Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế: Chúng tôi không giấu dịch sởi

Thứ sáu, 17:19 18/04/2014 | Y tế

GiadinhNet - Trong cuộc họp báo khẩn cấp về tình hình dịch sởi chiều 18/4/2014, Bộ Y tế đã giải đáp hàng loạt các thắc mắc của báo giới liên quan đến dịch sởi đang diễn ra. Theo các thông tin từ Bộ, đa phần những trẻ đã tử vong có liên quan đến sởi đã mắc các bệnh nặng khác. Bộ cũng cho biết, việc công bố dịch phải theo các quy định của quốc tế.

Không nên vượt tuyến để tránh lây chéo

Ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do sởi cao ở Bệnh viện Nhi Trung ương  một phần do các bậc phụ huynh đưa con em đi khám bệnh đã vượt tuyến và tập trung tại các bệnh viện ở tuyến trung ương, trong đó đông nhất là Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo ông Phu, tình hình dịch bệnh trong mùa xuân thường phức tạp và tăng cao hơn các mùa khác. Nếu không có bệnh sởi thì bệnh viêm phổi vẫn thường phát triển trong mùa này và gây tử vong rất cao.

Giải thích về các nguyên nhân gây tử vong có liên quan đến virus sởi, TS Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, có 3 nguyên nhân chính: Nguyên nhân thứ nhất là do chính virus sởi gây ra; nguyên nhân thứ 2 là bệnh nhân có virus sởi gây viêm cơ tim và gây phù phổi cấp; những biến chứng của nó diễn biến rất nhanh và đây là vấn đề vượt ngoài khả năng của y học. Và nguyên nhân thứ 3 là gây viêm não.
Thứ trưởng Bộ Y tế: Chúng tôi không giấu dịch sởi 1
Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của đông đảo báo giới

Liên quan đến những con số không thực sự thống nhất trong đợt bệnh sởi đang diễn ra, ông Kính cho biết, trong số hơn 100 ca bệnh tử vong do sởi và liên quan đến sởi, các nhà khoa học mới xác định chính xác được 25 ca là do virus sởi gây ra, còn những trường hợp tử vong có liên quan đến sởi thì đều mắc những bệnh nặng sẵn có. Có trường hợp tử vong, kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh mang tới 4 loại virus (trong đó có virus sởi). Hoặc trong số các ca tử vong đã công bố, có 1 ca trẻ đột tử tại nhà nhưng đang trong vùng dịch tễ nên ngành y tế vẫn buộc phải để trường hợp này vào danh sách số người tử vong liên quan đến sởi. 

Hiện các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục điều tra các nguyên nhân cụ thể dấn tới việc tử vong của các trường hợp có liên quan đến sởi.

“Công bố dịch” đồng nghĩa đóng cửa trường học, hạn chế giao thông….

Tại cuộc họp báo nhiều câu hỏi đã được đặt ra như tại sao Bộ Y tế lại không công bố dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng: “Chúng ta phải làm rõ việc công bố hay không công bố không có nghĩa là không có dịch. Vào năm 2012 chúng tôi đã ban hành hướng dẫn về công bố dịch sởi. Ở đây định nghĩa rất rõ là có 1 ổ dịch sởi, có 3 trường hợp trở lên nghi sởi trong đó có 2 trường hợp xét nghiệm có virus sởi dương tính là đã có thể thông báo là có dịch sởi.”

“Việt Nam và các tổ chức y tế thế giới cũng như các nước vẫn gọi là thông báo dịch. Ngay từ cuối 2013, Bộ Y tế đã gửi  công văn tới UBND các tỉnh thành phố đề nghị phòng chống dịch sởi ,chứ Bộ Y tế không bao giờ nói không có dịch sởi" , Thứ tưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định. 
Thứ trưởng Bộ Y tế: Chúng tôi không giấu dịch sởi 2
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu

Theo Thứ tưởng Long, công bố dịch là dịch ở mức độ cao hơn, áp dụng với các tỉnh - thành phố vượt quá tầm kiểm soát của tỉnh - thành phố đó đối với dịch này; dịch phải có những biến đổi có tính độc lực cao, và cần thiết phải áp dụng mức độ hành chính cao hơn, ví dụ như chế giao thông, đóng cửa trường học, hạn chế hội họp, họp chợ… cưỡng chế cách ly. "Đến mức đó người ta mới công bố dịch. Và Luật chúng ta còn có một mức độ cao hơn đó là thông báo khẩn cấp khi quốc gia mất tầm kiểm soát dịch" - Thứ trưởng Long nhấn mạnh.

