Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tín hiệu vui từ vùng dịch Hải Dương

GiadinhNet - Trong nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương không ghi nhận thêm ca bệnh mới và đã có 12 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi...

Tín hiệu vui từ vùng dịch Hải Dương - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ ngày 3/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương không ghi nhận thêm ca bệnh mắc COVID-19 mới. Các trường hợp F1 tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi và xã Liên Hồng đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là tín hiệu mừng về khả năng khống chế thành công dịch bệnh này tại địa phương.

Có thể nói, hơn 1 tháng qua, tỉnh Hải Dương nói chung và TP. Hải Dương nói riêng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sau khi thành phố thực hiện cách ly xã hội, cho lập các chốt kiểm soát tại tuyến đường cửa ngõ, yêu cầu người dân không ra khỏi thành phố; các dịch vụ, cửa hàng tạm đóng cửa …

Tín hiệu vui từ vùng dịch Hải Dương - Ảnh 3.

Hiện tại đã có 11/13 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi được chữa khỏi, xuất viện về nhà. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Hải Dương, từ 01/8 đến nay, trên địa bàn ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 và có 2 ổ dịch. Trong đó, có 13 bệnh nhân tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão); 3 trường hợp ổ dịch thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng); 3 ca bệnh nhập cảnh, 1 bệnh nhân ngoại tỉnh và 1 trường hợp mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

Trước đó, vào trưa 5/8, BN751 - N.M.Đ (SN 1975), trú tại quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng, hiện đang công tác tại Cam Ranh) đi xe dịch vụ từ Hà Nội về Hải Dương. Khi đi đến địa phận TP. Hải Dương, bệnh nhân này có biểu hiện sốt cao nên được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh khám và được xác định mắc COVID-19.

Tín hiệu vui từ vùng dịch Hải Dương - Ảnh 4.

Khu vực cách ly y tế xã Liên Hồng (TP. Hải Dương). Ảnh: Đ.Tùy

Liên tiếp sau đó, 13 ca bệnh được phát hiện liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi. Đến ngày 23/8, anh Đ.Đ.K (SN 1987), trú tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP. Hải Dương) được xác định mắc COVID-19 và hôm sau, mẹ đẻ cùng con trai bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tiếp đó, vào chiều tối 2/9, BN1045 – ông N.H.Th (SN 1948, ở tại thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc; có HKTT tại TP. Hải Dương) được Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch công bố mắc COVID-19. Sau ca bệnh này chưa ghi nhận thêm trường hợp mới.

Tín hiệu vui từ vùng dịch Hải Dương - Ảnh 5.

Cán bộ y tế phát tài liệu tuyên truyền cho người dân trong khu cách ly y tế tại ổ dịch thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng. Ảnh: Đ.Tùy

Tại Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến chiều qua tỉnh Hải Dương có 12 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi xuất viện về nhà. Trong đó có 11 ca bệnh liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi và 1 bệnh nhân nhập cảnh. Hiện tại, còn 6 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương, sức khỏe ổn định.

Cũng theo ngành Y tế tỉnh Hải Dương, toàn bộ các trường hợp F1, F2 liên quan đến 2 ổ dịch nói trên đã hết thời gian cách ly và nhiều ngày qua tại khu vực cách ly phong tỏa, cơ quan chức năng không ghi nhận thêm trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ.

Đức Tùy

Tín hiệu vui từ vùng dịch Hải Dương - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top