Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ Hà Nội, các bác sĩ hội chẩn cứu người phụ nữ mắc bệnh tim ở Lào

Thứ năm, 21:18 08/04/2021 | Y tế

GiadinhNet - Với ca bệnh ở Lào, từ điểm cầu Hà Nội, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gồm các chuyên khoa tim mạch, nội tiết, nội tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh đã cùng nhau hội chẩn để tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng điều trị hợp lý nhất cho người bệnh.

Trong buổi khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth) chiều 8/4 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các bác sĩ tại đây đã hội chẩn trực tuyến với 5 bệnh viện tuyến dưới (BVĐK khu vực Tây Nam, Nghệ An; BVĐK tỉnh Đắk Nông; BVĐK thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh; BVĐK Hà Nội – Viêng Chăn và BVĐK tỉnh Hà Giang) để tìm hướng xử trí cho 5 ca bệnh, trong đó có một ca bệnh đang được điều trị tại Lào.

Theo hồ sơ bệnh án do Bệnh viện Hà Nội – Viêng Chăn cung cấp, bệnh nhân được đưa ra hội chẩn là nữ (34 tuổi, hiện đang sống tại Lào). Bệnh nhân vào viện ngày 5/4 trong tình trạng mệt mỏi, khó thở.

6 tháng trước, bệnh nhân xuất hiện đau tức bụng thượng vị kèm ăn uống kém, mệt mỏi khi lao động nặng, không đau tức ngực. Bệnh nhân đã đi khám và được chẩn đoán viêm dạ dày HP ( ), điều trị tình trạng đau tức bụng giảm nhẹ.

Từ Hà Nội, các bác sĩ hội chẩn cho người phụ nữ bị bệnh tim sống tại… Lào - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hội chẩn trực tuyến với 5 bệnh viện tuyến dưới chiều 8/4

Khoảng 1 tháng trở lại đây, bệnh nhân thấy mệt mỏi tăng lên, thỉnh thoảng có khó thở, khó thở tăng khi vận động, nhất là tăng về đêm. Đôi lúc phải ngồi dậy để thở, kèm theo đầy bụng, ăn uống kém.

Theo các bác sĩ, hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, phù nhẹ 2 chi dưới, không xuất huyết dưới da, niêm mạc hồng, hạch, tuyến giáp không to, bụng mềm không chướng, tim loạn nhịp…Bệnh nhân được chẩn đoán suy tim/viêm dạ dày.

Tại điểm cầu bệnh viện ở Lào, các bác sĩ mong muốn nhận được ý kiến chuyên môn của các chuyên gia xem việc chẩn đoán đã tốt chưa và hướng điều trị tiếp theo như thế nào cho bệnh nhân này.

Từ điểm cầu Hà Nội, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nội tiết, chẩn đoán hình ảnh đã cùng nhau hội chẩn để tìm ra nguyên nhân, đánh giá chính xác bệnh và đưa ra hướng điều trị hợp lý nhất cho người bệnh.

Theo phân tích của ThS Nguyễn Thái Bình, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang, thông qua hình ảnh x-quang tim phổi của bệnh nhân có thể thấy, bệnh nhân có tim to, cung động mạch phổi phồng (tăng áp động mạch phổi). Bệnh nhân có biểu hiện rất rõ của tình trạng suy tim ứ huyết ở phổi. Siêu âm cho thấy, tiểu nhĩ trái của người bệnh có xuất hiện huyết khối.

Các bác sĩ nhận định, đây là ca bệnh suy tim khá phức tạp và quá trình diễn biến bệnh của bệnh nhân này khá lâu. Tuy nhiên, các bác sĩ BVĐK Hà Nội – Viêng Chăn chưa làm rõ được tình trạng này. 

Cụ thể, để xác định nguyên nhân của bệnh, các bác sĩ cần đánh giá chính xác lại một số vấn đề như: Tình trạng tổn thương của van tim, các van có hẹp không, mức độ hẹp như thế nào, mức độ hở van tim, kích thước của các buồng tim; buồng tim có huyết khối hay không… Từ đó mới có hướng xử lý đúng cho người bệnh.

Về hướng xử trí của ca bệnh này, GS.TS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn - Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương; Phó Chủ tịch thường trực - Hội Tim mạch Việt Nam (chủ trì buổi Telehealth) cho biết, người bệnh cần được tiến hành phẫu thuật thay van hai lá bằng van nhân tạo. 

Việc phẫu thuật cần diễn ra khẩn trương vì nếu không xử lý kịp sẽ để lại nhiều biến chứng như tình trạng suy tim có thể nặng lên, các huyết khối có thể phát ra gây tắc mạch tuần hoàn, tắc mạch não, tắc mạch chi… rất nguy hiểm với người bệnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày 19/4/2020, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã triển khai hội chẩn trực tuyến lần đầu tiên. Từ hai đơn vị tham gia đầu tiên là Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương (Lào Cai), Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), đến nay, đã có 188 cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã và 3 bệnh viện của Lào, Campuchia, Hàn Quốc tham gia, sắp tới chúng tôi sẽ hợp tác với Nhật Bản.

Tính đến hết tháng 1/2021, chương trình đã có 120 bác sĩ tham gia; 128 báo cáo khoa học; 498 lượt hội chẩn, tư vấn, trong đó chỉ có 93 ca bệnh phải chuyển viện lên tuyến Trung ương do tuyến huyện còn thiếu thốn nhân lực và trang thiết bị.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, Telehealth là hướng đi đúng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Hơn nữa, hoạt động khám, chữa bệnh từ xa cũng là mục tiêu của Bộ Y tế và Chính phủ.

"Cái được lớn nhất của Telehealth là nâng cao niềm tin của người dân vào hệ thống y tế Việt Nam, hướng tới một nền y tế không khoảng cách, nền y tế vì những người yếu thế", Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh.

Mai Thùy

Từ Hà Nội, các bác sĩ hội chẩn cho người phụ nữ bị bệnh tim sống tại… Lào - Ảnh 4.
N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top