"Chúng tôi khẳng định lại việc không công bố dịch không có nghĩa là không có dịch. Chúng ta hiện nay đã và đang có dịch sởi, 61/63 tỉnh - thành đã báo cáo có trường hợp mắc sởi", Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói. 

Không chậm trễ và không giấu dịch

Một câu hỏi mà báo chí đặt ra trong cuộc họp là phải chăng Bộ Y tế phản ứng quá chậm khi dịch sởi xảy ra. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: "Ngay khi có dịch rải rác ở 3 tỉnh miền núi Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang, Bộ Y tế đã yêu cầu cơ quan chuyên môn triển khai ngay những biện pháp cần thiết để phòng chống dịch, chính vì vậy mà chúng ta đã ngăn chặn, khống chế được dịch trong giai đoạn cuối năm 2013".

Thứ trưởng Long cho biết, để phòng dịch, cán bộ y tế đã phải đón giao thừa ngay tại Yên Bái, để tổ chức tiêm vét cho các trẻ chưa tiêm chủng. Hiện nay Yên Bái đã khống chế rất tốt ngay từ đầu. Khi dịch có dấu hiệu lan ra Hà Nội, TP HCM và một số địa phương khác, ngay lập tức Bộ Y tế đã chỉ đạo các tỉnh - thành phố tổ chức chiến dịch tiêm vét  cho tất cả trẻ em dưới 2 tuổi. Lúc đó dịch mới chỉ xuất hiện ở 4 tỉnh mà đã tổ chức tiêm vét ở cả 63 tỉnh. Đây là một quyết định khá táo bạo: áp dụng cả 2 hình thức tiêm vét ngay tại ổ dịch và tiêm vét đại trà cho cả 63 tỉnh thành phố.

“Bộ Y tế đã lường trước được việc này, tuy nhiên đúng là có chuyện nóng về mặt chỉ đạo, nhưng nguội về mặt thực hiện. Chúng tôi cảm thấy một số địa phương triển khai chậm trễ.” – Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Với câu hỏi một số máy thở cấp cho các bệnh viện bị hỏng, phải chăng các máy thở này không đạt chất lượng hay đã qua sử dụng. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời:  Bộ Y tế đã xuất cấp toàn bộ máy thở dự trữ quốc gia cho vấn đề phòng chống dịch. "Từ khi mua tới nay chúng tôi chưa xuất cấp lần nào và lần này Bộ Y tế đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp hết tất cả. Đến sáng nay đã cấp hết 42 máy thở. Không bao giờ có chuyện máy dùng lại."

Còn về thông tin Bộ Y tế giấu dịch, Thứ trưởng Long khẳng định Bộ Y tế đã rất minh bạch, không giấu thông tin, ngay cả những ca nghi mắc sởi cũng được báo cáo.

 Mỗi giờ thế giới có 14 người chết vì sởi

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi gây ra, chủ yếu lây qua đường hô hấp, có khả năng lây nhiễm rất cao đặc biệt đối với trẻ chưa có miễn dịch với virus sởi.  Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, trong giai đoạn 2000-2012, nhờ có vaccine sởi mà 13,8 triệu trẻ em trên thế giới đã được cứu sống. Tuy nhiên, sởi vẫn là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, mỗi một giờ trôi qua trên toàn cầu có 14 trẻ tử vong do sởi. Từ cuối năm 2013 đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 181.813 trường hợp mắc sởi. Riêng năm 2013, khu vực Tây Thái Bình Dương ghi nhận số mắc sởi cao gấp 3 lần so với năm 2012, đặc biệt tăng cao tại Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines và Myanmar…

 Hoàng Phương – Hoài Nam

phuonghoang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top