Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19

GiadinhNet - "Chúng tôi hiểu rằng, với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 nếu truy vết chậm, hay sơ xuất bỏ qua những trường hợp liên quan thì nguy cơ lây lan ra diện rộng rất cao...", Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ứng Hòe tâm sự.

Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Cách đây 5 ngày, tại xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xuất hiện ca bệnh sinh năm 1991, là nữ công nhân Công ty TNHH HaiVina đang mang thai 3 tháng mắc COVID-19. Đây là trường hợp mắc đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn, có lịch trình di chuyển phức tạp và đi chợ đầu mối khiến người dân không khỏi lo lắng bất an. Tuy nhiên với sự chủ động, quyết tâm của Ban chỉ đạo, đến nay địa phương không có thêm ca bệnh mới.

Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 3.
Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Ông Phạm Văn Khảnh - Bí thư Huyện ủy Ninh Giang trao Quyết định kết thúc thời gian phong tỏa 6/7 thôn thuộc xã Ứng Hòe

Có mặt tại xã Ứng Hòe vào sáng nay chúng tôi cảm nhận được niềm vui, sự phẩn khởi của cán bộ cùng nhân dân nơi đây khi Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang công bố quyết định gỡ bỏ phong tỏa 6/7 thôn của xã. Hiện tại còn thôn Đồng Vạn - nơi sinh sống của gia đình bệnh nhân vẫn tiếp tục thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương.     

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Bùi Khắc Chung – Chủ tịch UBND xã Ứng Hòe cho biết: "Đến hôm nay chúng tôi mới yên tâm phần nào, chứ như hôm đầu tiên ai cũng lo lắng vì lần đầu tiên xã có ca bệnh COVID-19. Trong khi bệnh nhân có biến thể virus mới, lây lan nhanh, địa bàn xã rộng, đông dân số do mới sáp nhập với gần 4.000 hộ, trên 13.800 nhân khẩu. Do đó, niềm vui gỡ bỏ phong tỏa hôm nay chính là niềm mong mỏi của tất cả cán bộ, đảng viên và người dân địa phương".

Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 5.

Thôn Đồng Vạn - nơi gia đình nữ công nhân sinh sống đang được phong tỏa cách ly y tế nghiêm ngặt

Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 6.

Những trường hợp F1 được cách ly tập trung tại trường mầm non địa phương

Theo ông Chung, vào khoảng gần 22h ngày 8/8 khi nhận được thông tin về nữ công dân thôn Đồng Vạn dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang có mặt tại xã họp trong đêm để triển khai công việc và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

Ngay trong đêm, xã Ứng Hòe cho lập 6 các chốt kiểm soát ra vào các thôn, 25 điểm rào chắn các tuyến đường nhánh, đặt biển cảnh báo, chuẩn bị điểm cách ly tập trung tại trường mầm non với 40 giường cùng vật dụng thiết yếu cũng như lên phương án phong tỏa tạm thời toàn bộ xã…

Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 7.

Cuộc sống người dân xã Ứng Hòe (trừ thôn Đồng Vạn) trở lại bình thường sau khi được gỡ phong tỏa

"Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng gồm: công an xã, y tế, quân sự khẩn trương điều tra, truy vết những trường hợp F1, F2; xác định lịch trình di chuyển của nữ công nhân để có phương án kịp thời và thông tin trên hệ thống đài truyền thanh giúp người dân không hoang mang, lo lắng. 

Trong đêm, toàn bộ lực lượng đã thức trắng chạy đua cùng thời gian để làm việc. Sáng hôm sau khi có thông tin chính thức về ca dương tính thì địa phương chúng tôi đã hoàn tất mọi công việc và chiều cùng ngày Chủ tịch UBND huyện ra quyết định phong tỏa toàn bộ xã...", Chủ tịch UBND xã Ứng Hòe cho biết.

