Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh đôi trai gái nhờ chọc hút tinh trùng

Chủ nhật, 15:00 27/09/2020 | Y tế

Anh Vũ Thanh Đồng 37 tuổi, bị tai nạn đứt tủy sống, mất một chân, ngồi xe lăn suốt 16 năm, vừa sinh đôi trai gái nhờ phương pháp chọc hút tinh trùng.

Mấy tháng nay, căn phòng 25 m2 của vợ chồng anh Đồng và chị Nguyễn Như Mai, 29 tuổi, ngập tràn niềm hạnh phúc khi có tiếng trẻ thơ. Ôm con vào lòng, anh Đồng nói đây là ước mơ mà một người không thể đi lại gần 20 năm khao khát mỗi ngày.

16 năm trước, ở tuổi 21, anh Đồng bắt đầu cuộc đời trên xe lăn do đứt tủy sống, cắt bỏ một chân hoại tử. Khoảng một năm sau, sức khỏe dần ổn định, vết thương không còn đau khi trái gió trở trời, anh học nghề sửa chữa điện tử và mở một cửa hàng nhỏ. Năm 2015, anh kết hôn với chị Mai.

Sau kết hôn, anh Đồng chưa từng nhắc đến việc có con vì biết mình thiệt thòi. Được mọi người động viên, cả hai quyết nỗ lực để gia đình có thêm thành viên.

Sinh đôi trai gái nhờ chọc hút tinh trùng - Ảnh 1.

Sau bốn tháng chào đời, bé gái nặng 6 kg, bé trai nặng 8,5 kg, đều ngoan và phát triển khỏe mạnh, là "trái ngọt' của vợ chồng anh Đồng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đầu năm 2019, vợ chồng anh đến Bệnh viện Bưu Điện, Hà Nội, khám. Bác sĩ tư vấn chỉ cần chọc hút tinh trùng và chuyển phôi thì khả năng có con là 80%. Hai vợ chồng được bệnh viện hỗ trợ 30 triệu đồng để làm thủ thuật PESA lấy tinh trùng từ mào tinh chồng và chuyển phôi cho vợ.

Thạc sĩ, bác sĩ Vương Vũ Việt Hà, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện, cho biết PESA là phương pháp thu nhận tinh trùng bằng chọc hút qua da, không cần mở mào tinh, thu được ít tinh trùng hơn song dễ thực hiện, không xâm lấn.

Cũng cách này, song phương pháp MESA lấy tinh trùng từ mào tinh bằng vi phẫu thuật, phải xâm lấn nhiều, dễ gây viêm dính và khó khăn trong lần lấy sau. Ngoài ra, phương pháp TESA lấy tinh trùng từ tinh hoàn bằng chọc hút tinh hoàn; TESE lấy tinh trùng từ tinh hoàn bằng phẫu thuật tinh hoàn, tỷ lệ thu tinh trùng cao hơn.

Các thủ thuật trên thường được sử dụng ở nam giới bị vô sinh do tắc ống dẫn tinh hoặc không có ống dẫn tinh bẩm sinh. Nếu nam giới vô sinh không do bế tắc, bác sĩ chỉ định làm vi phẫu tinh hoàn Micro TESE, tìm tinh trùng tốt nhất, tăng cơ hội thụ thai cho hai vợ chồng.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 100 cặp vợ chồng vô sinh, 40% do vợ, 30% do chồng, 20% do cả hai và 10% không rõ nguyên nhân. Điều này chứng tỏ tỷ lệ vô sinh do nam và do nữ tương đương nhau.

Sinh đôi trai gái nhờ chọc hút tinh trùng - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Đồng, chị Mai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Trường hợp anh Đồng, sau khi thực hiện PESA thu nhận tinh trùng người chồng, bác sĩ chỉ định chọc trứng cho người vợ. Chị Mai chọc được 17 trứng và tạo được 13 phôi, trong đó có 5 phôi chất lượng loại một.

Lần đầu tiên chuyển phôi không thành công, hai vợ chồng về nhà, ổn định sức khỏe để chuyển phôi lần hai nhưng vẫn không thành. May mắn lần chuyển phôi thứ ba thành công và được thai đôi, anh ôm vợ bật khóc ngay khi biết tin.

Những ngày mang thai, vợ chồng đối diện với nhiều nỗi lo. Bản thân khuyết tật, anh không thể cùng vợ đi khám thường xuyên. Nhiều lần đến viện, anh xin kê đơn thuốc vài tháng và mua luôn để không đi lại nhiều lần.

Mang thai được 7 tuần, chị Mai có dấu hiệu ra huyết nên phải đi viện nhiều hơn. Tuần thai 29, chị bị dọa sẩy, phải nằm viện điều trị dưỡng thai. Cả thai kỳ, chị tăng 8 kg, may mắn sức khỏe hai em bé vẫn ổn định, đủ cân nặng.

Tuần thai 37, chị Mai được chỉ định mổ đẻ. Cặp song sinh chào đời bình an, bé gái nặng 2,2 kg, bé trai nặng 2,1 kg.

"Bế con trên tay, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, sung sướng ngỡ đang mơ", anh Đồng chia sẻ.

Sau sinh con, anh Đồng nhờ gia đình nội ngoại hỗ trợ, giúp đỡ để có thời gian làm việc, kiếm tiền nuôi con và trả nợ. Cuộc sống vất vả nhưng trong nhà chưa bao giờ vơi bớt tiếng cười. Anh Đồng như trút được gánh nặng còn chị Mai thêm niềm tin để vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ.

"Năm năm sát cánh cùng vợ, nay có thêm hai con, tôi không còn buồn về những thiệt thòi trước đó, chỉ mong mình đừng đau ốm để vợ con còn có chỗ dựa vào", anh Đồng nói.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 12 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top