Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triển khai chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo quy mô lớn nhất

Thứ hai, 09:34 19/01/2015 | Y tế

GiadinhNet - Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo cho 1 triệu người nghèo do Bộ Y tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Thầy thuốc trẻ và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tiếp tục đến với 69 huyện nghèo trên toàn quốc.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Chiến dịch Khám chữa bệnh nhân đạo và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014 không chỉ giúp người dân vùng sâu, vùng xa nâng cao nhận thức phòng bệnh, kiểm tra sức khỏe mà còn góp phần giáo dục cho các cán bộ y tế biết đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của người bệnh.

 

Chiến dịch  khám, chữa bệnh nhân đạo cho 1 triệu người nghèo do Bộ Y tế phát động đang thực hiện tại 69 huyện nghèo nhất nước ta. 	Ảnh: PV
Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo cho 1 triệu người nghèo do Bộ Y tế phát động đang thực hiện tại 69 huyện nghèo nhất nước ta. Ảnh: PV

 

Những món quà nghĩa tình

Bệnh viện (BV) Bạch Mai là một trong những đơn vị hưởng ứng nhiệt tình chiến dịch này. PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, qua những chuyến đi khám, chữa bệnh tình nguyện, ông không khỏi bồi hồi xúc động khi chứng kiến nhiều người dân chưa từng biết đến viên thuốc, chưa từng gặp bác sỹ, đặc biệt là những người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa như Mù Cang Chải (Yên Bái), huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)… Vừa qua, BV Bạch Mai đã thành lập Đoàn công tác với 60 cán bộ, y bác sỹ thực hiện khám, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân tại huyện Lang Chánh và Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa).

Tuy nhiên, không phải đợi đến lúc phát động chiến dịch bệnh viện mới đến với vùng sâu, mà hàng năm BV Bạch Mai tổ chức thường xuyên các đợt khám, chữa bệnh cho người nghèo, các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng, những đối tượng thuộc chính sách của Nhà nước, những nạn nhân chất độc da cam…

Cùng hưởng ứng chiến dịch, cuối năm 2014 vừa qua, BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã cử 31cán bộ xuống các huyện nghèo để khám bệnh với nhiều chuyên khoa khác nhau. BV đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc phát miễn phí cho đồng bào đến khám gồm 54 danh mục thuốc với kinh phí gần 80 triệu đồng. Số người được khám, tư vấn sức khỏe là 2.128 người, trong đó đối tượng người cao tuổi là 252 người, trẻ em dưới 6 tuổi là 240 cháu. Tổng số người được cấp phát thuốc trong đợt khám, chữa bệnh nhân đạo này là 2.089 người.

Từ ngày 12-15/12/2014, BV Phụ sản Trung ương đã phối hợp với BV Đa khoa huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 2.200 lượt người dân, trong đó hơn 500 phụ nữ được khám sản, phụ khoa; 724 người dân được khám nội; 200 trẻ em được khám nhi và 762 người được siêu âm cùng với 1.200 suất thuốc được trao tặng cho người dân.

Trước đó, từ ngày 5-8/12/2014, Đoàn công tác của BV Phụ sản Trung ương gồm 26 bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên cùng cơ số thuốc men cũng đã khám, chữa bệnh tình nguyện cho bà con tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đã có 1.500 người dân được khám, chữa bệnh với 1.000 suất thuốc bao gồm các thuốc nhỏ mắt, thuốc bổ 3B, vitamin C, dầu gió, thuốc cảm cúm...

TS.BS Lê Thiện Thái, Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương chia sẻ: “Chương trình khám, chữa bệnh tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới địa đầu của Tổ quốc. Ngoài khám, chữa bệnh, chúng tôi còn kê đơn, cấp thuốc điều trị một số bệnh phụ khoa, nhi khoa. Phụ nữ có thai ược cấp thuốc bổ máu, vitamin tổng hợp; đồng thời, tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho bà con kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh…”.

Qua những lần khám, chữa bệnh tình nguyện của các bác sỹ bệnh viện tuyến Trung ương, người dân vùng xa có cơ hội được tiếp cận, hưởng thụ những dịch vụ y tế có chất lượng cao, có thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Tiếp tục đến với 69 huyện nghèo vùng sâu, vùng xa

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong ngày ra quân, các thầy thuốc của 6 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (BV Bạch Mai, Việt Đức, K, Hữu Nghị, Y học Cổ truyền Trung ương, Mắt Trung ương) lập tức lên đường đến với các huyện nghèo. Hơn 38.000 người dân đã được khám bệnh miễn phí, hơn 11.000 suất quà được trao tặng.

Đánh giá về các hoạt động triển khai chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo, ThS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết: “Các bệnh viện đã tổ chức nhiều nội dung hoạt động phong phú, sáng tạo, được người dân hồ hởi đón nhận như tổ chức tập huấn sơ, cấp cứu cho giáo viên, học sinh; tổ chức tập huấn rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh; tuyên truyền sử dụng thuốc Nam, thuốc do Việt Nam sản xuất; tuyên truyền vận động hiến mô, hiến tạng, giác mạc…”.

Lồng ghép với việc khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, các thầy thuốc đã kết hợp tặng quà, chăn, quần áo ấm, thực phẩm cho người dân; chuyển giao kỹ thuật, tặng trang thiết bị cho nhiều trạm y tế cơ sở… Theo ThS Nguyễn Trọng Khoa, đây là chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo lớn đầu tiên của nước ta về quy mô, tính nhân văn, được các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương ủng hộ. Đặc biệt tại chiến dịch này, lần đầu tiên thu hút sự tham gia nhiệt tình của khối các bệnh viện tư nhân có uy tín, bước đầu tạo sự bình đẳng giữa y tế Nhà nước và tư nhân trong việc huy động các nguồn lực hợp pháp nhằm xã hội hóa hệ thống chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Để chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của đợt I, Bộ Y tế đã đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ, các sở y tế tập trung khám, chữa bệnh cho người dân tại 69 huyện nghèo nhất cả nước.

 

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ: Mặc dù mạng lưới y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã phủ rộng khắp với hệ thống y tế cơ sở, y tế thôn, bản nhưng nhiều người dân vùng sâu, vùng xa vẫn chưa có cơ hội tiếp cận công nghệ khám, chữa bệnh chất lượng cao.

Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần này là cơ hội tốt để nhiều người dân khu vực khó khăn được khám, chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí... Đây cũng là hoạt động thể hiện mục tiêu vì sự công bằng trong khám, chữa bệnh với tinh thần yêu thương con người, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “lá lành đùm lá rách”.

Lê Hảo 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 40 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 14 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top