Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trạm Y tế xã chịu trách nhiệm về dân số

Thứ hai, 09:34 23/03/2009 | Y tế

Giadinh.net - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa có chuyến thăm và làm việc tại 3 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên để cùng lãnh đạo UBND 3 tỉnh này bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực y tế.

Theo phản ánh của các địa phương trên, tổ chức bộ máy làm dân số vẫn thiếu cán bộ ở cơ sở.
 
Bác sĩ Đặng Thị Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết: “Năm 2008, mức sinh của tỉnh tăng so với năm 2007. Bên cạnh đó, tỉ lệ sinh con thứ ba cũng tăng so với năm 2007. Nam Định là tỉnh đông dân, với tổng dân số hơn 2 triệu người nhưng Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh chỉ có 18 người. Với yêu cầu công việc quản lý dân số đông như vậy, Chi cục DS-KHHGĐ thiếu cán bộ so với yêu cầu công việc. Sở Y tế đề nghị bổ sung biên chế cho Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh”. Bác sĩ Minh cho biết thêm, hiện nay ở Nam Định mới chỉ đạt khoảng 4,34 bác sĩ/1 vạn dân. Số học sinh, sinh viên ở Nam Định thi đỗ vào trường y hàng năm tương đối nhiều nhưng sau khi ra trường, không mấy sinh viên về quê công tác vì mức lương không hấp dẫn. Do vậy, yêu cầu tuyển cán bộ có trình độ chuyên môn y vào ngành dân số càng khó khăn. Bác sĩ Minh đề nghị bổ sung biên chế cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ tại trạm y tế xã.
 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu thăm Trường Đại học điều dưỡng Nam Định (Ảnh: M.H).

Tại Hưng Yên, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh mới có 12 người, số biên chế trung bình ở Trung tâm DS - KHHGĐ huyện là 2,3 người. Chi cục DS - KHHGĐ Hưng Yên cũng đề nghị nâng số biên chế của cả tuyến tỉnh và tuyến huyện lên để đáp ứng công việc quản lý dân số ở tỉnh.

Tại Thái Bình, báo cáo với Bộ trưởng, bà Nguyễn Thị Huê - Phó Giám đốc Sở Y tế, kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: “Năm 2008, mặc dù tỉ lệ sinh ở Thái Bình giảm nhưng tỉ lệ sinh con thứ 3 tăng. Đặc biệt, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng trầm trọng, 100 bé gái được sinh ra thì có tới 114 bé trai. Đặc biệt, có những xã, tỉ lệ bé trai sơ sinh gấp 3 lần bé gái. Tư tưởng phải sinh con trai vẫn còn nặng nề ở phần đông dân số. Trong khi đó, lĩnh vực này còn thiếu chế tài xử phạt. Đối với đảng viên, khi sinh con thứ tư mới bị khai trừ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ dân số hiện không nhiệt tình với công việc vì tổ chức bộ máy chưa ổn định. Tại 8 huyện, thị thành ở Thái Bình, hiện vẫn chưa tìm được người cho vị trí phó giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện. Số bác sĩ ở địa phương còn thiếu, nên tìm được bác sĩ về làm dân số càng khó hơn”.
 
Ông Nguyễn Trọng Bình - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình đề nghị tăng phụ cấp trách nhiệm cho cộng tác viên dân số từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng/tháng và có chính sách hỗ trợ cho những cộng tác viên không đủ tiêu chuẩn tiếp tục tham gia công tác DS - KHHGĐ. Theo ông Bình, hiện tại chỉ có khoảng 20% số cộng tác viên dân số đáp ứng đủ tiêu chuẩn có trình độ trung cấp trở lên. Và 80% số cộng tác viên dân số còn lại sẽ không được tiếp tục tham gia công tác, trong khi đó, phần lớn những cộng tác viên này có thời gian lâu dài gắn bó với công tác dân số, có kinh nghiệm và trình độ tuyên truyền tại cộng đồng.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo, điều đầu tiên Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo là nâng cao vai trò của trạm y tế xã trong công tác dân số. Việc bổ sung một biên chế làm dân số ở xã sẽ do cấp huyện bố trí dần, nhưng trong quá trình chưa có chuyên trách dân số xã về làm biên chế trạm y tế xã thì trạm y tế phải sử dụng bộ máy của mình để thực hiện công tác dân số trên địa bàn. Công tác dân số đã chuyển về trạm y tế, trạm trưởng trạm y tế là người tham mưu, giúp việc cho chủ tịch xã về lĩnh vực dân số. Bộ trưởng nhấn mạnh, cán bộ y tế thôn bản cũng phải tham gia làm dân số. Bộ trưởng gợi ý nên kết hợp y tá thôn bản và cộng tác viên dân số để tăng hiệu quả tuyên truyền đến người dân.

Về chương trình đào tạo cho cán bộ dân số, Vụ trưởng Vụ Khoa học Đào tạo Trương Việt Dũng cho biết, Bộ Y tế đang chuẩn bị chương trình đào tạo về trung cấp dân số, có thể sẽ hoàn thành vào năm sau.
 
Hạnh Quỳnh

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top