Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng quan phòng dịch COVID-19 ngày 27/3 tại Việt Nam: Nhiều mảng màu cảm xúc

GiadinhNet - Việt Nam trải qua một ngày chống dịch COVID-19 nhiều cảm xúc: 10 ca mắc mới, 48 bệnh nhân đã âm tính. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Việt Nam không thể có tới 1.000 người mắc vào ngày 1/4.

Tổng quan phòng dịch COVID-19 ngày 27/3 tại Việt Nam: Nhiều mảng màu cảm xúc - Ảnh 1.

Thủ tướng ra Chỉ thị số 15 về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trong đó có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt.

Theo Chỉ thị của Thủ tướng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 28/3 đến ngày 15/4.

Cụ thể, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Tổng quan phòng dịch COVID-19 ngày 27/3 tại Việt Nam: Nhiều mảng màu cảm xúc - Ảnh 3.

Thủ tướng yêu cầu kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác; hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Hà Nội, TP.HCM đến các nơi khác trên toàn quốc. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Thủ tướng và cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người.

Ngày 1/4, số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam không thể lên tới 1.000 ca

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 27/3.

Tổng quan phòng dịch COVID-19 ngày 27/3 tại Việt Nam: Nhiều mảng màu cảm xúc - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định tới ngày 1/4, Việt Nam không thể có 1.000 ca mắc COVID-19

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trả lời câu hỏi của báo chí về nghiên cứu số ca mắc COVID-19 trên thế giới, theo đó đưa ra quy luật các nước có từ 100 ca bệnh thì sau 7 đến 10 ngày sẽ lên đến 1.000 ca, Phó Thủ tướng khẳng định đây là nghiên cứu rất cần thiết nhưng phải tính đến các yếu tố can thiệp và các giải pháp mà Việt Nam đưa ra là rất hiệu quả.

"Tôi xin khẳng định Việt Nam sẽ không đạt 1.000 ca nhiễm vào ngày đó như trên thế giới vì chúng ta có các giải pháp của Việt Nam và đến giờ phút này các giải pháp đó rất hiệu quả. Chúng ta đã và đang kiểm soát tốt các điểm tạm gọi là ổ dịch, thậm chí là những điểm coi là ổ dịch tiềm năng thì chúng ta cũng đã tiếp cận, khoanh vùng và dập dịch", Phó Thủ tướng nói.

Bệnh viện Bạch Mai được coi là ổ dịch xâm nhập, đang được kiểm soát

Bộ Y tế cho biết hiện có một số điểm được coi là ổ dịch, trong đó Bệnh viện Bạch Mai được coi là ổ dịch xâm nhập và đang được kiểm soát. Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm cho 4.000 nhân viên và 1.000 người bệnh. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Khoa Thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai đã có hiện tượng lây nhiễm giữa bệnh nhân - bệnh nhân, bệnh nhân - người nhà chăm sóc. Người con của bệnh nhân 161 mắc COVID- 19 cũng đã nhiễm bệnh. Khi tiến hành xét nghiệm cho trường hợp người con này, phản ứng kháng nguyên yếu nhưng phản ứng kháng thể mạnh, có nghĩa là bệnh nhân này đã bị lây nhiễm trước đó.

Tổng quan phòng dịch COVID-19 ngày 27/3 tại Việt Nam: Nhiều mảng màu cảm xúc - Ảnh 5.

Xịt khử khuẩn, vệ sinh tay cho người dân ngay ở cổng vào Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Lê Bảo

TS Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết trong 2 ngày 26-27/2, đã cho xét nghiệm toàn bộ cán bộ nhân viên Bệnh viện, các bệnh nhân và người lao động trong bệnh viện (khoảng 5.000 người) để có bức tranh toàn cảnh về mức độ phơi nhiễm trong Bệnh viện. Khi có kết quả, Bệnh viện sẽ chủ động báo cáo để mọi người hiểu tình hình bệnh viện như thế nào, để không gây ra quá sợ hãi trong xã hội.

Ông Hùng khẳng định qua sàng lọc, xét nghiệm, sơ bộ đến ngày 27/3, tất cả bệnh nhân điều trị nội trú trong bệnh viện và những nhóm người được xếp vào có nguy cơ phơi nhiễm đã cho kết quả âm tính, không phát hiện ra ca dương tính mới.

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19 mới

Việc có thêm 10 ca bệnh mới vừa được công bố lúc 18h hôm nay đã nâng tổng số ca mắc của nước ta lên 163 người. 

4 trong số 10 bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 21 tới 23/3, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 3 ca người nước ngoài đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 tại quán bar Buddha ở TP Hồ Chí Minh. 

3 ca còn lại có liên quan tới bệnh nhân 133 tại Bệnh viện Bạch Mai, gồm BN161, 162, 163. Trong đó, BN161 là người nằm cùng phòng điều trị tự nguyện với BN133, BN162 là con dâu BN161, còn BN163 là cháu gái của BN161.

3 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng được xuất viện, 48 bệnh nhân COVID-19 âm tính từ 1 đến 4 lần 

3 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng được xuất viện gồm 2 bệnh nhân người Anh trên chuyến bay VN0054 cùng BN17 ở Hà Nội; người còn lại là nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh. Để an toàn, sau khi ra viện, 2 bệnh nhân người Anh tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; còn nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

Ngoài ra, tính tới hết ngày 27/3, trong số 147 bệnh nhân COVID-19 được điều trị từ hôm 7/3 đến nay, ngoài BN18 đã ra viện, có 48 bệnh nhân đã âm tính 1 lần, 21 bệnh nhân âm tính 2 lần liên tiếp, 8 ca âm tính 3 lần liên tiếp và 4 ca âm tính 4 lần liên tiếp. 

Theo Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị COVID-19 vừa được Bộ Y tế ban hành ngày 25/3, người bệnh được xuất viện khi có đủ 3 tiêu chuẩn: (1) Hết sốt ít nhất 3 ngày; (2) Các triệu chứng lâm sàng cải thiện, toàn trạng tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu trở về bình thường, X-quang phổi cải thiện; (3) Có ít nhất hai mẫu liên tiếp bệnh phẩm dịch đường hô hấp (dịch tỵ hầu và họng), lấy mẫu cách nhau 24 giờ trở lên, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

3 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vẫn được các chuyên gia liên tục hội chẩn hàng ngày.

Quỳnh An

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 giờ trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top