Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên thăm cháu bé con chiến sĩ Trường Sa bị viêm não

Thứ tư, 23:12 04/06/2014 | Y tế

GiadinhNet- Ngày 4/6, Bộ Y tế đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ điều trị miễn phí cho con trai Thiếu tá Phạm Văn Hướng, người đang công tác tại nhà giàn DK1 quần đảo Trường Sa. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã đến bệnh viện thăm và tặng quà cho cháu bé.

Bé Phạm Quang Tùng (9 tuổi) con trai Thiếu tá Phạm Văn Hướng vừa được chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai sang Viện Nhi Trung ương. Nhiều tuần trước bé Tùng bị sốt ,co giật, nôn và được chẩn đoán viêm não. Do căn bệnh nặng nên cháu phải chịu nhiều di chứng sau viêm não. Hiện nay Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi TƯ đã dành cho cháu những điều kiện tốt nhất trong điều trị cũng như phòng bệnh và bắt đầu cho cháu phục hồi chức năng.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên thăm cháu bé con chiến sĩ Trường Sa bị viêm não 1
Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên trao quà cho bố bé Tùng - Anh Phạm Văn Hướng

Thứ trưởng Xuyên đã ân cần hỏi thăm tình hình cháu bé, động viên gia đình anh Hướng. Thứ trưởng nói: Chúng tôi được biết anh đang công tác tại Nhà giàn DK 1, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tôi thay mặt lãnh đạo Bộ đã cùng các vụ, cục của Bộ Y tế cũng như lãnh đạo Bệnh viện Nhi TƯ đến thăm cháu. Trên tinh thần bệnh viện đã và đang tập trung cao độ nhất để cứu được cháu với kết quả tốt nhất. Chúng tôi có món quà nhỏ tặng cho cháu. Đó là số tiền 10 triệu đồng quà của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quỹ Ngày Mai tươi sáng tặng cháu Tùng. Chúc cháu mau khỏe”.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên thăm cháu bé con chiến sĩ Trường Sa bị viêm não 2
Bé Tùng đang được điều trị tại phòng đặc biệt của Khoa Truyền nhiễm

Anh Hướng xúc động thay mặt gia đình cảm ơn Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Nhi TƯ. Anh cho biết sau khi cháu Tùng được điều trị ổn định anh sẽ tiếp tục ra nhà giàn công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Hướng chia sẻ anh đã công tác tại Nhà giàn DK1 21 năm nay, luân chuyển liên tục các nhà giàn khác nhau. 19 năm sau khi cưới vợ anh chỉ có 3 cái Tết được ở nhà với vợ con. Vợ chồng anh có 2 người con, con lớn 16 tuổi. Anh mới trở về nhà nghỉ phép chuyến công tác dài 14 tháng. Nghỉ  được 20 ngày thì cháu Tùng bị bệnh. CháuTùng là học sinh giỏi, đang khỏe mạnh thì đột nhiên đổ bệnh nên vợ chồng anh Hướng rất buồn và lo lắng.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên thăm cháu bé con chiến sĩ Trường Sa bị viêm não 3
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên và lãnh đạo Viện Nhi Trung ương thăm hỏi và động viên bé Tùng

Với những người lính đảo Trường Sa đã rất vất vả, phải công tác dài ngày thì các chiến sĩ nhà giàn cũng vậy, có khi còn vất vả gấp mười, gấp trăm lần. Suốt ngày các chiến sĩ ở trên những nhà giàn nhỏ bé như những tổ chim câu giữa biển khơi suốt tháng này sang tháng khác dù nắng gió và bão bùng để làm tốt nhiệm vụ của mình. Vợ anh Hướng là giáo viên với đồng lương ít ỏi nên gia đình không có khả năng chi trả viện phí khi cháu Tùng phải nằm viện lâu ngày.

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ tập trung các thiết bị hiện đại nhất và đội ngũ chuyên gia giỏi để cứu chữa, đồng thời miễn toàn bộ chi phí điều trị đối với trường hợp cháu Phạm Quang Tùng.

Bài và ảnh: Hoài Nam

hoainam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 22 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top