Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thành tựu y học và quyền được nhìn thấy": Tự hào y học Việt Nam

Thứ hai, 09:11 27/02/2012 | Y tế

GiadinhNet - Chương trình đã mang lại cảm nhận tự hào, sự khâm phục sâu sắc về những thành tựu nổi bật, những cá nhân xuất sắc của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Tối ngày 25/2/2012 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Bộ Y tế phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo GĐ&XH tổ chức chương trình nghệ thuật "Thành tựu y học và quyền được nhìn thấy" trong không khí trang trọng, ấm cúng. Trong một tiếng rưỡi đồng hồ, chương trình đã mang lại cảm nhận tự hào, sự khâm phục sâu sắc về những thành tựu nổi bật, những cá nhân xuất sắc của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.
 
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa cho đại diện các đơn vị được tôn vinh thành tựu y học.  
Ảnh: Chí Cường
Tôn vinh những thành tựu y tế

Chương trình có sự tham gia của đồng chí Tòng Thị Phóng- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng lãnh đạo, đại diện các ban ngành Trung ương, các nhà khoa học, bác sĩ và đông đảo khách mời.

Với không khí hướng đến kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1956- 27/2/2012), trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự tự hào về ngành y tế trong những năm qua đã không ngừng ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, phát triển công nghệ mới trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đưa y học Việt Nam ngang tầm với các nước tiên tiến.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao ý nghĩa của chương trình nghệ thuật "Thành tựu y học và quyền được nhìn thấy", không chỉ tôn vinh những thành tựu tiêu biểu, những cá nhân xuất sắc mà còn cung cấp thông tin cho người dân có thể tiếp cận, sử dụng hiệu quả thành tựu trong nước, phát huy lợi thế chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, tiết kiệm được thời gian, tiền của cho đất nước... Qua đó, Bộ trưởng cũng đề cao sự nỗ lực của các bác sĩ, nhà khoa học đã không quản ngại khó khăn gian khổ và mong muốn các nhà khoa học tiếp tục cống hiến, tạo ra những thành quả tiến bộ cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ những thành quả được tạo dựng từ đội ngũ các nhà khoa học mà thế giới cũng phải ngưỡng mộ, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ đề xuất với Chính phủ để Bộ thực hiện thí điểm đổi mới phương thức quản lý khoa học công nghệ, tức là khoán và đặt hàng các công trình nghiên cứu thiết thực cho các nhà khoa học. Sáng kiến này đang được kỳ vọng sẽ tạo nên một "cú hích" lớn cho thành tựu y học Việt Nam trong tương lai.
 

GS.TS. Nguyễn Lân Việt (giữa) - Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam và GS.TS. Bùi Đức Phú - Giám đốc BV Trung ương Huế tham gia buổi giao lưu.  Ảnh: Chí Cường

Và những kỳ tích
 

Nhằm tiếp tục mang lại "quyền được nhìn thấy" cho bệnh nhân, chương trình giao lưu nghệ thuật này còn kêu gọi các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia hợp tác, tài trợ, ủng hộ tạo nguồn kinh phí hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để họ có cơ hội được nhìn thấy. Đồng thời, chương trình còn gây quỹ cho chương trình mổ mắt và khám chữa mắt miễn phí ở Việt Nam; Xây dựng quỹ: "Y đức và quyền được nhìn thấy" do Bộ Y tế quản lý, giao cho Báo GĐ&XH cùng BV Mắt TƯ thực hiện.

Một tiếng rưỡi chương trình chắc chắn không thể tôn vinh hết những thành tựu y học của Việt Nam đang được áp dụng hiện nay. Tuy nhiên, bằng vài nét chấm phá những kỹ thuật tiên tiến nhất, cũng như qua phần tọa đàm với 4 vị khách mời là những giáo sư đầu ngành, chương trình đã mang lại một cảm nhận chung, đó là sự tự hào và tin tưởng rằng, tài năng cộng với  nỗ lực của tập thể y bác sĩ, những kỳ tích trong y học vẫn có cơ hội được tỏa sáng, bất chấp trong điều kiện còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn.

Với GS.TS. Nguyễn Lân Việt - Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, một trong những thành tích đáng tự hào mà ông cùng các đồng nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm thành công là kỹ thuật tim mạch can thiệp. Đây được coi là một bước tiến lớn trong việc chẩn đoán, điều trị bệnh tim ở Việt Nam.

