Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thời tiết trở lạnh ở phía Nam: Phụ huynh lơ là, bệnh hô hấp uy hiếp trẻ em

Thứ hai, 08:00 22/12/2014 | Y tế

GiadinhNet - Dù không thực sự lạnh rét so với miền Bắc, miền Trung nhưng mấy ngày qua, trẻ em ở TPHCM và các tỉnh phía Nam dồn về Bệnh viện Nhi Đồng 1 khá nhiều vì bệnh hô hấp. Nguyên nhân chủ yếu là do phụ huynh lơ là, quên giữ ấm cho trẻ.

 

Mấy ngày qua, số bệnh nhi mắc bệnh về hô hấp ở TPHCM tăng nhanh. 	ảnh: Đỗ Bá
Mấy ngày qua, số bệnh nhi mắc bệnh về hô hấp ở TPHCM tăng nhanh. ảnh: Đỗ Bá

 

4h chiều 20/12 tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1, chỉ trong vòng 30 phút chúng tôi chứng kiến gần 10 lượt bệnh nhi vào điều trị nội trú. Chưa có phòng, hai hàng ghế chờ trước khoa chật kín người. Ở hành lang của Khoa Hô hấp, trẻ và người chăm sóc nằm ngồi la liệt. Chị Huỳnh Thị Trang Thùy có con trai hơn 4 tháng tuổi vào viện, kể: Cách đây 4 hôm em đưa con đi khám, bác sĩ tư dưới Bến Tre, nói con em bị bệnh về phổi. Em đưa thẳng cháu lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 luôn. Ở đây, bác sĩ khám nói phải nhập viện điều trị vì con em đã viêm phổi. Sau 4 ngày điều trị, cháu cũng đỡ nhiều rồi”. Chị Thùy cũng cho biết thêm, mấy ngày gần đây dưới Bến Tre - quê chị, thời tiết trở lạnh. Đêm khuya lạnh hơn ban ngày rất nhiều nên các bậc cha mẹ nhiều khi chủ quan trong việc giữ ấm cho trẻ.

“Đầu hôm thì trời ấm nóng bình thường nên cả nhà đi ngủ vẫn phải dùng quạt, còn bé thì có mặc áo ấm gì đâu. Đến khuya thì trời lạnh nhưng đã ngủ rồi nên quên đắp ấm cho con…”, một bà mẹ trẻ quê ở Trà Vinh thực thà chia sẻ.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn-Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyên:  Điều cơ bản nhất là giữ ấm giúp trẻ tránh bệnh về hô hấp. Đặc biệt với trẻ sơ sinh và trẻ đang mắc bệnh mạn tính hay bệnh lý bẩm sinh. Bởi lẽ những trẻ này cơ thể non yếu, sức đề kháng kém nên dễ nhiễm lạnh sinh bệnh về hô hấp. Trẻ cần được mặc thêm áo ấm, mang găng, tất, đội mũ len, tránh gió lùa, cha mẹ không nên đưa trẻ ra đường nếu không quá cần thiết”…

Bác sỹ Trần Anh Tuấn cũng khuyến cáo các vị phụ huynh khi chăm sóc, cho trẻ ăn cần rửa tay thật sạch với xà phòng. Dù không là mầm bệnh nhưng bàn tay của người chăm sóc trẻ chính là đường lây truyền chủ yếu các bệnh về đường hô hấp. Phụ huynh không nên để trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh, dù là cảm thông thường.Nên cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để gia tăng sức đề kháng. Phụ huynh có thể cho trẻ ăn thêm rau, quả xanh chứa nhiều vitamin. Đặc biệt, khi thời tiết trở lạnh, phụ huynh nào có điều kiện nên cho trẻ uống thêm sữa, ăn thêm phô mai (loại phù hợp dành cho trẻ) sẽ giúp tăng cường năng lượng, dưỡng chất, qua đó tăng sức đề kháng giúp trẻ chống chọi tốt hơn với thời tiết lạnh.     

Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top