Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ có nguy cơ mắc bệnh do hoãn tiêm vaccine

Thứ tư, 10:32 11/03/2015 | Y tế

GiadinhNet - Trước tình trạng khan hiếm vaccine dịch vụ, nhiều cha mẹ đã quyết định hoãn đưa con đi tiêm. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, việc chờ đợi kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ bé không được phòng bệnh, thậm chí rất nguy hiểm vì trẻ có thể sẽ bị mắc bệnh trước.

 

Cha mẹ nên đưa trẻ đi tiêm đúng lịch để phòng ngừa nguy cơ bệnh tật.	ảnh: P.B
Cha mẹ nên đưa trẻ đi tiêm đúng lịch để phòng ngừa nguy cơ bệnh tật. ảnh: P.B

 

Vaccine dịch vụ luôn trong cảnh “cháy hàng”

Nhiều tháng nay, hầu hết các điểm tiêm vaccine dịch vụ trên địa bàn TP Hà Nội đều trong tình trạng “cháy” vaccine dịch vụ, đặc biệt là loại 5 trong 1, 6 trong 1, vaccine thủy đậu… Một nửa trong số 37 sản phẩm vaccine dịch vụ đang được sử dụng tại Phòng tiêm chủng - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã hết.

Nhiều người có con nhỏ cho biết, họ “sẽ chờ bằng được cho đến khi có hàng”, trong khi cũng là vaccine đó thì Chương trình tiêm chủng mở rộng vẫn đáp ứng đầy đủ.  PGS.TS Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “Qua quá trình giám sát dịch bệnh, phần lớn trường hợp mắc các bệnh sởi, ho gà… là do trẻ không được tiêm vaccine, hoãn tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi”.

Trong điều kiện thời tiết bất thường cùng với tình hình dịch bệnh nhiều biến động, việc “cố chờ” bằng được vaccine dịch vụ sẽ kéo dài thời gian trẻ không được phòng bệnh hoặc khi đã được tiêm dịch vụ mũi 1, nhưng cứ đợi vaccine mũi 2- 3 thì trẻ vẫn còn nguy cơ mắc bệnh.

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng: “ Nguyên nhân khiến các bậc phụ huynh không mặn mà với vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng là vì lo ngại trẻ bị phản ứng phụ sau khi có một số sự cố xảy ra, mặc dù tất cả các sự cố này đều đã được chứng minh không phải do vaccine. Các vaccine sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều đã được kiểm nghiệm, chứng minh tính an toàn”.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện do việc cung ứng vaccine 6 trong 1 và 5 trong 1 của công ty Glaxo Smith Kline và Sanofi  Pasteur bị gián đoạn nên không đáp ứng được nhu cầu người dân. Đặc biệt, ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, việc gián đoạn này gây bức xúc dư luận, dẫn đến  tâm lý chờ đợi tiêm vaccine dịch vụ.

Lập 11 đoàn thanh tra công tác tiêm chủng

Hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em đã được triển khai ở tất cả các xã phường của các tỉnh, thành phố với số lượng sử dụng hàng năm khoảng 35 – 40 triệu liều vaccine để tiêm cho khoảng 1,6 triệu trẻ. Trong năm 2014, đầu năm 2015, một chiến dịch tiêm vaccine sởi – rubella lớn nhất từ trước đến nay đã được Chương trình tiêm chủng mở rộng tiêm cho hơn 19 triệu trẻ.

Để bảo đảm cho trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và tránh tình trạng trẻ không được tiêm chủng hoặc chờ đợi các loại vaccine dịch vụ, bên cạnh các chính sách dài hạn như chủ động sản xuất vaccine trong nước, Bộ Y tế đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đề nghị các nhà sản xuất tăng số lượng nhập khẩu vaccine tiêm chủng dịch vụ tại Việt Nam; yêu cầu các cơ sở tiêm chủng dịch vụ đảm bảo đủ hàng. Đặc biệt, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế của Nhà nước có tổ chức hoạt động này phải tổ chức tiêm các vaccine thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng tương ứng với loại vaccine mà cơ sở đó thực hiện tiêm chủng dịch vụ.

Vừa qua, Bộ Y tế đã thành lập 11 đoàn đi kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng tại bốn khu vực trong cả nước.  Ngoài ra, sẽ có nhiều đoàn kiểm tra nhỏ tại các địa phương để thực hiện kiểm tra, giám sát tỉ lệ tiêm chủng.

 

Cúm A/ H1N1diễn ra phức tạp

Trước tình hình cúm A/H1N1 diễn biến phức tạp tại một số quốc gia, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế ) đã ra khuyến cáo người dân cách thức phòng chống bệnh cúm mùa như đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối... Bệnh cúm tuy được ghi nhận quanh năm nhưng gặp nhiều hơn vào mùa đông, xuân.

“Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng, tiêm vaccine để phòng bệnh. Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời”, Bộ Y tế khuyến cáo.

H.Nam

Thiện Ân 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top