Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tự đâm thủng tim, một thanh niên được cứu sống

Chủ nhật, 16:05 03/07/2016 | Y tế

GiadinhNet – Vết đâm bằng dao khiến tim thủng 1 cm, nếu không được phẫu thuật xử lý kịp thời, thanh niên sinh năm 1993 sẽ mất mạng.

Vết dao tự đâm khiến tim bệnh nhân bị thủng, nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong.

Vết dao tự đâm khiến tim bệnh nhân bị thủng, nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong.

Tin từ BV Q.Thủ Đức cho hay vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân Đ.V.V sau cuộc phẫu thuật khẩn hồi 23h50 hôm 2/7.

Trước thời điểm diễn ra cuộc phẫu thuật 15 phút, bệnh nhân Đ.V.V được người nhà chuyển đến Khoa cấp cứu BV. Q. Thủ Đức trong tình trạng sốc, mất máu, lơ mơ bởi hai vết thương ở ngực (vết thương thứ nhất ở khoảng liên sườn 2 đường giữa xương đòn trái, vết thương thứ hai ở khoang liên sườn 5 đường giữa xương đòn trái).

Qua thông tin từ thân nhân người bệnh về hai vết thương chí mạng vùng lồng ngực do tự đâm bằng dao nhọn, cùng với tình trạng huyết áp khó đo, các bác sĩ trực cấp cứu lập tức chuyển thẳng bệnh nhân Đ.V.V đến phòng mổ.

Tại phòng mổ, bệnh nhân Đ.V.V được siêu âm tại giường phát hiện có dịch màng tim lượng nhiều. Với chẩn đoán vết thương thấu tim nên các bác sĩ quyết định khẩn trương mở ngực cấp cứu.

Sau khi mở ngực, các bác sĩ phát hiện màng ngoài tim chướng căng nên sử dụng thiết bị hút hơn 600ml máu và máu đông. “Khảo sát thấy máu phun ra theo nhịp bóp của tim ở thành thất phải vùng mỏm với vết thương khoảng 1cm. Ê kíp phẫu thuật lập tức tiến hành lấy màng tim khâu lại, cầm máu hiệu quả, huyết áp của bệnh nhân xuất hiện trở lại” – ThS.BS Nguyễn Kim Anh, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – mạch máu, người trực tiếp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Đ.V.V cho biết thêm.

Được biết, ê kíp phẫu thuật ngoài BS Kim Anh còn có BS Phạm Thanh Thái và BS Nguyễn Văn Hoạch. Cuộc phẫu thuật diễn ra khẩn trương từ 23h50 hôm 2/7 đến 1h50 sáng nay (3/7) thì kết thúc thành công. Sau phẫu thuật sinh hiệu bệnh nhân ổn định. Dự kiến bệnh nhân Đ.V.V sẽ được cai máy thở trong vòng 24h sau phẫu thuật và xuất viện trong khoảng 72h giờ tới.

Theo BS Kim Anh, nếu không có sự phối hợp khẩn trương và nhịp nhàng giữa các đơn vị cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, ngoại lồng ngực – mạch máu, hồi sức tim mạch thì việc giữ lại tính mạng bệnh nhân là không đơn giản bởi thời gian can thiệp, xử lý mang tính quyết định.

“Màng ngoài tim bao bọc kín quả tim nhưng vết dao đâm khiến cả màng ngoài lẫn tim đều thủng, máu từ tim theo nhịp bóp tràn ra màng ngoài. Sở dĩ màng ngoài bị chướng căng do huyết khối che lấp vết thủng. Nếu bệnh nhân không đến BV kịp thời hoặc quá trình xử lý mất nhiều thời gian hơn, hoặc là bệnh nhân mất nhiều máu dẫn đến tử vong, hoặc là áp suất tạo ra bởi lượng máu quá nhiều ở màn ngoài sẽ khiến tim ngừng đập” – BS Kim Anh giải thích thêm về nguy cơ tử vong mà bệnh nhân Đ.V.V đối mặt.

Thanh Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top