Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêu chảy cấp vì phải dùng nước ao

Thứ sáu, 11:14 25/07/2014 | Y tế

GiadinhNet - Tuần qua, có 6 trẻ em và 1 người lớn (trú tại tổ 8, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM) phải nhập viện vì tiêu chảy cấp, trong đó bé P.N.T (10 tháng tuổi) đã không may tử vong. Ngày 24/7 tại khu vực ổ bệnh lại có thêm 2 trường hợp nhiễm bệnh. Còn tại Hà Nội, một chùm bệnh sốt xuất huyết đã bùng phát. Ngành Y tế và chính quyền 2 thành phố đang rốt ráo tìm mọi biện pháp ngăn chặn, hạn chế dịch bệnh lây lan.

Tiêu chảy cấp vì phải dùng nước ao 1

Sinh hoạt bằng nước ao tù bởi nước “tạm sạch” quá đắt là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh tiêu chảy cấp ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM. Ảnh: Đỗ Bá

 
Chắt chiu từng giọt nước sạch 

Bà Nguyễn Thị Hải (ở ấp 1, xã Lê Minh Xuân) vừa rửa chén bên ao cá vừa nói: “Gia đình tôi phải chắt chiu từng giọt nước vì nước sạch đắt quá. Tháng vừa rồi, tôi xài 10 khối, tốn hết 110 ngàn đồng, tốn thêm 100 ngàn đồng tiền bù hao”. Bà Hải sống cạnh gia đình có cháu bé vừa mất vì mắc bệnh tiêu chảy cấp. Khu này có 24 hộ gia đình khác cùng sinh sống, ở đây chưa được cấp số nhà, chưa được gắn đồng hồ nước. Nước mà bà Hải dùng được “câu đuôi”- tức là mua lại nước thông qua những hộ nằm ở mặt đường.

Tổ trưởng tổ 8, ông Nguyễn Văn Tạo, cũng là người quản lý 24 hộ dân cho biết, gia đình bà Hải “may” được dùng nước giá “rẻ” bởi gần nơi “câu đuôi” nhất. Những hộ gia đình xa hơn phải chịu giá đến 35.000 đồng/khối.

 “Nước này không phải từ nguồn nước thủy cục TPHCM nên cũng không hẳn là nước sạch, chỉ là “tạm sạch” thôi (?!). Nước sạch đắt quá nên các hộ gia đình không dám dùng nhiều, họ dùng thêm nước ao trong sinh hoạt. Mà ao ở khu vực này toàn tù đọng, có thả gia cầm, nuôi cá, có chuồng heo, thậm chí là nhà vệ sinh ở trên…”, ông Tạo cho biết.

Tình trạng nước “tạm sạch” cũng xảy ra ở tổ 9. “Nước mà người dân nơi đây dùng là do một đơn vị khoan giếng, xử lý rồi bán lại. Tuy chưa có người nào mắc tiêu chảy cấp như bên tổ 8, song trước sau gì cũng “dính” vì nhiều hộ vẫn dùng nước ao. Nước sạch đắt quá, không phải ai cũng dám xài”, ông Nguyễn Hiệp Dũng, Tổ trưởng tổ 9 cho biết.

Tại huyện Bình Chánh, không chỉ xã Lê Minh Xuân mà hàng loạt xã khác cũng lâm vào “hoàn cảnh” tương tự khiến nguy cơ xuất hiện bệnh tiêu chảy cấp là không hề nhỏ. Trưởng phòng Y tế huyện- ông Nguyễn Thanh Sơn cho hay, ngày 24/7 lại có thêm 2 ca mắc tiêu chảy cấp tại xã Lê Minh Xuân. Ngay trong chiều 24/7, UBND huyện đã tổ chức họp nhằm chỉ đạo các hoạt động liên quan đến phòng bệnh tiêu chảy cấp tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và một số xã khác có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh này.

Được biết, trên 16 xã, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh có không ít dự án “treo” khiến người dân đối mặt thường trực với môi trường sống “chưa biết bao giờ được cải thiện”. Tại nơi ổ bệnh tiêu chảy cấp vừa xuất hiện, 24 hộ dân nói trên cũng đang “sống cùng” một dự án “treo” rộng 96 ha.
 
Người Hà Nội đối phó với dịch sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, từ 30/6 đến 17/7, thành phố đã ghi nhận chùm ca bệnh sốt xuất huyết gồm 8 bệnh nhân tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã khẩn trương điều tra xác minh dịch và triển khai triệt để các biện pháp xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế như phun hóa chất diệt muỗi, tuyên truyền vận động người dân vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng, loại bỏ, lật úp tất cả các vật dụng chứa nước không cần thiết.

Sau khi triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, hiện nay đã không phát hiện ca bệnh mới trên địa bàn. Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 112 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết với những trường hợp mắc đơn lẻ, rải rác tại các xã, phường của các quận, huyện, không phát sinh ổ dịch, số mắc hiện thấp hơn khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2013.

Hàng năm, ở Việt Nam ghi nhận khoảng 100.000 trường hợp mắc. Riêng năm 2014, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 12.868 trường hợp, số trường hợp mắc sốt xuất huyết giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2013. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp nhằm xử lý triệt để ổ dịch, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người dân cần ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với chính quyền và ngành Y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. Khi bị sốt, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị; không nên tự ý điều trị tại nhà.
 
Nước bẩn- nguyên nhân trực tiếp gây tiêu chảy

Những khảo sát thực địa diễn ra tại tổ 8- xã Lê Minh Xuân được ngành Y tế TPHCM tiến hành ngay sau khi phát hiện ổ bệnh tiêu chảy cấp đã khẳng định nước bẩn chứa vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh là nguyên nhân trực tiếp.

Ngay lập tức, ngành Y tế đã yêu cầu chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan như cấm vận chuyển gia cầm, thủy sản ra khỏi khu vực… Đồng thời đưa ra hàng loạt thông điệp khuyến cáo người dân ăn chín, uống sôi, không sử dụng nước ao tù… để tránh nhiễm bệnh.
 
Đỗ Bá- Hoài Nam
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top