Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Thứ tư, 14:44 25/02/2015 | Y tế

GiadinhNet- Ngày 25/2, BV Bạch Mai đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015) và trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết: “Bệnh viện Bạch Mai đã đi đầu trong việc ứng dụng kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, kỹ thuật khó như phẫu thuật tim mạch, hồi sức tích cực và chống độc, kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán ung thư… Chất lượng khám chữa bệnh và uy tín của bệnh viện ngày càng được nâng cao. ..”

Trước đó, ngày 24/2, Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển, Uông Bí Quảng Ninh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2015) và tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển của Bệnh viện.

TS. Trần Viết Tiệp, Giám đốc BV Việt Nam – Thụy Điển cho biết, năm 2014 BV đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khám, chữa bệnh ở mức cao. BV đã khám bệnh cho 220.000 lượt bệnh nhân; điểu trị nội trú cho 42.500 lượt bệnh nhân; phẫu thuật cho 11.000 lượt người bệnh, trong đó có 17% số ca phẫu thuật được áp dụng công nghệ cao; cấp cứu cho 23.000 ca bệnh nặng hiểm nghèo; điều trị cách ly cho hơn 1000 bệnh nhân cúm, sởi, tay chân miệng…. không có trường hợp nào tử vong và không có lây nhiễm trong BV.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 là dịp để các cán bộ y tế ôn lại truyền thống vẻ vang, lịch sử hình thành, phát triển của BV, của ngành và nhắc nhở các cán bộ y tế thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”. Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực và ghi nhận những đóng góp của BV trong công tác khám, chữa bệnh. Nhân dịp 27/2, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã trao quà và hoa của Bộ trưởng Bộ Y tế dành cho cán bộ y tế tại BV.

Năm 2015, Thứ trưởng đề nghị BV tiếp tục thực hiện những mục tiêu đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt các văn bản Quy phạm pháp luật về khám, chữa bệnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử của cán bộ y tế.

Cùng ngày (24/2), Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2015) và Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2011-2015 tại BV Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

HN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top