Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tùng Dương, Hoa hậu Ngọc Hân cùng đi hiến máu vào Chủ nhật tuần này

Thứ ba, 21:53 12/01/2016 | Y tế

GiadinhNet – Chiều 12/1, nam ca sĩ Tùng Dương khẳng định anh sẽ tham gia hát và hiến máu tình nguyện tại sự kiện Chủ nhật Đỏ, diễn ra vào sáng Chủ nhật, 17/1 tới, tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Chủ Nhật Đỏ là sự kiện hiến máu tình nguyện thường niên vào dịp cận Tết Nguyên đán do báo Tiền Phong chủ trì phối hợp tổ chức.


Ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi Họp báo chương trình Chủ Nhật Đỏ chiều nay, 12/1 (Ảnh: TPO)

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi Họp báo chương trình Chủ Nhật Đỏ chiều nay, 12/1 (Ảnh: TPO)

Trong tháng 1/2016, Chủ Nhật Đỏ sẽ diễn ra tại 22 tỉnh, thành phố cả nước, hy vọng sẽ huy động từ 18.000 – 20.000 đơn vị máu từ những người tình nguyện để phục vụ công tác điều trị, cấp cứu luôn rất thiếu máu trong những ngày Tết đã cận kề.

Theo đó, ngày hội chính của chuỗi Chủ Nhật Đỏ sẽ được tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội vào lúc 7h30 phút Chủ Nhật, ngày 17/1/2016. Tại 21 tỉnh khác cũng diễn ra trong dịp này.

So với năm trước, số lượng các tỉnh, thành tham gia tăng thêm 4 tỉnh. Các tỉnh tham gia Chủ Nhật Đỏ gồm TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hoà, Đắk Lắk.

Được biết, đến thời điểm này Chủ Nhật Đỏ đã được tổ chức 3 đợt ở TP HCM (tổ chức trong các ngày 27/12/2015,3/1, 9/1/2016), thu được 2.700 đơn vị máu. Một số điểm ở Bắc Ninh, Nam Định cũng đã tổ chức. Cao trào sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 28/1/2016 mà đỉnh điểm là các ngày 16 và 17/1, khi có hàng chục tỉnh, thành phố đồng loạt tổ chức. Tổng cộng sẽ có khoảng 40 điểm hiến máu tại các tỉnh, thành phố.


Ca sĩ Tùng Dương khẳng định sẽ tham gia Chủ Nhật Đỏ vào ngày 17/1 tới (Ảnh: TPO)

Ca sĩ Tùng Dương khẳng định sẽ tham gia Chủ Nhật Đỏ vào ngày 17/1 tới (Ảnh: TPO)

Tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ, sẽ có nhiều ngôi sao ca nhạc Tùng Dương, Lê Cát Trọng Lý, Ngọc Khuê, Bảo Trâm, Hà Anh…; các hoa hậu, á hậu, người đẹp Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Huyền Mi, Tú Anh, Đỗ Hoàng Anh, Nguyễn Lâm Diễm Trang, Lan Khuê, Nam Em, Đặng Thị Lệ Hằng, Thúy Vân…; các ngôi sao bóng đá của CLB Hà Nội T&T Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson, Gonzalo Damian Marronkle và cầu thủ trẻ xuất sắc U21 Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội và Chủ tịch Hội Cổ động viên của CLB này – Nghệ sĩ Chí Trung… tham dự chương trình.

Năm nay, mức độ khan hiếm máu trầm trọng hơn năm trước

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: Đến hẹn lại lên, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, lượng máu phục vụ điều trị lại khan hiếm. Dịp Tết năm nay, dự báo mức độ khan hiếm máu điều trị có thể còn trầm trọng hơn trên phạm vi cả nước.

Tính đến sáng nay, 12/1, tại kho lưu trữ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chỉ còn tổng cộng khoảng 6.000 đơn vị máu, nếu sử dụng tiết kiệm nhất có thể thì cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu điều trị trong khoảng 7 ngày. Trong khi đó, các tỉnh/ thành trên cả nước từ nay đến thời điểm Tết nguyên đán hầu như không có lịch hiến máu quy mô nào, khả năng thu gom máu từ nguồn hiến máu tình nguyện ở thời điểm này lại hết sức khó khăn.

Theo thống kê của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, năm 2015, cả nước tiếp nhận được 1,2 triệu đơn vị máu từ nguồn hiến máu tình nguyện, đạt tỷ lệ khoảng 1,3% dân số. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, muốn đảm bảo an toàn nguồn máu điều trị thì mỗi quốc gia phải đạt tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tối thiểu là 2% trở lên. Đối chiếu với dân số Việt Nam hiện nay thì muốn đảm bảo an toàn hiến máu, cả nước còn thiếu khoảng 600.000 đơn vị máu/ năm.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top