Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng chỉ thị triển khai phong trào vệ sinh yêu nước

Thứ tư, 16:32 28/11/2012 | Y tế

GiadinhNet - Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước (VSYN) là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, mỗi đơn vị, mỗi người dân.

Thủ tướng chỉ thị triển khai phong trào vệ sinh yêu nước 1

Lực lượng sinh viên tình nguyện tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường sống tại TP Trà Vinh. Ảnh: V.T.

Phong trào cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của mọi người dân.

Ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 29/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai Phong trào VSYN. Việc triển khai Phong trào là hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Phong trào trên toàn địa phương. Trong đó, UBND địa phương chỉ đạo việc lựa chọn và quyết định lấy ngày nhất định trong tháng để huy động toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, cơ quan, trường học, công sở tạo những thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân.

Bộ Y tế là cơ quan đầu mối
 

Cũng theo Chỉ thị, hàng năm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và tiến hành khen thưởng những đơn vị, địa phương, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào. Bộ Y tế có trách nhiệm giám sát, kiểm tra đôn đốc, đề xuất thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện Phong trào cũng như trong quá trình thực hiện Chỉ thị, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị nêu rõ: Bộ Y tế là cơ quan đầu mối phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai nhằm bảo đảm đạt được mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án về phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp. Hằng năm, tổ chức phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân – ngày 2/7 - theo các chủ đề ưu tiên để giải quyết những vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến sức khỏe.

Bộ NN&PTNT chỉ đạo việc cung cấp đủ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân khu vực nông thôn sử dụng; tiếp tục vận động người dân xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm xa nhà, không sử dụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy sản; thực hiện tốt vệ sinh nông nghiệp, bảo đảm thực phẩm cung cấp cho người dân được an toàn, vệ sinh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan tới ô nhiễm môi trường; có kế hoạch cụ thể để từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh trong các làng nghề và khu vực dân cư nông thôn. Có kế hoạch phát động phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, bổ sung, lồng ghép nội dung giảng dạy về vệ sinh trong nhà trường cho phù hợp với từng cấp học; đẩy mạnh việc thông tin, giáo dục, truyền thông, giảng dạy lồng ghép kiến thức và tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên trong nhà trường để tạo thói quen thực hành các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe; hình thành, xây dựng và phát triển các phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh, nâng cao sức khỏe trong trường học và tại cộng đồng.

Bộ VH,TT&DL xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, bổ sung các tiêu chí về vệ sinh yêu nước vào Phòng trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các quy định trong hương ước, quy ước văn hóa của thôn, làng, bản, tổ dân phố; tiếp tục duy trì, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"...

Các chỉ số về vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục được nâng lên

Theo báo cáo của các địa phương và bộ, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (gọi tắt là Chương trình), đến hết năm 2011, số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 78%; khoảng 78% số hộ gia đình có nhà tiêu, trong đó khoảng 52% nhà tiêu đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh; 87% trường học mầm non, phổ thông và trạm y tế xã, 48% chợ nông thôn, 72% UBND xã có công trình nước sạch vệ sinh; khoảng 37% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh. Trong 6 tháng đầu năm 2012, các chỉ số đã được nâng lên với tỉ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 80%; tỉ lệ trường học có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 88%; tỉ lệ hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 39%...

Theo Bộ NN&PTNT, các bộ, ngành, địa phương đã cố gắng, nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn. Các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành Chương trình mục tiêu năm 2012 cũng như giai đoạn 2012-2015, với chỉ tiêu đảm bảo đến hết năm 2015 có 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 45% sử dụng nước đạt quy chuẩn Bộ Y tế với số lượng ít nhất 60 lít/người/ngày; 65% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 45% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 100% các trường học mầm non và phổ thông, trạm y tế xã đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh.

         Thu Nguyên (Tổng hợp)

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top