Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ em vùng “chảo lửa” ùn ùn nhập viện vì nắng nóng

Thứ sáu, 08:13 29/05/2015 | Y tế

GiadinhNet - Miền Trung đang hứng chịu những ngày nắng nóng khắc nghiệt nhất trong năm. Tại “chảo lửa” Nghệ An, thời tiết nóng kèm theo gió Lào hun đốt khiến số bệnh nhi nhập viện tăng cao kéo theo người nhà chăm sóc. Tại các khoa phòng khám bệnh, điều trị cho đến hành lang của Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An, người bệnh chen chúc la liệt. Ai cũng bơ phờ, mỏi mệt!

 

Bệnh nhi và người nhà chen chúc khám bệnh tại Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An. 	Ảnh: Hồ Hà
Bệnh nhi và người nhà chen chúc khám bệnh tại Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An. Ảnh: Hồ Hà

 

Quá tải do bệnh nhi vượt tuyến

9 giờ sáng, bãi gửi xe Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An chật kín từ cổng đến sân. Ghế chờ ở tất cả các khoa đều kín người. Tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng nói chuyện của các ông bố bà mẹ. khiến không gian vốn đã oi bức càng thêm ngột ngạt hơn!

Chị Lê Thị Hằng từ xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu tất tả đưa con trai là cháu Phạm Trung Hiếu (8 tháng tuổi) nhập viện vượt tuyến vì cháu bị viêm phổi rồi biến chứng đi ngoài. Do bệnh nhân quá đông, bệnh viện quy định: Mỗi trẻ chỉ duy nhất kèm theo một người được chăm sóc trong phòng điều trị, nên chồng chị phải chầu chực ở ngoài để còn thay vợ chăm nom con.

Giải thích lý do không đưa con đến bệnh viện huyện khám và điều trị, chị Hằng cho hay: Xem ti vi thấy phản ánh nhiều dịch bệnh do vius, có trường hợp còn tử vong nên gia đình lo lắng khi thấy con có triệu chứng ho, nóng sốt rồi đi ngoài. Thế là vợ chồng bồng bế con lên đây “cho nó yên tâm”! Cũng như chị Hằng, tại phòng khám nội khoa, chúng tôi đã chứng kiến cảnh rất nhiều gia đình sẵn sàng đưa trẻ vượt tuyến lên bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

“Biết vượt tuyến là không được hưởng chính sách bảo hiểm miễn phí dành cho trẻ dưới 6 tuổi nhưng cứ vào tuyến tỉnh điều trị thì tôi mới yên tâm”- chị Nguyễn Thị Phương quê ở Nghi Trung huyện Nghi Lộc nói. Có rất nhiều lí do khác nhau, nhưng việc nhiều phụ huynh không ngần ngại “vượt rào” đưa con vào nhập viện tuyến trên đã khiến Bệnh viện Sản -Nhi Nghệ An những ngày này luôn “căng mình” vì quá tải.

Bác sỹ Trần Văn Cương- Phó Giám đốc bệnh viện Sản- Nhi cho hay: Nếu như trước đây, mỗi buổi bệnh viện đón tiếp trung bình từ 400- 500 bệnh nhi tới khám thì mấy ngày nay đã có lúc lên tới 950 trẻ, trong đó số bệnh nhi vượt tuyến rất nhiều. “Trời nóng bức thế này, đến người lớn khỏe mạnh còn khó chịu nữa là trẻ ốm. Bệnh viện quá tải, ngột ngạt lại thêm mùi thuốc, mùi mồ hôi sẽ càng làm cho bé khó chịu hơn. Vì thế chỉ trong trong hợp bắt buộc chúng tôi mới chỉ định nằm viện còn đều cho điều trị ngoại trú. Dù sao ở nhà vẫn thoáng, mát dễ chịu hơn cho bé, lại thuận lợi hơn cho người chăm nom…”, bác sỹ Cương chia sẻ.

Nhiều giải pháp chống quá tải

 

Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhi.
Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhi.

 

Để giảm tải ùn tắc, hơn 2 tuần nay tất cả cán bộ, y bác sỹ tại khoa Khám bệnh điều trị ban đầu, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An phải làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi sáng thì đi làm trước 30 phút, bởi thời điểm từ 7- 9 giờ, bệnh nhân đến rất đông.

Tại khoa Hô hấp, để đáp ứng điều trị cho gần 100 bệnh nhân nội trú, khoa đã phải kê giường bệnh dọc hành lang nhằm hạn chế nằm ghép để tránh lây nhiễm chéo.

Khoa Truyền nhiễm là một trong những khoa khá đông bệnh nhi, trung bình 45 - 50 cháu đến khám mỗi ngày. Thời điểm này, một số bệnh đang có xu hướng quay trở lại với diễn biến phức tạp hơn như viêm não, ho gà. Các bệnh này hầu hết nằm trong Chương trình tiêm chủng quốc gia, song theo bác sỹ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm thì có tới hơn 80% bệnh nhi vào đây đều chưa được đi tiêm chủng.

Cũng tại Khoa Truyền nhiễm hiện đang có 22 bệnh nhi đang được điều trị tại có biểu hiện sốt cao co giật mà nguyên nhân chủ yếu là do vi rus đường hô hấp. Đơn cử trường hợp cháu Nguyễn Hữu Hưng (2 tuổi), trú tại phường Đông Vĩnh – TP Vinh, nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật toàn thân. Đây là bệnh nhi có tiền sử co giật, nhưng trong những này thời tiết nóng nực kéo dài, mẹ của cháu lại chủ quan dẫn đến cảnh con trai lặp lại tình trạng trên.Chị Nguyễn Thị Hoài- mẹ bé Hưng cho hay: khoảng hơn 1 tuần nay, cháu ăn uống kém hơn, chạy nhảy nhiều nên ra mồ hôi, sau đó có biểu hiện sốt. Nghĩ rằng thời tiết nắng nóng nên chị chỉ cho con uống thuốc hạ sốt. Đến khi cháu lên cơn co giật, tím tái toàn thân, gia đình mới hốt hoảng đưa con vào đây, nguyên nhân cơn sốt là do virus.

Bác sỹ Sơn khuyến cáo: Việc xử lý ban đầu đối với trẻ sốt cao rất quan trọng bằng cách cho uống thuốc hạ sốt đúng cách và bù nước. Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể thực hiện một số thủ thuật hạ sốt đơn giản như lau mát, đặt trẻ nằm nơi thoáng, nới lỏng quần áo…Cần dùng nhiệt kế để theo dõi tình trạng sốt của trẻ, bởi thực tế có nhiều trường hợp trẻ không đáp ứng được với một số thuốc nên khó cắt cơn sốt. Với những trường hợp này cần phải đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị. Nắng nóng kéo dài, trong khi trẻ em sức đề kháng lại yếu, khó thích nghi nên dễ bị sốt cao. Người lớn nên hạn chế cho trẻ ra ngoài trời trong lúc nắng nóng, cho bé uống nhiều nước, có chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top