Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Xác định 13 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi mắc COVID-19

GiadinhNet – Ngay sau khi có thông tin có bệnh nhân nghi mắc COVID-19, cơ quan chức năng TP Sầm Sơn đã truy dấu vết và xác định 13 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) với bà Đ.T.H. và đã đưa tất cả các trường hợp này đi cách ly tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm

Thanh Hóa: Xác định 13 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Từ tối 5/8, sau khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc 1 trường hợp ở khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh nghi ngờ nhiễm COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo bộ phận thường trực xuống địa bàn phối hợp với UBND TP Sầm Sơn chỉ đạo cách ly nghiêm ngặt khu vực có các trường hợp nghi ngờ, lấy 13 mẫu tiếp xúc gần với bệnh nhân, khoanh vùng và xử lý triệt để. 

Đồng thời vận chuyển mẫu ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm xác chẩn; chính quyền địa phương TP Sầm Sơn đã tiến hành phong tỏa cụm dân cư nơi có bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19.

Thanh Hóa: Xác định 13 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Phun khử khuẩn tại khu phố bệnh nhân sinh sống

Chiều 6/8, trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND (phụ trách) phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Đến sáng ngày 6/8 toàn bộ khu phố Nam Bắc đã được phong tỏa, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tại cụm dân cư nơi bệnh nhân sinh sống có hơn 30 hộ dân, còn toàn bộ khu phố Nam Bắc là 305 hộ dân. Riêng gia đình bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 có 4 người, đã được giám sát, cách ly. Hiện tại đã xác định 13 trường hợp F1, F2 đang rà soát

Địa phương đã thực hiện lập 4 chốt kiểm soát bộ người ra vào khu phố Nam Bắc. Hiện tại chúng tôi yêu cầu người dân trong thôn Nam Bắc hạn chế ra ngoài, kiểm soát người dân từ nơi khác tới/hoặc qua thôn Nam Bắc, yêu cầu người dân ra đường phải đeo khẩu trang, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng", ông Tuấn cho biết

Ghi nhận thực tế tại khu phố này vào chiều 6/8, lực lượng chức năng đã cho 2 chốt kiểm soát ngay trên tuyến đường 4C và 2 chốt dựng ngay trong con ngõ nơi gia đình bà H. sinh sống. Các chốt có lực lượng công an xã, CSGT, nhân viên y tế, dân quân và lãnh đạo địa phương.

Thanh Hóa: Xác định 13 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu phố Nam Bắc, nơi có bệnh nhân H. sinh sống

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, ngày 5/8, ghi nhận bệnh nhân Đ.T.H. (54 tuổi), ở khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn nghi mắc COVID-19

Theo điều tra dịch tễ, trưa 27/7, bệnh nhân bắt xe từ Đà Nẵng về Thanh Hóa trên chuyến xe Kim Chi biển số 43B-03126. Khoảng 6h sáng ngày 28/7, bệnh nhân xuống xe tại Lưu Vệ, huyện Quảng Xương và tự đi xe máy về (xe máy gửi trên xe ô tô từ Đà Nẵng về).

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệp PCR-RT dương tính lần 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo bộ phận thường trực xuống địa bàn phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn chỉ đạo cách ly nghiêm ngặt khu vực có các trường hợp F1, lấy mẫu tiếp xúc gần với bệnh nhân, khoanh vùng và xử lý triệt để. Đồng thời vận chuyển mẫu bệnh nhân ra Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm khẳng định.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 1/7 đến 5/8, toàn tỉnh đã giám sát cách ly 9.054 người có yếu tố nguy cơ từ ổ dịch Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các ổ dịch liên quan theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế; có 2.949 người đã hết thời gian cách ly; 6.105 người hiện đang được cách ly. Thanh Hoá cũng đã lấy 740 mẫu để xét nghiệm, có 518 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 25/7 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 37 trường hợp nghi ngờ, trong đó, có 30 trường hợp trở về từ Đà Nẵng. Tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đi trên 3 chuyến xe có người dương tính với SARS-CoV-2 theo thông báo của Bộ Y tế.

Sáng 6/8, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo bàn các phương án, nâng cấp độ phòng chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới. Tại cuộc họp, ông Quyền yêu cầu các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải nâng cấp độ phòng chống dịch COVID - 19. Theo đó, bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; dừng các hoạt động dịch vụ karaoke, mát xa, vũ trường; dừng tổ chức các giải thể thao, các sự kiện thể thao, văn hóa tập trung quá 30 người; chỉ tổ chức những hội nghị cần thiết và phải được sự cho phép của ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 tỉnh Thanh Hóa và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Gia Hân

Thanh Hóa: Xác định 13 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Đồ họa: Hoàng Việt

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top