Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tín hiệu mừng về tình hình COVID-19 tại Hải Dương

GiadinhNet - Tính đến 17h chiều qua, có 7 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2; 4 bệnh nhân âm tính lần đầu và 3 bệnh nhân tại ổ dịch xã Liên Hồng âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Tín hiệu mừng về tình hình COVID-19 tại Hải Dương    - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, gần 1 tuần qua tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) và thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (cùng TP. Hải Dương) không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19. Đây là tìn hiệu đáng mừng cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Hiện tại, 5.507 trường hợp F1 tại 2 ổ dịch nói trên đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, chiều qua (29/8), Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi vùng cách ly y tế tại một số cụm dân cư/khu phố trên địa bàn TP. Hải Dương để phù hợp với thực tế trong công tác phòng, chống dịch.

Tín hiệu mừng về tình hình COVID-19 tại Hải Dương    - Ảnh 3.

Khu vực cách ly y tế Ngõ 10, đường Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình. Ảnh: Đ.Tùy


Cụ thể: Ngõ số 10, đường Trần Văn Giáp (phường Thanh Bình), từ đầu ngõ đến số nhà 34; Các hộ gia đình và cơ quan thuộc khu phố Nguyễn Thanh (phường Tân Bình) đoạn từ số nhà 84 đến số nhà 157;

Khu phố Nguyễn Văn Linh (phường Thanh Bình) theo chiều đường từ điểm tiếp giáp khu nhà trọ đến điểm giao cắt với đường Thanh Bình; Khu phố Lại Kim Bảng (phường Bình Hàn), từ điểm giao cắt với phố Tăng Bạt Hổ đến điểm giao cắt với phố Trần Khắc Chung ;

Từ số nhà 20 đến số nhà 66 phố Ngô Quyền; bao gồm phần nhà, đất của các hộ gia đình và phần vườn hoa, vỉa hè phố Ngô Quyền (phường Phạm Ngũ Lão). 

Tất cả các nội dung khác của quyết định trên được giữ nguyên.

Tín hiệu mừng về tình hình COVID-19 tại Hải Dương    - Ảnh 4.

Người dân sinh sống trong khu vực cách ly y tế khu phố Ngô Quyền - nơi có ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi. Ảnh: Đ.Tùy


Thời gian áp dụng từ 0h ngày 30/8/2020 cho đến khi hết thời hạn cách ly y tế theo các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành. Quyết định cũng nêu rõ: Giao UBND TP. Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24h toàn bộ vùng cách ly y tế nêu trên và thực hiện cách ly y tế theo quy định hiện hành.

Cũng trong chiều qua, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần xóm chợ thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc). Đây là nơi sinh sống của gia đình nữ du học sinh L.T.P.U (SN 2000) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi xuống sân bay tại Nhật Bản.

Vùng thiết lập phong tỏa bắt đầu từ gia đình ông Phạm Đình Quy đến nhà ông Phạm Đình Phượng; bao gồm 57 hộ gia đình với 170 nhân khẩu trên tổng diện tích 10.000m2. Thời gian áp dụng 28 ngày, bắt đầu từ 12h ngày 29/8/2020.

Tín hiệu mừng về tình hình COVID-19 tại Hải Dương    - Ảnh 5.

Chốt kiểm soát dịch tại khu vực thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc). Ảnh: Đ.Tùy


Như vậy, ngoài các khu phố, ngõ, cụm dân cư nói trên; tại huyện Nam Sách có 2 địa điểm đang được thiết lập cách ly y tế gồm: Khu phố Mạc Thị Bưởi (thị trấn Nam Sách) bán kính 250m tính từ số nhà 88 phố Mạc Thị Bưởi và toàn bộ thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn (huyện Nam Sách). Các khu vực nói trên liên quan đến bệnh nhân 950 là học sinh lớp 10 mắc COVID-19.

Theo báo cáo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 01/8 đến 17h ngày 29/8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 20 ca bệnh mắc COVID-19. Trong đó, ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi có 13 bệnh nhân; 3 bệnh nhân tại ổ dịch thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng; 3 bệnh nhân nhập cảnh và 1 bệnh nhân ngoại tỉnh.

Tín hiệu mừng về tình hình COVID-19 tại Hải Dương    - Ảnh 6.

Gần 1 tuần qua, tại ổ dịch thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng không ghi nhận thêm ca bệnh mới mắc COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy


Tính đến 17h chiều qua, có 7 bệnh nhân cho kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2 gồm: 907, 963, 970, 971, 972, 973, 978 và 4 bệnh nhân: 977, 950, 908, 906 có kết quả âm tính lần 1.

Riêng 3 bệnh nhân tại ổ dịch xã Liên Hồng (1016, 1021, 1022) có kết quả xét nghiệm ngày hôm qua âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và cả 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

         Đức Tùy

Tín hiệu mừng về tình hình COVID-19 tại Hải Dương    - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 9 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top