Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôn vinh các bác sĩ luôn sẵn sàng vì nhiệm vụ cao cả

Thứ năm, 07:00 13/02/2020 | Y tế

GiadinhNet - Chia sẻ với Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, các bác sĩ cho biết, bản thân luôn cảm ơn Bộ, lãnh đạo bệnh viện đã tin tưởng giao nhiệm vụ cao cả để cùng phối hợp đưa 30 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước an toàn.

Tôn vinh các bác sĩ luôn sẵn sàng vì nhiệm vụ cao cả - Ảnh 1.
Tôn vinh các bác sĩ luôn sẵn sàng vì nhiệm vụ cao cả - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao bằng khen cho các tập thể tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chiều tối 11/2. Ảnh: Lê Bảo

Những điển hình tiêu biểu trong ngành Y

Chiều tối 11/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác có mặt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) để động viên và trao Bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân thuộc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có thành tích xuất sắc khi đón đoàn 30 công dân Việt Nam trở về từ TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) tránh nhiễm COVID-19 (nCoV).

Các tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Y tế gồm: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương); Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương); Khoa Vi rút - Ký sinh trùng (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương). Ba cá nhân được Bộ tặng Bằng khen gồm: Một bác sĩ là Phó trưởng khoa Cấp cứu; Một điều dưỡng viên khoa Cấp cứu; Một bác sĩ nội trú (Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Trung ương).

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đón 30 công dân Việt Nam trở về nước và đưa vào khu cách ly an toàn. 30 công dân trở về đều có tâm lý thoải mái, yên tâm và được sinh hoạt, nghỉ ngơi, chăm sóc một cách tận tình, tâm huyết từ phía Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Phía Bệnh viện cũng nhận được sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Bộ Y tế và luôn sẵn sàng về nhân lực, vật lực, thuốc men, trang thiết bị để thu dung để điều trị cho bệnh nhân với khả năng cao nhất.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, 3 nhân viên Y tế tham gia cùng đoàn đón 30 công dân trở về nước là "những tấm gương đáng quý", là "điển hình tiêu biểu trong ngành Y", sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao và đã trở về an toàn, ổn định.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (nCoV), Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nêu cao tinh thần quyết tâm, dù khó khăn đến mấy cũng tạo điều kiện để thu dung, điều trị bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị của tuyến dưới; Đảm bảo khu cách ly tuyệt đối an toàn nhất tránh việc lây nhiễm chéo trong bệnh viện; Làm tốt công tác tập huấn, chuyển giao, hướng dẫn chuyên môn cho cấp dưới, sẵn sàng có đội phản ứng nhanh hỗ trợ cho tuyến dưới.

Sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ

Tôn vinh các bác sĩ luôn sẵn sàng vì nhiệm vụ cao cả - Ảnh 3.

30 công dân Việt Nam trở về từ TP Vũ Hán đang được cách ly an toàn.

Trò chuyện với 3 bác sĩ cùng đoàn đưa 30 công dân Việt Nam trở về nước an toàn, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ: "Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi mong rằng các bác sĩ luôn làm việc trên tinh thần cao nhất; đồng thời đóng góp một phần nhỏ bé của mình cùng với nhân dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh này".

Đại diện một trong 3 bác sĩ vừa đón đoàn trở về bày tỏ: "Thay mặt nhóm 3 bác sĩ cùng đoàn có mặt tại Trung Quốc đưa 30 công dân Việt Nam trở về nước an toàn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ, lãnh đạo bệnh viện đã tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công việc, cũng như khắc phục mọi khó khăn, luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao".

Trước đó, vào ngày 5/2, ngay sau khi nhận được công văn đề nghị của Bộ Y tế về việc cử chuyên gia y tế và chuẩn bị trang thiết bị hỗ trợ việc đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cử một bác sĩ và trang thiết bị chuyên dụng cần thiết tham gia đội chuyên gia y tế qua Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong 30 hành khách trở về có một sản phụ đang mang thai sắp đến ngày sinh, vì vậy rất cần có bác sĩ chuyên khoa sản cùng tham gia chuyến đi, sẵn sàng trợ giúp thai phụ trên chuyến bay.

Rạng sáng 10/2, máy bay của hãng Vietnam Airlines đã đưa 30 công dân Việt Nam ở về Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh an toàn. Chuyến bay được Vietnam Airlines phục vụ theo tiêu chuẩn cao với tổ bay giàu kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, mặt đất có chuyên môn. Phụ tùng, vật tư dự phòng cũng được hãng đưa lên máy bay để ứng phó với tình huống phát sinh liên quan đến kỹ thuật. Các bộ phận mặt đất được huy động để tăng cường trực điều hành, theo dõi sát sao chuyến bay với mức độ ưu tiên cao nhất, đảm bảo kế hoạch đề ra. Nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho hành khách và người lao động ở cả hai đầu Vũ Hán và Việt Nam, Vietnam Airlines đã phối hợp với các cơ quan chức năng trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng cho tổ bay và nhân viên mặt đất; điều phối chuyên gia, thiết bị y tế chuyên dụng lên chuyến bay. Hãng cũng phối hợp với nhà chức trách tại Vũ Hán kiểm tra sức khỏe của tất cả hành khách và phi hành đoàn trước khi lên máy bay. 

Tặng Bằng khen cho nhóm nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới 2019

6 cá nhân và một tập thể thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới 2019 đã được nhận Bằng khen của Bộ Y tế chiều 12/2.

Theo đó, một tập thể là nhóm Nghiên cứu nuôi cấy và phân lập chủng virus corona mới 2019 và 6 cá nhân gồm: GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; TS Hoàng Vũ Mai Phương, Trưởng khoa Virus; PGS.TS Nguyễn Lê Khánh Hằng, Phó Trưởng khoa Virus; ThS Vương Đức Cường, khoa Virus; Th.S Nguyễn Thanh Thuỷ, Trung tâm Nghiên cứu y sinh học.

Đánh giá cao kết quả này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Việt Nam là một trong 4 nước phân lập thành công virus corona chủng mới. Việc nuôi cấy thành công này sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 (nCoV). Từ đó, mỗi ngày Việt Nam sẽ có khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết.

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay, trong quá trình thực hiện, các nhà khoa học của viện làm việc 24h/ngày, có mẫu gửi đến là xử lý ngay. Sau khi phân lập virus thành công, Viện tiến hành sản xuất chứng dương (mẫu đối chứng) để cung cấp cho một số đơn vị để sản xuất các bộ kit xét nghiệm sớm ở y tế tuyến tỉnh giúp phát hiện, sàng lọc sớm các ca nghi ngờ. Hiện có 22 cơ sở đủ điều kiện để thực hiện xét nghiệm virus corona chủng mới 2019. Tuy nhiên trước khi chuyển giao công nghệ xét nghiệm, Viện có kế hoạch tập huấn, đánh giá cơ sở vật chất, nhân lực, đặc biệt về an toàn sinh học. Võ Thu

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top