Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thế giới chạm ngưỡng 65.000 người tử vong vì COVID-19, nước Mỹ bất lực nhìn số ca nhiễm leo thang

GiadinhNet - Đến 7h30 sáng nay 5/4 (giờ VIệt Nam), nước Mỹ tiếp tục ghi nhận thêm hơn 34.000 người nhiễm mới, thêm hơn 1.000 người tử vong. Đây là ngày thứ 13 liên tiếp số người mắc COVID-19 tại Mỹ gia tăng, ngày sau cao hơn ngày trước và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thế giới chạm ngưỡng 65.000 người tử vong vì COVID-19, nước Mỹ bất lực nhìn số ca nhiễm leo thang - Ảnh 1.

Toàn cầu chạm ngưỡng 65.000 người chết, Mỹ gần gấp 4 số lần người nhiễm so với Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất tính đến 7h30 ngày 5/4, dịch bệnh được ghi nhận tại 205 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã lên đến 1.201.443 người, trong đó 64.675 người đã tử vong.

Thế giới chạm ngưỡng 65.000 người tử vong vì COVID-19, nước Mỹ bất lực nhìn số ca nhiễm leo thang - Ảnh 3.

Số ca nhiễm COVID-19 và tử vong vì căn bệnh này tiếp tục gia tăng trên toàn cầu. (Ảnh: Reuters)


Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số trường hợp mắc COVID-19 cao nhất trên thế giới, với 311.357 ca, trong đó tử vong là 8.452 ca. Như vậy, số người nhiễm tại Mỹ đã chính thức cao gấp gần 4 lần số người nhiễm tại Trung Quốc - quốc gia là tâm dịch của thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo những hướng dẫn mới của Nhà Trắng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, theo đó khuyến cáo người dân dùng khẩu trang vải. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho rằng việc sử dụng khẩu trang tự chế hoặc các vật che miệng khác cũng có thể được xem như một cách để giảm sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Thế giới chạm ngưỡng 65.000 người tử vong vì COVID-19, nước Mỹ bất lực nhìn số ca nhiễm leo thang - Ảnh 4.

Một nhân viên chăm sóc sức khỏe bên ngoài Trung tâm Bệnh viện Brooklyn ở New York hôm 1/4/2020. (Ảnh: Getty Images)

Italy là quốc gia có số ca tử vong cao nhất trên toàn cầu, với 15.362 người trong gần 124.632 người nhiễm bệnh. Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Angelo Borrelli, tình trạng phong tỏa có thể sẽ kéo dài sau ngày 13/4, thậm chí người dân Italy cũng sẽ phải ở nhà vào dịp lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

Thế giới chạm ngưỡng 65.000 người tử vong vì COVID-19, nước Mỹ bất lực nhìn số ca nhiễm leo thang - Ảnh 5.

Italy có thể bước vào giai đoạn 2, sống chung với dịch bệnh, vào thời điểm giữa tháng 5. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza khẳng định "giãn cách xã hội" (cách ly xã hội) là vũ khí duy nhất đẩy lùi dịch bệnh. Italy có thể bước vào giai đoạn 2, sống chung với dịch bệnh, vào thời điểm giữa tháng 5.

Tây Ban Nha đứng thứ 3 về số trường hợp mắc COVID-19, với 126.168 người và 11.974 ca tử vong. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 4/4 đã phải gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 25/4 tới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Đức đứng thứ 4 về số người nhiễm, sáng nay 5/4 quốc gia này ghi nhận có 96.092 người nhiễm (tăng 4.933) và 1.444 người chết (tăng 169) vì COVID-19.

Pháp tiếp tục một ngày đau buồn khi có thêm 1.053 người thiệt mạng trong tổng số người chết là 7.560. Đến sáng nay, nước này có thêm 7.788 người nhiễm, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 89.953.

