Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tôi rất tin tưởng vào Đông y”

Thứ ba, 16:05 10/02/2015 | Y tế

GiadinhNet - Có mặt vào một buổi sáng tại Khoa Đông y, dược cổ truyền - Bệnh viện Lê Lợi- TP Vũng Tàu) chúng tôi thấy công việc của các bác sĩ, điều dưỡng nơi đây lúc nào cũng tất bật. Tại bộ phận điều trị nội trú, vật lý trị liệu, hàng chục bệnh nhân đang được chăm sóc sức khỏe, đa số là người cao tuổi với đủ các căn bệnh: đau đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, rối loạn tiêu hóa, đau xương khớp, liệt, tai biến, viêm mũi họng mạn tính…

Nhiều chuyên gia chia sẻ, xu hướng hiện nay, nhiều người bệnh đặt niềm tin vào khả năng điều trị tận gốc của Đông y.

Hiện nay nhiều người tin vào khả năng điều trị tận gốc của Đông y

Ông Bùi Trọng Hiến (phường 8, TP. Vũng Tàu), 84 tuổi cho biết, mấy năm trước ông bị mắc nhiều bệnh liên quan đến đại tràng, dạ dày, gan, thần kinh, khớp… sức khỏe rất yếu, không đi lại được, điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng không khỏi. Sau khi đến điều trị tại Khoa Đông y, dược cổ truyền của Bệnh viện Lê Lợi, được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, sức khỏe của ông đã dần hồi phục. “Bây giờ tôi thấy khỏe nhiều, đi lại bình thường, ăn được, ngủ được và không đau khớp cổ và cột sống như trước đây. Tôi rất tin tưởng vào Đông y”, ông Hiến nói.

Không những điều trị theo phương pháp Đông y, tại Khoa Đông y, dược cổ truyền Bệnh viện Lê Lợi, còn điều trị theo phương pháp Đông Tây y phối hợp, giúp hiệu quả điều trị bệnh cao hơn. “Khi bệnh nhân cần điều trị theo Tây y, chúng tôi sẽ mời hội chẩn Tây y sang khám và cấp thuốc. Ngược lại, một số bệnh nhân đang điều trị Tây y cũng có thể kết hợp điều trị bằng phương pháp châm cứu và vật lý trị liệu”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng Khoa Đông y, dược cổ truyền cho biết.

“Tôi bị viêm gan C, xơ gan điều trị nhiều nơi vẫn không khỏi. Nhờ các y, bác sĩ Khoa Đông y, dược cổ truyền Bệnh viện Lê Lợi áp dụng điều trị Đông - Tây y mà chỉ sau 8 tháng, sức khỏe của tôi đã hồi phục rõ rệt, ăn ngủ tốt, sinh hoạt bình thường. Tôi không biết diễn tả thế nào để tỏ lòng biết ơn các bác sĩ ở đây”, ông Bùi Đình Tân, 81 tuổi (phường 10, TP.Vũng Tàu), chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Khoa Đông y, dược cổ truyền cho biết, xu hướng hiện nay nhiều người bệnh đặt niềm tin vào khả năng điều trị tận gốc của Đông y. Bởi sau thời gian chữa trị bệnh bằng phương pháp của Đông y, sức khỏe của người bệnh được cải thiện trông thấy. Mỗi ngày, Khoa Đông y, dược cổ truyền (Bệnh viện Lê Lợi) khám, điều trị, châm cứu cho hàng trăm lượt bệnh nhân. Với những nỗ lực đó, Khoa đã được Hội Đông y và chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2009 Khoa được Bộ Y tế tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong khám, chữa bệnh y học cổ truyền. Năm 2012, được Bộ Y tế tặng bằng khen về thành tích hoàn thành chương trình hành động quốc gia về Y học cổ truyền.

Hiện Khoa Đông y có phòng khám ngoại trú, bộ phận điều trị nội trú với 20 giường, phòng khám ban đầu, bộ phận dược, kho thuốc, bào chế, cấp phát thuốc Đông y, Vật lý trị liệu với 32 y, bác sĩ, lương y, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên... Tuy nhiên, trình độ, tay nghề của các y, bác sĩ của Khoa chưa đồng đều.

Lãnh đạo khoa mong muốn Bệnh viện tạo điều kiện cho các y, bác sĩ đi đào tạo ở nước ngoài, hoặc thuê chuyên gia, đối tác nước ngoài tới chia sẻ kinh nghiệm. Đồng thời, trang bị thêm một số trang thiết bị cần thiết như: máy sắc thuốc, máy đóng gói tự động nhằm tạo thuận lợi và góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Trúc Giang

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top