Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Bé gái 15 tháng tuổi tử vong vì bị "rắn học trò" cắn

Thứ ba, 14:59 06/04/2021 | Y tế

GiadinhNet - Bé T. đang chơi ở ngoài sân nhà thì bị rắn cắn và chảy máu ở bên cánh tay. Người nhà có đắp thuốc lá cho bé nhưng máu vẫn chảy liên tục, không cầm được máu nên phải nhập viện.

Sáng nay (6/4), bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin về trường hợp một bé gái 15 tháng tuổi tử vong bị rắn cổ đỏ (còn có tên gọi là thông dụng là "rắn học trò") cắn.

Theo bệnh sử, khoảng 4h ngày 29/3, bé gái N.T.N.T. đang chơi ở ngoài sân nhà thì bị rắn cắn và chảy máu ở bên cánh tay. Người nhà có đắp thuốc lá cho bé nhưng máu vẫn chảy liên tục, sau 2 giờ không cầm được máu nên đưa bệnh nhân đến nhập Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu, dùng thuốc chống lại tình trạng rối loạn đông máu, băng ép và truyền 4 lọ kháng huyết thanh dành cho rắn lục tre. Tuy nhiên, bé T. vẫn bị chảy máu nhiều nên đã đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 30/3.

TP.HCM: Bé gái 15 tháng tuổi tử vong vì bị rắn học trò cắn - Ảnh 1.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. Ảnh: Kim Vân

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, sau một ngày bệnh nhi vẫn bị chảy máu ở cẳng tay. Các bác sĩ coi lại vết cắn thì thấy vết thương không bầm, không hoại tử, không phải là vết cắn của rắn lục tre.

Sau khi khai thác bệnh sử và người nhà, các bác sĩ đã cho người nhà bệnh nhi xem và đối chiếu hình ảnh của các con rắn, người nhà xác định chính xác là rắn cổ đỏ. Bác sĩ xét nghiệm đông máu thì bệnh nhân bị rối loạn nhiều nên cho truyền huyết tương đông lạnh, băng ép tại chỗ.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 ngay lập tức đã liên lạc với Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi có nghiên cứu về rắn này nhưng TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay ở Việt Nam chưa có kháng huyết thanh cho loại rắn này. 

"Chúng tôi đã liên hệ nhiều nước để tìm kiếm kháng huyết thanh cho loại rắn này nhưng không có. Chỉ có một bệnh viện ở Nhật đang nghiên cứu thử nghiệm kháng huyết thanh này, tuy nhiên vẫn trong giai đoạn nghiên cứu, chưa thể sử dụng ra bên ngoài được" - bác sĩ Phương cho hay.

Trong quá trình điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhân bị bầm ở mắt, mặt, dưới da rất là nhiều. Mặc dù các bác sĩ hết sức cố gắng điều trị tích cực cho bệnh nhân như truyền rất nhiều máu, chế phẩm máu, thuốc rối loạn đông máu... nhưng bệnh nhân bị suy hô hấp và tử vong sau 2 ngày điều trị. 

Từ tai nạn thương tâm trên, bác sĩ Đinh Tấn Phương cảnh báo về loại rắn cổ đỏ mà một số nơi gọi là rắn hổ lửa. Về hình dạng, rắn có màu xanh đen, khúc cổ màu đỏ, ở một số vùng có màu vàng, thân hình có màu vằn đen, đuôi xanh, hình thức màu sắc đẹp. Tại một số vùng ở nước ta còn gọi loài rắn này là rắn hoa cỏ bảy màu hay "nữ hoàng bóng đêm".

Cũng theo bác sĩ Phương, loại rắn này độc nhưng được nhiều học trò thích bởi màu sắc đẹp. Đây là con rắn rất đặc biệt, không tự sản xuất ra chất độc do bản thân nó, mà lấy chất độc từ thức ăn. Thức ăn khoái khẩu là những thức ăn độc, đặc biệt là cóc.

Loại rắn này có 2 chiếc răng bơm chất độc và cấu tạo của nọc độc con rắn này đặc biệt là nó  nằm ở góc răng cụt (sâu trong hàm) chứ không phải răng nanh như những loại rắn khác. Nếu nó chỉ cắn bên ngoài thì người bị cắn sẽ không "dính" răng bơm nọc. Bệnh nhi nói trên không may bị cắn khi con rắn mở to miệng, nên bị rắn bơm nọc vào. Độ nặng của bệnh nhân còn tùy thuộc vào lượng nọc con rắn bơm vào.

Rắn cổ đỏ được ghi nhận là một loài có tính khí vô cùng thất thường. Có những lúc loài rắn này rất hiền lành tuy nhiên có những trường hợp rắn hoa cỏ cổ đỏ trở lên hung dữ và sẵn sàng tấn công bất cứ đối tượng nào có ý định xâm phạm chúng.

Cách đây 3 năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã từng tiếp nhận một trường hợp rắn cổ đỏ cắn nhưng chảy máu ít, triệu chứng không đáng kể nên bệnh nhân không gặp nguy hiểm. Chị ruột của bệnh nhi N.T.N.T. vừa qua cũng bị rắn cổ đỏ cắn nhưng không bị ảnh hưởng nhiều do tư thế cắn không sâu.

Bác sĩ Phương khẳng định rắn cổ đỏ hay còn gọi "rắn học trò" là rắn độc, do vậy trẻ không nên nuôi và chơi. Người lớn cũng không nên ăn hay ngâm rượu rắn cổ đỏ bởi nọc độc không biến thể bởi nhiệt, axit, rượu... Nếu bị rắn cổ đỏ cắn, người nhà phải đưa bệnh nhân đến cơ quan y tế gần nhất, rửa vết thương cho sạch, không được dùng garo cầm máu bởi loại rắn này cắn xong không gây tử vong ngay. 

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 46 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top