Hà Nội
23°C / 22-25°C

Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư năm 2013: Cần những giải pháp toàn diện

Thứ hai, 03:00 19/08/2013 | Y tế

GiadinhNet - Từ năm 2008, Bộ Y tế, Bộ VH -TT&DL và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng khu dân cư”.

Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư năm 2013: Cần những giải pháp toàn diện 1

Nhiều bạn trẻ hưởng ứng phong trào phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng. Ảnh: TL.

Mục tiêu chung của phong trào là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% và tăng tỷ lệ người dân trong độ tuổi từ 15 - 49 có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS đạt 80% vào năm 2020…

Nhiều địa phương tích cực phát động phong trào

Cuối tháng 7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Triển khai phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” năm 2013. Qua 5 năm, Đà Nẵng có 100% xã, phường triển khai phong trào này. Trong đó, các xã, phường đã thành lập 115 nhóm nòng cốt tại các khu dân cư trọng điểm và duy trì hoạt động thường xuyên. Đây chính là yếu tố đóng vai trò quyết định đến hiệu quả phong trào. Thông qua đó đã góp phần làm giảm số người nhiễm mới HIV, số bệnh nhân AIDS và số người chết do AIDS hàng năm. Đồng thời, giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Cũng cuối tháng 7 vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2013 – 2020 cho cán bộ mặt trận, y tế và văn hóa ở các địa phương trong tỉnh. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng chương trình phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, tích cực chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ cả về vật chất lẫn tinh thần. Đồng thời, động viên họ xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, tham gia vào công tác phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả. Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 80% xã, phường, thị trấn và 70% khu dân cư triển khai phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS” và đến năm 2020 có 100% xã, phường, thị trấn và ít nhất 90% khu dân cư triển khai.

Theo báo cáo của ngành y tế Lạng Sơn, trong tháng 7 đã xét nghiệm 2.064 mẫu máu và phát hiện có 11 mẫu dương tính với HIV, trong đó có 6 nam và 5 nữ (có 1 trẻ em), đưa tổng số người nhiễm HIV mới phát hiện từ đầu năm đến nay lên 46 trường hợp, tăng trên 25% so với cùng kỳ năm 2012. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhận thức của người dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS đã tăng lên, những kiến thức của họ về HIV/AIDS cũng tăng nhờ có các hình thức truyền thông phù hợp, sát với người dân. Vì vậy, số người nằm trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm đi làm xét nghiệm cũng tăng lên.

Phát huy mô hình điểm

Theo các chuyên gia, để công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và đại dịch HIV/AIDS có hiệu quả cần có những giải pháp tổng thể toàn diện. Đặc biệt, cần chọn một số địa bàn áp dụng mô hình điểm có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng trong thời gian tới.

Theo các địa phương, công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy và mại dâm còn gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí thiếu và chậm được bố trí, một số quy định trong quy trình điều trị cai nghiện bằng Methadone chưa hợp lý…

Từ thực tiễn địa phương, đại diện một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kiến nghị đổi mới công tác chỉ đạo, bố trí nguồn lực, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân ở những vùng trọng điểm về trồng cây thuốc phiện; Tăng cường các biện pháp huy động được các nguồn lực xã hội tạo việc làm, giúp người sau cai nghiện, người bán dâm, người có HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng…

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành trong nhiều năm qua, các mô hình “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Gia đình, dòng họ không có người vi phạm pháp luật”, “Khu dân cư không có người nhiễm HIV/AIDS”, “Gia đình, dòng họ không có người nghiện ma túy, không có người nhiễm HIV/AIDS”, “Xứ đạo bình yên”, “Khu dân cư an toàn lành mạnh”... đã đem lại những hiệu quả thiết thực cho công tác phòng, chống tệ nạn ở cộng đồng.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm 2012, kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy và mại dâm chưa bền vững, còn phức tạp, kinh phí thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều vấn đề tồn tại cần tìm nguyên nhân, cách làm mới và kinh nghiệm tốt trong thời gian tới. Năm 2013 cần tập trung vào công tác hoàn thiện thể chế, xã hội hóa nguồn lực, nhất là nhân rộng mô hình kết hợp công tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi liền là áp dụng chế tài cần thiết để xử lý vi phạm; đưa ra cách làm mới, hiệu quả hơn… để toàn dân tham gia phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, với các biện pháp tổng hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.
 
Thiện Ân
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 19 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top