Từ năm 1996, Viện Tim mạch Quốc gia đã triển khai phát triển mạnh kỹ thuật này và đạt được những bước tiến vượt bậc có thể sánh ngang tầm các nước trên thế giới. Phương pháp này không chỉ tiên tiến về kỹ thuật mà chi phí chỉ bằng ½ đến 1/5 so với các nước trong khu vực, góp phần không nhỏ làm giảm "chảy máu ngoại tệ" ra nước ngoài... "Nếu như ở các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới họ làm được kỹ thuật gì thì gần như ở Việt Nam chúng tôi cũng đang tiến hành thực hiện bằng chính công nghệ, con người trong nước", GS Nguyễn Lân Việt tự hào.

GS.TS. Bùi Đức Phú - Giám đốc BV Trung ương Huế chia sẻ những khó khăn trong thời kỳ đầu nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật ghép tim, thận từ người cho chết não bằng chính đội ngũ y bác sĩ trong nước, đến mức "ăn ngủ cũng đều nghĩ đến việc ghép tim".
 
Năm 2011, BV Trung ương Huế đã tiến hành ca ghép tim trên người lấy từ người cho chết não đầu tiên ở bệnh nhân Trần Mậu Đức (26 tuổi). Ca mổ kéo dài 5 giờ đồng hồ đã mang lại thành công vang dội cho nền y học nước nhà. Niềm hạnh phúc của GS Bùi Đức Phú như được nhân lên khi bệnh nhân Đức không chỉ sống khỏe mạnh mà còn sắp đón nhận đứa con đầu lòng. Với chi phí ghép tim chỉ bằng 1/3 so với Ấn Độ, Trung Quốc, nếu so với Mỹ thì chỉ bằng 1/20, GS Bùi Đức Phú tin tưởng rằng, các bệnh nhân suy tạng và suy tim ở giai đoạn cuối sẽ có nhiều cơ hội được cứu sống mà không cần tốn kém ra nước ngoài.

Với GS.TS Nguyễn Thanh Liêm- Giám đốc BV Nhi TƯ, thành công từ phẫu thuật nội soi treo trực tràng qua đường hậu môn, phẫu thuật nội soi u nang ống mật chủ, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào so sánh với các kỹ thuật tiên tiến của thế giới. "Từ vị thế là những người học trò, trước đây chúng ta phải vất vả, chạy đôn chạy đáo để đi học, mời thầy đến dạy thì đến bây giờ, chúng ta là những "người thầy", chuyển giao kinh nghiệm cho không ít đoàn bác sĩ của châu Á, châu Âu đến học hỏi...", GS Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ.

Vị giáo sư nữ duy nhất của chương trình - GS.TSKH Nguyễn Thu Vân - Giám đốc Công ty Vaccine sinh phẩm số 1 và cũng là chuyên gia hàng đầu của y tế Việt Nam trong ngành vaccine dự phòng. Bà là chủ nhân của 3 loại vaccine đã được đưa vào ứng dụng như: Vaccine viêm gan B từ huyết tương người, vaccine viêm gan A và vaccine tái tổ hợp. Sau 7 năm nghiên cứu, tìm tòi thử nghiệm, vaccine cúm A/H5N1 đang ở chặng cuối của con đường trước khi đưa ra thị trường vào năm 2013. Bệnh chân tay miệng đang bùng phát lại tiếp tục đặt ra những thách thức mới cho GS Nguyễn Thu Vân và các cộng sự của mình.
 
Thay lời muốn nói

Những ca khúc được lựa chọn trong chương trình "Thành tựu y học và quyền được nhìn thấy" đã ngợi ca những hi sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, lại càng thêm xúc động bởi các giọng ca truyền cảm của Trọng Tấn, Ngọc Anh, Thành Lê trong các ca khúc: "Một sắc thanh cao" (Tuấn Phương),  "Áo trắng vùng cao" (Nhạc Tuấn Phương - Thơ Lê Cảnh Nhạc), "Tấm lòng thày thuốc" (Nhạc Lê Xuân Thọ, thơ Bùi Thanh Hải).

Đêm nghệ thuật đã gây ấn tượng mạnh với những người tham dự trong khán phòng và với khán giả xem qua truyền hình. Chương trình được kết thúc với phần hát múa: "Ca vang lên y đức Việt Nam" (sáng tác: An Thuyên) như một lời cảm hơn chân thành đến các nhà khoa học, các y bác sĩ, cán bộ y tế vẫn đang ngày đêm cống hiến hết mình vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
Ban tổ chức chương trình gala nghệ thuật "Thành tựu y học và quyền được nhìn thấy" chân thành cảm ơn Ngân hàng Eximbank (nhà tài trợ chính), Bệnh viện đa khoa quốc tế VINMEC, Bệnh viện Y khoa Hoàn Mỹ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tài trợ cho chương trình này.
 
Thanh Hà
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top