Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Bệnh viện K nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thứ tư, 09:00 24/02/2016 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 24/2, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có chuyến thăm và chúc mừng các cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện K (cơ sở 3, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) nhân kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Cùng đi với đoàn có hai Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Viết Tiến và GS.TS Nguyễn Thanh Long, đại lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Báo cáo những kết quả hoạt động của Bệnh viện, PGS.TS Bùi Diệu, Giám đốc Bệnh viện K cho biết: Xác định là bệnh viện tuyến cuối về điều trị ung thư, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ của Bệnh viên K luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với người bệnh.


Ông Võ Văn Thưởng chúc mừng các bác sĩ Bệnh viện K (Ảnh: T.Minh)

Ông Võ Văn Thưởng chúc mừng các bác sĩ Bệnh viện K (Ảnh: T.Minh)

Đến  nay, bệnh viện đạt 1.202 giường bệnh tại 3 cơ sở trong đó cơ sở Quán Sứ là 278 giường, cơ sở Tam Hiệp là 190 giường và cơ sở Tân Triều là 734 giường. Bệnh viện K hiện có 60 khoa, phòng, đơn vị, bộ phận với 982 cán bộ, viên chức trong đó có 237 bác sỹ, số lượng điều dưỡng và kỹ thuật viên là 745 người.

Trong năm 2015, bệnh viện đã khám điều trị cho gần 260.000 lượt bệnh nhân.

Với việc đi vào hoạt động cơ sở 3 tại Tân Triều, Bệnh viện đã giải quyết một phần tình trạng quá tải cho 2 cơ sở còn lại, từng bước thực hiện hiệu quả công tác khám chữa cũng như chăm sóc bệnh nhân.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ân cần thăm hỏi, tặng quà cho toàn bộ 52 bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Ảnh: T.Minh)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ân cần thăm hỏi, tặng quà cho toàn bộ 52 bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Ảnh: T.Minh)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Võ Văn Thưởng Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển, đổi mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện K, đồng thời đánh giá cao và nhiệt liệt hoan nghênh những nỗ lực của đội ngũ cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện trong thời gian qua.

Trước thực trạng nhu cầu bệnh nhân đến khám và điều trị tăng cao, cùng với đó là các tuyến chuyển đến chủ yếu là bệnh nhân nặng, Bệnh viện K đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ Y tế đã giao phó. Những nỗ lực của Bệnh viện đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân của ngành Y tế nói chung.

Ông Võ Văn Thưởng chia sẻ, trong bối cảnh bệnh nhân mắc bệnh ung thư đang tăng rất nhanh, do nhiều yếu tố, do đó, bên cạnh nhiệm vụ điều trị, Bệnh viện K cần làm tốt hơn nữa công tác phòng chống và phát hiện sớm bệnh ung thư giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư gây ra. Bệnh viện cũng cần quản lý, tổ chức và thực hiện tốt Chương trình phòng, chống ung thư Quốc gia, nhân rộng các mô hình phòng chống và phát hiện sớm ung thư tại các địa phương...

Đánh giá cao về chuyên môn, y đức của đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện K, với gần 1.000 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó rất nhiều cán bộ có trình độ cao, được đào tạo ở nước ngoài, ông Võ Văn Thưởng mong muốn trong thời gian tới Bệnh viện tiếp tục quan tâm đào tạo về chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ, chú trọng việc giao tiếp của cán bộ đối với bệnh nhân. Thái độ ân cần, dặn dò của bác sỹ đối với bệnh nhân sẽ giúp người bệnh có thêm niềm tin, nỗ lực trong quá trình điều trị bệnh.

Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đi thăm và tặng quà toàn bộ 52 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều- Hà Nội).


Ông Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng GS.TS Phạm Gia Khánh (Ảnh: T.Minh)

Ông Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng GS.TS Phạm Gia Khánh (Ảnh: T.Minh)

Chiều tối cùng ngày, ông  Võ Văn Thưởng đã đến nhà riêng thăm và chúc mừng GS.TS Phạm Gia Khánh, nguyên Giám đốc Học viện Quân y nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

V.Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top