Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thành tựu y học Việt Nam: Mổ bằng “người máy”, giấc mơ có thật

Thứ hai, 11:39 03/03/2014 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 27/2 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khai trương "Trung tâm Phẫu thuật nội soi nhi khoa" có ứng dụng robot. Đây là một thành tựu y học đáng tự hào, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngoại khoa Nhi Việt Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng đã có khoảng 10 bệnh nhân được mổ nội soi thành công bằng robot tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thành tựu y học Việt Nam: Mổ bằng “người máy”, giấc mơ có thật 1

Cháu Hải Băng, 17 tháng tuổi, vừa được phẫu thuật bằng robot, hiện sức khỏe đã được phục hồi rất nhanh. Ảnh: H.Nam

 
Hiểu đúng về nội soi robot
 
Cháu Hải Băng (17 tháng tuổi) ở Thái Bình bị loạn sản thận được phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của robot vào ngày 24/2. Sức khỏe của bé hiện phục hồi rất tốt.
 
Công nghệ áp dụng robot vào điều trị cột sống đã được triển khai

Trong năm 2013, ca phẫu thuật đầu tiên ứng dụng robot định vị chính xác trong phẫu thuật và bơm xi măng sinh học vào thân đốt cột sống, điều trị bệnh cột sống đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức thực hiện. Bệnh nhân là người có tiền sử loãng xương nặng.

Khi sử dụng robot định vị đường chọc kim vào đốt sống sẽ cho độ chính xác 99%, giảm nguy cơ tổn thương tủy sống, hạn chế biến chứng, thời gian bình phục của bệnh nhân chỉ từ 1 - 2 ngày. Đây là công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay.  T. Bình
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền- mẹ cháu cho biết, đợt này cháu được hỗ trợ kinh phí nên gia đình đỡ được một khoản tiền rất lớn. Ban đầu nghe nói “mổ bằng robot” gia đình chị Hiền và một số bệnh nhân khác khá băn khoăn lo ngại. Với suy nghĩ “Người thật mổ còn sợ, huống gì là... người máy?!”, nhưng sau khi được các bác sĩ giải thích và tìm hiểu thêm thông tin trên Internet, mọi người thấy an tâm hơn nhiều.
 
Sau khi chứng kiến sự hồi phục nhanh chóng của bệnh nhân, các ông bố bà mẹ đã thở phào nhẹ nhõm. Họ hiểu rằng con mình được phẫu thuật bằng một kỹ thuật hiện đại nhất thế giới hiện nay.

ThS Lê Anh Dũng – Phụ trách Khoa Ngoại tiết niệu (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết: “Gọi là mổ nội soi robot nhưng thực ra vẫn phải thông qua các bác sĩ, robot chỉ hỗ trợ mà thôi. Khi chưa được giải thích đầy đủ thì một số người khá... hoảng! Thế nên các bác sĩ phải giải thích cặn kẽ đầy đủ để gia đình bệnh nhân yên tâm”.

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Phẫu thuật nội soi nhi khoa , Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: Việt Nam đã trở thành nước đầu tiên ở châu Á tiến hành phẫu thuật nội soi bằng robot. Tại nhiều nước, phẫu thuật này chỉ được áp dụng ở người lớn. Sự ra mắt của Trung tâm là một minh chứng cho sự năng động sáng tạo của Bệnh viện Nhi Trung ương đã biến ước mơ thành hiện thực.

PGS.TS Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: Việc triển khai phẫu thuật nội soi có hỗ trợ robot là nền tảng để phát triển ý tưởng phẫu thuật từ xa. Điều này sẽ mở ra ứng dụng lớn trong tương lai như thực hiện phẫu thuật tại các vùng xa xôi, hải đảo, trên tàu thủy... Các chuyên gia phẫu thuật đã được giúp sức bằng công nghệ tiên tiến và robot, độ chính xác tăng, tốc độ xử lý các kỹ thuật phẫu thuật trong điều kiện hoàn toàn vô trùng cùng xác suất thành công rất cao.

Cánh cửa y học được mở rộng

Theo TS.BS Phạm Duy Hiền- Phó trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Nhi Trung ương), phẫu thuật nội soi bằng robot đã khắc phục được những hạn chế của phẫu thuật nội soi thông thường. Nhờ có hình ảnh không gian 3 chiều mà phẫu thuật viên có thể quan sát sâu hơn, chính xác hơn so với hình ảnh không gian 2 chiều. Robot đã giảm được tác dụng run của tay người.
 
Đặc biệt, việc robot có các khớp di động linh hoạt giúp cho việc thực hiện động tác khâu nối dễ dàng hơn rất nhiều. Các dụng cụ phẫu thuật do robot điều khiển có khả năng luồn lách vào khoang nhỏ nhất một cách linh hoạt, chính xác... vì vậy đặc biệt hữu ích cho việc nạo hạch trong các ca phẫu thuật khối u ở ổ bụng hoặc lồng ngực.

Theo các chuyên gia, nhiều loại phẫu thuật có thể ứng dụng công nghệ tiên tiến này như phẫu thuật điều trị u nang ống mật chủ, phình đại tràng bẩm sinh, thận ứ nước, teo đường mật, sản phụ khoa... Do có khả năng kết nối với máy tính nên điều quan trọng là công nghệ   tiên tiến sẽ giúp các bác sĩ thực hiện phẫu thuật từ xa. Điều này mở ra những khả năng ứng dụng lớn trong tương lai.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy, thời gian mổ bằng robot ngắn hơn nhiều so với mổ nội soi kinh điển và giúp các  phẫu thuật viên đỡ tốn sức hơn. Phẫu thuật viên chỉ cần ngồi điều khiển thay vì phải đứng.
 
Trong quá trình phẫu thuật, hai khớp vai không phải cử động, các thao tác chủ yếu thông qua hai khớp cổ tay, phẫu thuật viên không phải vặn vẹo người, thay đổi tư thế khi phải bóc tách hoặc khâu nối ở vùng khó khăn. Những ưu việt này giúp các phẫu thuật viên không mắc các bệnh nghề nghiệp như vẹo cột sống, đau khớp vai mãn tính…
 
Thành tựu y học Việt Nam: Mổ bằng “người máy”, giấc mơ có thật 2
 
ThS Lê Anh Dũng cho biết: Nếu ở nước ngoài, giá cho một ca phẫu thuật nội soi có hỗ trợ robot khoảng 30.000 USD (600 triệu đồng).
 
Còn ở Việt Nam, những ca đầu tiên sẽ được mổ miễn phí, sau này nếu chỉ tính dịch vụ tiêu hao sẽ tốn khoảng 50-70 triệu đồng.
 
Điểm tối ưu nhất của mổ nội soi có robot hỗ trợ là thời gian mổ, khả năng hồi phục của bệnh nhân nhanh hơn mổ thông thường. Mổ hôm trước, hôm sau bệnh nhân có thể ra viện.

Hoài Nam

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top