Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Bình Thuận nhập BV Chợ Rẫy

Thứ ba, 22:00 24/05/2016 | Y tế

GiadinhNet – Tin từ BV Chợ Rẫy cho hay hồi 16h hôm 23/5, một nạn nhân nữ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Thuận vừa được BV địa phương này chuyển đến.

TS.BS Nguyễn Kim Chung đang thăm hỏi nạn nhân Nguyễn Thị Kim H, người vừa được phẫu thuật cấp cứu hôm 23/5.

TS.BS Nguyễn Kim Chung đang thăm hỏi nạn nhân Nguyễn Thị Kim H, người vừa được chuyển đến phẫu thuật cấp cứu hôm 23/5.

Nạn nhân Nguyễn Thị Kim H (sinh 1979) được BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận chuyển đến Bv Chợ Rẫy trong tình trạng bị gãy vỡ đốt sống thắt lưng L1 và gãy 2 xương cẳng chân trái, yếu 2 chi dưới.

TS.BS Nguyễn Kim Chung - Phó Khoa Ngoại Thần kinh BV Chợ Rẫy, cho hay ngay khi tiếp nhận nạn nhân H đã được các chuyên gia thực hiện các chỉ định cận lâm sàng và phẫu thuật cấp cứu lúc 21h cùng ngày.

Liên quan đến 3 nạn nhận được đưa tới BV Chợ Rẫy ngay sau vụ tai nạn xảy ra hôm 22/5, BS Chung nói đến sáng nay (24/5), hai nạn nhân Phạm Trần Thanh Tâm và Hoàng Hữu Tâm, đã tỉnh táo và tiếp xúc tốt, khả năng phục hồi vận động từ 70 - 90%.

“Hiện nạn nhân Thanh Tâm, Minh Tâm và Kim H đều được bắt ốc vít cố định xương cột sống” – BS Chung thông tin thêm.


Nạn nhân Vy Thanh Hiếu, người chịu thương tổn nặng nề nhất trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại Bình Thuận khiến gần 50 người thương vong, đang gặp nhiều khó khăn để có thể hồi phục.

Nạn nhân Vy Thanh Hiếu, người chịu thương tổn nặng nề nhất trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại Bình Thuận khiến gần 50 người thương vong, đang gặp nhiều khó khăn để có thể hồi phục.

Riêng nạn nhân Vy Thanh Hiếu, người bị tổn thương nặng nề nhất trong vụ tai nạn, vẫn đối mặt tình trạng nguy kịch.

Theo BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình BV Chợ Rẫy, nạn nhân Hiếu vừa bị thương nặng vừa kèm một số thương tổn khác khiến khả năng cải thiện gặp nhiều khó khăn.

“Mặc dù các chuyên gia đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực, sử dụng thuốc chống sốc, truyền dịch, giảm đau và nhiều phương pháp hỗ trợ khác, song kết quả chưa đáng kể”.

“Ngoài tình trạng bỏng diện tích sâu, rộng nạn nhân còn bị bỏng hô hấp kèm theo tổn thương phổi. Do đó các chuyên gia đã tiếp tục điều trị hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân”.

“Ngoài ra, kết quả CT não, X-quang phổi, siêu âm bụng cho thấy đầu dưới xương vai tay phải, trật khớp cổ tay phải, bệnh nhân cũng được điều trị theo chuyên khoa chỉnh hình” – BS Hiệp giải thích thêm.

Cũng theo BS Hiệp, liên tục trong 2 ngày, nạn nhân Hiếu đã được hút nhiều bụi và khói than qua ống nội khí quản, song tình trạng sức khỏe vẫn chưa được cải thiện nhiều.

“Hiện tại, nạn nhân Hiếu vẫn chưa tiếp xúc được vì đang thở máy và đặt nội khí quản, dù nghe được nhưng không nói được, tri giác kém” – BS Hiệp thông tin thêm.

Thanh Giang/Báo Gia đình & xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 53 phút trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top