Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên - Huế: Yêu cầu cách ly 2 sinh viên tại nhà cùng chủ nhà trọ vì liên quan tới bệnh nhân dương tính ở Đà Nẵng

GiadinhNet – Một sinh viên Đại học Huế được xác định là F2 với bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Đà Nẵng được lực lượng chức năng tiến hành cách ly tại nhà trọ cùng những người tiếp xúc với nữ sinh này.

Chiều ngày 25/7, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận thông tin cách ly tại nhà đối với 2 sinh viên và chủ nhà trọ (phường An Cựu, TP Huế) vì một trong hai sinh viên này là F2 với bệnh nhân dương tính tại Đà Nẵng.

Thừa Thiên - Huế: Yêu cầu cách ly 2 sinh viên tại nhà cùng chủ nhà trọ - Ảnh 1.

Người dân Thừa Thiên - Huế đi mua khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn vào chiều tối ngày 24/7 sau khi Đà Nẵng phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường An Cựu (TP. Huế) triển khai nhiều biện pháp liên quan đến trường hợp nghi là F2 của ca COVID-19 tại Đà Nẵng.

Đó là các trường hợp chị T.T.M.H. (SN 1999, hộ khẩu thường trú Hòa Phong, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, tạm trú tại dãy trọ ở đường Hồ Đắc Di, TP. Huế). Chị H. hiện là sinh viên Đại học Huế.

Báo cáo của Công an phường An Cựu cho biết, ngày 18/7, bố và mẹ chồng của chị ruột chị H. đi dự tiệc cưới và ngồi chung bàn với bệnh nhân dương tính với COVID-19 là T.V.D. ở Đà Nẵng. Trong ngày 18 và 19/7, chị H. có tiếp xúc gần với hai người này.

Đến ngày 21/7, chị H. đi xe khách từ Đà Nẵng ra Huế, rồi về tại dãy trọ tại đường Hồ Đắc Di. Tại đây, chị H. ở chung phòng với bạn học cùng trường là chị N.T.P. (SN 1999, hộ khẩu thường trú Hòa Phong, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Công an phường An Cựu yêu cầu chị H. và chị P. và gia đình chủ trọ tự cách ly tại nhà. Đồng thời, cơ quan công an cũng tham mưu UBND phường An Cựu, Trạm Y tế phường tiến hành kiểm tra sức khỏe những người liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 25/7 cho biết, đã có kết quả test nhanh đối với nữ sinh nói trên. Theo đó, nữ sinh này âm tính với COVID-19.

Trong ngày 25/7, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì buổi họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh về việc Bộ Y tế công bố ca nhiễm thứ 416 ở Đà Nẵng.

Thừa Thiên - Huế: Yêu cầu cách ly 2 sinh viên tại nhà cùng chủ nhà trọ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp báo trực tuyến về phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu kịp thời kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh, sẵn sàng các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly, rà soát hệ thống khai báo y tế, khai báo người địa phương khác đến Huế, đặc biệt là đến từ Đà Nẵng. Khi phát hiện các trường hợp F1, phải nghiêm túc đưa vào các cơ sở cách ly, triển khai xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm, sẵn sàng các kịch bản có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, cần phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, nghiêm cấm việc găm hàng, tăng giá.

Tại các cảng hàng không, cảng biển phải thực hiện việc đo thân nhiệt hành khách đến, khách đi, yêu cầu đeo khẩu trang. Giao trách nhiệm cho công an phường, khu vực giám sát biến động dân cư, nắm rõ tình hình người lạ xuất hiện trên địa bàn.

Hoàng Thông - Hoàng Dũng

Hoàng Thông - Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 19 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top