Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trời nóng gay gắt, cảnh báo nguy cơ nhiều người bị đột quỵ

Thứ sáu, 16:02 22/05/2020 | Y tế

GiadinhNet - Những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt trên cả nước khiến nhiều người phải nhập viện, trong đó có trường hợp bị đột quỵ.

Thực tế cho thấy, những ngày qua nhiệt độ ở TP.HCM vào buổi trưa lên đến 35- 37 độ nhưng nhiệt độ ngoài đường cảm nhận phải 40 độ C. Tình trạng nóng nắng như thiêu đốt cũng xảy ra tương tự ở Hà Nội và các tỉnh miền Trung. Nóng bức hầm hập khiến người dân đi ra đường khó chịu, mệt mỏi, luôn thấy khát nước...

Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng có thể gây ra tình trạng sốc nhiệt, mất nước, kiệt sức và đặc biệt là đột quỵ. 

Những người có nguy cơ cao nhất bị đột quỵ khi thời tiết nắng nóng gay gắt là người già, trẻ em, công nhân lao động ngoải trời hoặc những vận động viên tập luyện, hoạt động ngoài trời. 

Bên cạnh đó, những người mắc các bệnh như tiểu đường, béo phì, tim phổi, suy dinh dưỡng đều có nguy cơ bị đột quỵ rình rập. Do vậy những người này cần hết sức chú ý bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.

Trời nóng gay gắt, cảnh báo nguy cơ nhiều người bị đột quỵ - Ảnh 2.

Hà Nội vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Ngô Nhung.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi -Trưởng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, trong những ngày nắng nóng, số bệnh nhân bị đột quỵ nhập viện tăng lên. Tuy nhiên, theo PGS Chi, nắng nóng chỉ là yếu tố thuận lợi để những người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh béo phì, tim phổi... dẫn đến đột quỵ chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây nên.

Do vậy, trong điều kiện nắng nóng gay gắt hiện nay, mọi người nếu phải ra ngoài trời làm việc hoặc di chuyển, cần hết sức lưu ý. 

Đó là nên cố gắng tránh thời điểm từ 12 giờ đến 16 giờ. Bởi lẽ, đây là khoảng thời gian nắng nóng nhất với chỉ số tia UV cao khiến người đi đường cảm thấy bỏng rát, ảnh hưởng đến da và gây mệt mỏi, choáng váng. Bên cạnh đó, mọi người cần phải có các biện pháp bảo vệ cơ thể như mặc quần áo chống nắng, bảo hộ lao động, kính mũ che chắn kỹ càng....

Cùng đó, bạn phải tiến hành theo dõi dự báo thời tiết để chủ động kế hoạch phòng tránh nắng nóng; không đột ngột từ phòng điều hòa ra ngoài nắng ngay mà phải có thời gian thích ứng với nhiệt độ ngoài trời; luôn sử dụng máy điều hòa ở mức nhiệt 26-28 độ C; uống nước thường xuyên để tránh mất nước và ăn nhiều rau xanh, nước trái cây... và tuyệt đối tránh làm việc quá sức.

Lưu ý phòng chống đột quỵ do nắng nóng

PGS.TS Lê Văn Phước - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ với bất kì ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe.

Để phòng đột quỵ mùa nóng, ngoài chế độ ăn uống khoa học, ngủ đúng giờ, vào những đợt cao điểm nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, người cao tuổi nên hạn chế ra ngoài đường, nhất là những lúc nắng gắt, buổi trưa đứng nắng.

Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, mang khẩu trang... chống nóng.

Các biểu hiện triệu chứng đột quỵ có thể nhận thấy như sau: ở khuôn mặt, miệng méo, không cân đối; tay chân yếu, không cử động được; nói lắp, không lưu loát…

Vấn đề điều trị đột qụy não cấp càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao. Khi đột quỵ, cứ mỗi một phút đi qua có khoảng 2 triệu tế bào thần kinh bị chết. Vì thế, khi phát hiện bệnh nhân bị đột quỵ, người nhà cần đưa đưa bệnh nhân đến ngay các bệnh viện gần nhất


Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top