các bệnh viện ở Hà Nội và TPHCM, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình bệnh nhân”.

Hạnh Nguyên

myha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 10 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top