Ông Nguyễn Minh Chuân – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ứng Hòe chia sẻ, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên trên địa bàn có bệnh nhân mắc COVID-19. Mặc dù đã chuẩn bị mọi tình huống trước đó nhưng khi nhận được tin về ca nghi mắc, bản thân ông vẫn không khỏi lo lắng. Trong đêm, 13 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của trạm đã được ông huy động cùng với công an, quân sự khẩn trương truy vết liên quan đến nữ công nhân làm tại Công ty TNHH HaiVina.

Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 8.
Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 9.

Cán bộ, giáo viên trường mầm non, tiểu học xã Ứng Hòe đảm nhận nấu cơm cho lực lượng phòng, chống dịch địa phương và các F1 cách ly tập trung với khoảng 200 suất ăn/ngày

"Đêm đó, gần như chúng tôi thức trắng để thực hiện công tác truy vết, với khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn nên ai cũng căng sức ra để làm. Chúng tôi hiểu rằng, với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 nếu truy vết chậm, hay sơ suất bỏ qua những trường hợp liên quan thì nguy cơ lây lan ra diện rộng rất cao. Chính vì vậy, lực lượng truy vết vừa phải đảm bảo nhanh, chính xác nhưng không được bỏ sót và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn không để bản thân bị lây nhiễm; trong đêm chúng tôi đã truy vết được 17 F1, 318 F2, gần 600 F3.

Những ngày sau đó, lực lượng chúng tôi hầu như không ai được ngủ nếu mệt thì mọi người tranh thủ chợp mắt, không được về nhà và lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng ứng phó. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã yên tâm phần nào khi toàn bộ người dân trong xã có 2 lần xét nghiệm âm tính và không có ca bệnh mới…", Trạm trưởng Trạm y tế xã Ứng Hòe tâm sự.

Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 10.

Ngành Nông nghiệp huyện Ninh Giang tặng thịt lợn cho 255 hộ dân thôn Đồng Vạn

Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 11.

Tập đoàn Vạn Sơn tặng nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong vùng phong tỏa xã Ứng Hòe

Sau khi trên địa bàn ghi nhận ca nghi mắc COVID-19, ông Nguyễn Xuân Xông (SN 1952), trú tại thôn Quảng Nội được Ban chỉ đạo xã phân công trực chốt tại điểm vào xã Quyết Thắng (cũ). Lúc đầu, ông thấy nhiều công dân trong thôn còn hoang mang, lo lắng nhưng được sự tuyên truyền của Ban chỉ đạo, người dân thôn Quảng Nội đã yên tâm và chấp hành nghiêm quy định khu phong tỏa.

"Chiều qua biết tin được gỡ phong tỏa, bản thân tôi và nhân dân địa phương ai cũng vui mừng, phấn khởi. Từ hôm nay, người dân thôn Quảng Nội cùng 5 thôn khác trở lại cuộc sống sinh hoạt, lao động bình thường. Tuy vậy, mọi người không thể chủ quan, vẫn phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định", ông Xông nói. 

Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 12.
Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 13.

Lực lượng chức năng xã Ứng Hòe tháo gỡ các chốt phong tỏa tại 6/7 thôn trong sáng nay 13/8

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Khảnh - Bí thư Huyện ủy Ninh Giang cho biết: "Tôi ghi nhận sự cố gắng toàn bộ lực lượng tuyến đầu chống dịch của huyện, xã và đánh giá cao tính tự giác người dân xã Ứng Hòe, chính điều này đã ngăn chặn từng bước không để dịch bệnh lan rộng. Bởi lẽ, Ứng Hòe có địa bàn rộng với 3 xã sáp nhập, dân số đông và có chợ đầu mối luôn tiềm ẩn nguy cơ cao.

Mặc dù 6/7 thôn được gỡ phong tỏa nhưng chúng ta không được chủ quan, lơ là, luôn phải thận trọng vì nguy cơ dịch bệnh vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi đề nghị người dân thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế cũng như quy định phòng, chống dịch các cấp đề ra để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, gia đình mình và cộng đồng xã hội".

Bài & ảnh: Đức Tùy

Trắng đêm truy vết ca bệnh nữ công nhân mang thai ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 14.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top