Trong khi đó, tại Anh ghi nhận thêm 708 trường hợp tử vong do COVID-19, mức tăng trong ngày thứ 4 liên tiếp, trong khi số ca nhiễm tăng lên đến gần 42.000 người. Nước Anh cũng cho biết, có thể nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội trong vài tuần tới nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này thuyên giảm và việc xét nghiệm được tiến hành trên quy mô lớn hơn.

Trung Quốc tổ chức một ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân COVID-19, Hàn Quốc  giảm sâu số người nhiễm mới

Ngày 4/4, Trung Quốc đã tổ chức một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của dịch bệnh COVID-19. Đây là sự kiện được tổ chức để tưởng niệm những liệt sĩ và người dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm này. Tính đến  7h30 sáng ngày 5/4, Trung Quốc đã có 82.875 ca nhiễm bệnh và 3.335 ca tử vong do COVID-19.

Ngày 4/4, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca tử vong do dịch COVID-19, cùng 94 ca mắc mới. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số ca nhiễm tại đã lên tới 10.156 ca, trong khi số trường hợp tử vong là 177 ca. Đến nay, từ một nước được coi là "tâm dịch" thứ hai của châu Á, Hàn Quốc đã kiềm chế và giảm mạnh số ca nhiễm mới cũng như số người bị thiệt mạng vì căn bệnh này.

Thế giới chạm ngưỡng 65.000 người tử vong vì COVID-19, nước Mỹ bất lực nhìn số ca nhiễm leo thang - Ảnh 7.

Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc cao, song tỷ lệ tử vong thấp nhờ năng lực xét nghiệm nhanh, phát hiện sớm mầm bệnh. (Ảnh: Yonhap)

Theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc, người dân được khuyến cáo tránh nơi tụ tập đông người cho tới ít nhất ngày 19/4 tới. Chính phủ nhấn mạnh tính hiệu quả của biện pháp giãn cách xã hội trong việc ngăn ngừa dịch bệnh lây lan đã phát huy hiệu quả.

Cũng tại châu Á, Thái Lan công bố có thêm 89 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước ngày lên 2.067 và tổng số người tử vong lên 20. Nội các nước này đã thông qua kế hoạch của Bộ Y tế tuyển dụng 45.684 viên chức đặc biệt là nhân viên chính phủ để đối phó với dịch COVID-19.

44 nước châu Phi ban bố lệnh cấm tụ tập đông người để ngăn COVID-19

Ở khu vực châu Mỹ, số ca mắc và tử vong tại Mexico và Brazil tăng mạnh trong 24 giờ qua. Cụ thể, Mexico có 178 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, số ca mắc bệnh COVID-19 tại quốc gia Trung Mỹ đã lên tới 1.688 ca, trong đó 60 ca tử vong và 5.398 người nghi ngờ nhiễm virus. Đây cũng là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất tại Mexico.

Trong bản cập nhật tình hình mới nhất về dịch COVID-19 tại châu Phi, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu lục (ACDC) - cơ quan y tế chuyên ngành của Liên minh châu Phi (AU) - cho biết 44 quốc gia thành viên AU đã ban bố lệnh cấm tụ tập đông người, cũng như đóng cửa các địa điểm công cộng để ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Thế giới chạm ngưỡng 65.000 người tử vong vì COVID-19, nước Mỹ bất lực nhìn số ca nhiễm leo thang - Ảnh 9.

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại một trạm xét nghiệm COVID-19 ở Johannesburg, Nam Phi ngày 2/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cũng theo ACDC, ít nhất 12 nước thành viên AU đã thực hiện giới nghiêm hoàn toàn nhằm hạn chế sự di chuyển không cần thiết trên toàn quốc. Trong khi đó, 17 nước mới chỉ áp dụng lệnh giới nghiêm một phần (vào ban đêm).

Tính đến hết ngày 4/4, toàn châu Phi đã ghi nhận 8.220 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 372 người đã tử vong.

H.Anh (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 13 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top