Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp nối hành trình hy vọng

Thứ tư, 11:54 13/06/2012 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 12/6, thông tin từ buổi họp báo về Chương trình phẫu thuật bộ phận sinh dục cho trẻ em không may cho biết, có 26 em nhỏ tại các tỉnh, thành trong cả nước sẽ được tiếp tục phẫu thuật để tái tạo bộ phận sinh dục bị khiếm khuyết.

Bác sĩ người Italia Roberto De Castro cùng sự hỗ trợ của bác sĩ người Mỹ gốc Việt Tuệ Đinh và các giáo sư, bác sĩ BV Nhi Trung ương sẽ trực tiếp phẫu thuật cho những trẻ em này.
 
BS. Roberto De Castro (phải) cùng Thiện Nhân, Mai Anh và ông Greig Craft
 sau ca phẫu thuật thành công. Ảnh: TL

80 bệnh nhân mới được khám, 26 em được phẫu thuật

Từ thành công của đợt khám năm 2011, nhờ sự nỗ lực và chuẩn bị của ông Greig Craft, nhà từ thiện người Mỹ, Chủ tịch Quỹ phòng chống thương vong châu Á, chị Trần Mai Anh cùng đội ngũ những người tình nguyện của "Chương trình tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may ở Việt Nam", các em nhỏ đã được tiếp tục tham gia phẫu thuật bắt đầu từ ngày 8/6/2012.

Trong hai tuần ở Việt Nam, BS. Roberto De Castro và BS. Tuệ Đinh cùng với sự trợ giúp của các bác sĩ, giáo sư tại BV Nhi Trung ương sẽ khám cho hơn 80 bệnh nhân mới; tái khám cho 17 bệnh nhân đã mổ thành công, phẫu thuật cho 26 em khác. Trong đó có 5 em được phẫu thuật tái tạo hoàn toàn bộ phận sinh dục.

Ông Greig Craft chia sẻ: “Hành trình chữa trị cho con trai đỡ đầu của tôi, Thiện Nhân, giờ trở thành một chuyến đi dài đầy khó khăn, vất vả nhưng nó mang niềm hy vọng đến với hàng trăm gia đình ở Việt Nam”.

BS. Roberto De Castro và BS. Tuệ Đinh không chỉ là những bác sĩ tài năng mà còn rất tâm huyết, thực sự quan tâm đến trẻ em Việt Nam. BS. Tuệ Đinh sinh ra tại Đà Nẵng, bố ông chính là một trong những người sáng lập BV Đà Nẵng. BS. Tuệ Đinh tâm sự: “Tôi luôn mong muốn được trở về quê hương, dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ những người khó khăn”.

GS. Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết: “BV  Nhi Trung ương đang tích cực chuẩn bị và hỗ trợ chương trình nhân văn này. Đội ngũ bác sĩ, giáo sư của BV Nhi Trung ương sẽ tham gia phẫu thuật cùng hai chuyên gia nước ngoài và chúng tôi hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công”.

Tính nhân văn sâu sắc của chương trình đã lan tỏa đến cộng đồng, cùng chung tay góp sức với chương trình giúp đỡ “những chú lính chì dũng cảm”, sinh viên, cán bộ, giảng viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã tham gia với tư cách tình nguyện viên nhằm hỗ trợ việc lập kế hoạch, thống kê, kêu gọi ủng hộ cuộc hội thảo và đợt phẫu thuật lần này. Chương trình đang cố gắng sắp xếp đưa gia đình các em bé từ các tỉnh, thành trong cả nước về Hà Nội và đang cố gắng tìm nguồn kinh phí để giúp nơi ăn chỗ ở, chi phí phẫu thuật cho các em.

Chung tay vì những đứa trẻ kém may mắn

Chương trình phẫu thuật bộ phận sinh dục cho trẻ em không may Việt Nam là một chương trình từ thiện, giàu tính nhân văn được bắt nguồn từ chị Trần Mai Anh. Chị là mẹ nuôi bé Thiện Nhân - em bé bị mẹ đẻ vứt bỏ trong vườn hoang ở Quảng Ngãi khi vừa lọt lòng từ nhiều năm trước. Thiện Nhân bị thú rừng ăn mất một chân, bộ phận sinh dục, được chị Mai Anh đưa về nuôi và ông Greig Craft đỡ đầu.

Sau khi nhận bé Thiện Nhân làm con nuôi, suốt gần 5 năm chị Trần Mai Anh cùng ông Greig Craft đã lặn lội đưa Thiện Nhân tới các bệnh viện hàng đầu tại nhiều nước ở châu Á, châu Âu và Mỹ để chữa trị với hy vọng tái tạo lại bộ phận sinh dục đã bị thú rừng ăn mất của Thiện Nhân. Thật kỳ diệu, ngày 29/1/2011, tại BV Bologna (Italia), sau ca đại phẫu thuật kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ, Thiện Nhân đã được BS. Roberto De Castro cùng kíp phẫu thuật bước đầu tái tạo thành công bộ phận sinh dục cho em. Thiện Nhân trở thành một người đàn ông bình thường.

Chị Mai Anh tâm sự: "Khi nhận Thiện Nhân làm con nuôi tôi bỗng thấy mình gắn bó và có trách nhiệm với những cháu bé có cảnh ngộ đau đớn như Thiện Nhân. Hành trình giành lại quyền làm đàn ông cho Thiện Nhân và các cháu nhỏ không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục vì tai nạn, vì dị tật bẩm sinh, vì chất độc da cam là một hành trình tiếp nối những hành trình gian nan, vất vả. Nhưng tôi tin ở sự đồng cảm, sẻ chia của cộng đồng, tin ở những điều tốt đẹp hiện hữu trong cuộc đời này".

Xúc động trước nguyện vọng của chị Mai Anh, ông Greig Craft cũng muốn giúp nhiều cháu ở Việt Nam có cảnh ngộ khiếm khuyết về bộ phận sinh dục. Năm 2011, ông Greig Craft và chị Mai Anh đã mời BS. Roberto De Castro sang Hà Nội nhiều lần cùng với các đồng nghiệp Việt Nam trực tiếp khám, tư vấn chữa trị cho 120 em nhỏ bị mất bộ phận sinh dục.

Hoài Nam – Hà Trang

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 phút trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 phút trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 5 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top