Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyến dưới đã làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp

GiadinhNet - Nhiều bệnh viện sản nhi tuyến tỉnh dù mới được thành lập, hạn chế cả về số lượng lẫn chuyên môn, nhưng nhờ được các bác sĩ tuyến trên “cầm tay chỉ việc”, đào tạo tận tình, đã thực hiện được hàng chục ca phẫu thuật phức tạp.

Chăm sóc trẻ sơ sinh trong lồng ấp tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang. Ảnh: T.Nguyên
Chăm sóc trẻ sơ sinh trong lồng ấp tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang. Ảnh: T.Nguyên

Bệnh viện tỉnh thực hiện 60 ca phẫu thuật tim hở

Đó là thành quả đáng khích lệ trong công tác chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim hở của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đối với các đồng nghiệp tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2016. Trong khoảng thời gian này, đã có 60 bệnh nhi mắc các bệnh lý tim mạch hiểm nghèo tại Bắc Giang được thụ hưởng những dịch vụ y tế tiên tiến ngay tại chính địa phương mình. Tất cả các trường hợp phẫu thuật đều khỏe mạnh ra viện, không có tai biến và biến chứng.

Phát biểu tại Hội nghị “Đánh giá kết quả chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim bẩm sinh” tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang được tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua, PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, để đạt được kết quả này, đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương đã tích cực đào tạo nguồn nhân lực cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang trong 5 lĩnh vực chuyên sâu như: Chẩn đoán các dị tật tim trước mổ, gây mê, chạy tim phổi máy, phẫu thuật tim và hồi sức sau mổ. Mỗi lĩnh vực cần đào tạo 3 nhóm thay phiên nhau.

Mục tiêu hướng tới của công tác chuyển giao kỹ thuật là nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho tuyến dưới không chỉ những kỹ thuật thông thường mà còn cả các kỹ thuật cao như phẫu thuật tim.

PGS.TS Lê Thị Minh Hương chia sẻ: “Đây là điều mà trước khi triển khai chúng tôi nghĩ là không tưởng, bởi tại thời điểm đó Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang mới thành lập, nhân lực còn hạn chế cả về số lượng và năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất còn khó khăn chưa hoàn thiện đồng bộ… Tuy nhiên, với sự quyết tâm của lãnh đạo hai bệnh viện, được sự ủng hộ của Bộ Y tế và UBND tỉnh, sự cố gắng của các nhân viên hai bệnh viện trong thời gian qua đã đem lại kết quả ban đầu đáng khích lệ này”.

Theo lộ trình chuyển giao giai đoạn 2016 - 2017, các ê-kíp chuyển giao kỹ thuật vẫn tiếp tục thực hiện để duy trì bền vững những kết quả đã đạt được hướng tới mục tiêu sau năm 2017, các cán bộ y tế Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang có thể triển khai kỹ thuật mổ tim một cách độc lập.

Nhiều kỹ thuật khó được tuyến dưới thực hiện

Theo chủ trương của Bộ Y tế, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở địa phương và giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục đào tạo, chuyển giao nhiều kỹ thuật xuống bệnh viện tuyến dưới. PGS.TS Lê Thị Minh Hương cho biết, hiện có 12 bệnh viện trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Để chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đào tạo hàng chục lớp với hàng trăm học viên để chuyển giao các kỹ thuật hiện đại, cơ bản cho bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện. Bên cạnh đó, các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương còn về tận các bệnh viện vệ tinh để đào tạo tại chỗ về cấp cứu cơ bản, chăm sóc thiết yếu sơ sinh cho hàng trăm nhân viên y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện.

Nhờ đó, ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện được những kỹ thuật khó “không tưởng”, là minh chứng cho thành công của quá trình chuyển giao tiếp nhận kỹ thuật của các bệnh viện tuyến tỉnh từ Bệnh viện Nhi Trung ương những năm qua.

Ngày 19/3, lần đầu tiên Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh đã phẫu thuật vết thương sọ não cho bệnh nhân mới 35 ngày tuổi và cứu sống cháu bé bị vết thương rất hiểm nghèo. Trước đó, tháng 2/2016, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang cũng cứu sống một bé sơ sinh bị suy hô hấp và bị gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi trong quá trình cấp cứu, tính mạng vô cùng nguy kịch. Đây là những điều kỳ diệu ở các bệnh viện tuyến tỉnh vốn rất khó khăn và cho thấy sự bứt phá ngoạn mục trong lĩnh vực phẫu thuật, gây mê hồi sức Nhi khoa.

Đến nay, các bệnh viện vệ tinh đã được Bệnh viện Nhi Trung ương đào tạo và chuyển giao kỹ thuật của 7 lĩnh vực thiết yếu như: Hồi sức cấp cứu, sơ sinh, Ngoại nhi, tai mũi họng, nội nhi, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm. Đặc biệt, trong chuyên ngành Ngoại nhi, Bệnh viện đã bước đầu chuyển giao kỹ thuật mổ tim mở dưới hình thức cầm tay chỉ việc cho Bệnh viện Nhi TP Hải Phòng và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), sau 3 năm thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh (2013-2016), tỷ lệ chuyển người bệnh lên tuyến trên so với các năm trước đã có xu hướng giảm, đặc biệt rõ rệt ở những bệnh viện và chuyên khoa trong Đề án Bệnh viện vệ tinh (ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản, nhi)... Bộ Y tế đang nhân rộng mô hình ra tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến tháng 12/2016 tất cả các tỉnh, thành phố phải thực hiện bệnh viện vệ tinh. Việc đẩy mạnh thực hiện bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật sẽ không phân biệt bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân.

Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top