Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trả lại đúng giới tính cho các em

Thứ tư, 10:09 18/06/2014 | Y tế

GiadinhNet - Từ ngày 17- 21/6, tại Đà Nẵng, bác sĩ người Ý-Robeto De Castro, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIPF) cùng với các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã tổ chức khám, phẫu thuật cho những trẻ em không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục ở các tỉnh miền Trung. 12 em nhỏ sẽ được chính bác sĩ Robeto De Castro và đồng nghiệp phẫu thuật.

Trả lại đúng giới tính cho các em 1

Bác sĩ Robeto De Castro khám cho một trường hợp bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục trong sáng 17/6. Ảnh: Đ.HOÀNG

 
Mong con trở lại bình thường

Có mặt tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng từ sáng sớm cùng hàng chục phụ huynh đưa con em mình đi khám, hai mẹ con chị Lê Vũ Kim T (33 tuổi, quê Đắk Lắk) – mẹ của bé Trần Lê Gia H (SN 2002) không khỏi hồi hộp, lo lắng. Chị T cho biết, bé H bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục từ lúc mới chào đời nên mỗi lúc đi vệ sinh rất khó khăn. Nhìn thấy con bị như thế, ai cũng xót xa nhưng không biết làm sao. Tình cờ chị lên mạng đọc được thông tin bác sĩ Robeto De Castro sẽ khám và phẫu thuật cho trẻ em ở miền Trung, hai mẹ con chị khăn gói từ nhà xuống Đà Nẵng đăng ký để được khám và phẫu thuật.

Tương tự như mẹ con chị T, anh Bùi Đình N (SN 1978, trú tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam) - cha của bé Bùi Đặng Anh T (7 tuổi) cũng bồi hồi lo lắng. Đây là lần thứ hai anh N đưa bé T đi khám. Anh cho biết, bé T bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục từ nhỏ. Tháng 6/2013, anh đã đưa bé ra Hà Nội để bác sĩ Robeto De Castro khám, bác sĩ đã hẹn tháng 6 này sẽ khám lại và có thể sẽ phẫu thuật cho bé.

“Gia đình tôi ở miền núi, đời sống phụ thuộc vào nghề làm nông, nên hoàn cảnh rất khó khăn. Biết con không may bị bệnh, cả nhà cố gắng dù khó khăn đến mấy cũng đưa cháu đi chữa trị với mong muốn tương lai sau này sức khỏe của cháu ổn định. Khi được bác sĩ Robeto De Castro cùng đoàn khám lần đầu và hẹn tái khám lần này, gia đình rất vui mừng. Cảm ơn bác sĩ Robeto De Castro và các bác sĩ của Việt Nam nhiều lắm…”, anh N nghẹn ngào.
 
Các bác sĩ Việt Nam được chia sẻ  “bí kíp” phẫu thuật

Sau khi khám sàng lọc, bác sĩ Robeto De Castro cùng với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng sẽ nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để có kế hoạch điều trị và sẽ ưu tiên điều trị cho những trường hợp khó nhất trước, những trường hợp nào chưa được phẫu thuật đợt này thì sẽ chờ đến tháng 6 sang năm.Trong đợt này, 12 em nhỏ sẽ được bác sĩ Robeto De Castro, GS Emilio Merlini và bác sĩ Aurelie Chiappinelli trực tiếp phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng.
 
Trả lại đúng giới tính cho các em 2

Mẹ con chị T hy vọng sau khám và phẫu thuật bé sẽ có một cuộc sống hòa đồng.


“Qua khám sàng lọc, chúng tôi thấy mỗi cháu có một bệnh khác nhau. Vì thế, chúng tôi sẽ có kế hoạch phẫu thuật cho những ca khó nhất trước; Đồng thời sẽ chia sẻ với các chuyên gia, bác sĩ Việt Nam “bí quyết” phẫu thuật cho các cháu. Tôi rất ấn tượng với đội ngũ các bác sĩ gây mê của Việt Nam, vì gây mê là một bước rất quan trọng trước khi tiến hành phẫu thuật. Đội ngũ bác sĩ gây mê ở Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng rất chuyên nghiệp.  Chúng tôi và các bác sĩ của Việt Nam phối hợp rất nhịp nhàng, ăn ý. Tôi tin trong tương lai các bác sĩ Việt Nam sẽ chủ động điều trị được bệnh này”, bác sĩ Robeto De Castro cho biết.

Ông Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng chia sẻ: “Đây là một trong những phẫu thuật đỉnh cao trong Ngoại nhi bởi nó yêu cầu kỹ thuật rất cao. Chúng tôi luôn mong muốn bác sĩ Robeto De Castro và AIPF sẽ còn đồng hành nhiều năm nữa với chúng tôi để mang lại niềm hạnh phúc cho các em nhỏ và có thời gian chuyển giao “bí kíp” cho đội ngũ bác sĩ của bệnh viện để sau này có thể phẫu thuật cho các em ngay tại bệnh viện”.

 Ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIPF cho biết: Trong suốt 4 năm qua, nhóm chuyên gia tình nguyện từ Ý và Mỹ đã tiến hành các ca phẫu thuật giúp thay đổi cuộc sống cho hơn 74 em nhỏ (cả trai và gái) có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam. Cho đến nay, kỳ phẫu thuật lần thứ 6 này đã nhận được 46.000 USD từ tấm lòng hảo tâm của nhiều người Việt Nam, các doanh nhân Việt Nam, Singapore, Mỹ…Tuy nhiên, để có thể phẫu thuật và khám được cho tất cả các em nhỏ, chương trình vẫn cần thêm 40.000 USD.
 
Bác sĩ Robeto De Castro người Italia từng có công trình nghiên cứu tái tạo bộ phận sinh dục cho các em nhỏ không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục do tai nạn dị tật bẩm sinh. Bộ phận sinh dục do ông tái tạo có thể phát triển cùng với cơ thể của bé cho đến tuổi dậy thì. Ông đã tiến hành khoảng 30 ca phẫu thuật thành công giúp cho các trẻ bất hạnh của nhiều quốc gia trên thế giới có được bộ phận sinh dục. Ông là người phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho bé Thiện Nhân (bé ở huyện Núi Thành, Quảng Nam bị mẹ vứt bỏ ngay khi mới lọt lòng, bị thú rừng ăn mất một chân và bộ phận sinh dục). Đến nay, sức khỏe bé Thiện Nhân đã ổn định và đã sinh hoạt bình thường.
 
Đức Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top