Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tháng 9/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về sữa tươi trong chương trình 'Sữa học đường'

Thứ tư, 20:10 04/09/2019 | Y tế

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay quá trình xây dựng, ban hành Thông tư thực sự "không thể ngắn gọn" vì liên quan việc bổ sung 21 vi chất theo đề nghị của Viện Dinh dưỡng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019 được tổ chức cuối giờ chiều 4/9, phóng viên đặt câu hỏi liên quan Thông tư quy định về sử dụng sữa tươi cho chương trình Sữa học đường chưa được cơ quan soạn thảo ban hành dù đây là cơ sở pháp lý thực hiện. 

Thông tin về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tháng 7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1340 phê duyệt chương trình Sữa học đường. Hai tháng sau, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5450/QĐ-BYT về quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ chương trình Sữa học đường.

Tháng 9/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về sữa tươi trong chương trình Sữa học đường - Ảnh 1.

Bộ Y tế sẽ ban hành Thông tư quy định về sản phẩm sữa tươi phục vụ chương trình Sữa học đường trong tháng 9/2019. Ảnh minh hoạ

Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản về vấn đề này. Đế nay, gần 20 tỉnh, thành đưa chương trình Sữa học đường vào thực hiện, đặc biệt một số tỉnh khó khăn như Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn dành kinh phí địa phương thực hiện chương trình này.

Tháng 9/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về sữa tươi trong chương trình Sữa học đường - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

Đại diện Bộ Y tế khẳng định: "Cho đến nay, có cơ sở pháp lý cho các địa phương quan tâm triển khai chương trình Sữa học đường của Thủ tướng Chính phủ, giúp các địa phương dựa vào đó để lựa chọn các loại sữa tươi đủ tiêu chuẩn để thực hiện Sữa học đường".

Trong thời gian chờ đợi Thông tư, Bộ Y tế khuyến nghị các địa phương, đề nghị có sự vào cuộc của cấp uỷ chính quyền, sự ủng hộ của doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện chương trình có hiệu quả.

Về quá trình xây dựng Thông tư, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay, từ năm 2017, Bộ Y tế giao cho các đơn vị liên quan chuẩn bị Dự thảo thông tư ban hành hướng dẫn về sữa tươi cho chương trình Sữa học đường.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay quá trình này thực sự "không thể ngắn gọn được" vì liên quan việc bổ sung 21 vi chất theo đề nghị của Viện Dinh dưỡng.

"Việc này đòi hỏi phải có cơ sở khoa học, nghiên cứu đánh giá tác dụng của các vi chất đối với sức khoẻ, đặc biệt là với lứa tuổi vàng của dân tộc, ý kiến của đơn vị kinh doanh, nhà nghiên cứu, cơ quan Quốc hội, Chính phủ, chuyên gia…" - ông Sơn nói.

Ngày 22/8/2019, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì cuộc họp mời các doanh nghiệp sữa, hiệp hội sữa, thực phẩm chức năng… Theo đó, quan điểm của Bộ Y tế khi ban hành văn bản nhà nước trước hết phải chú ý đến lợi ích của người dân, đảm bảo tính pháp lý, đồng bộ, khoa học, thực tiễn, khả thi...

"Bộ Y tế ủng hộ chủ trương bổ sung vi chất vào sản phẩm sữa tươi của chương trình Sữa học đường" - ông Sơn nói trong cuộc họp báo Chính phủ và cho biết sẽ tiếp tục thực hiện quyết định 1340 của Chính phủ và 5450 của Bộ Y tế.

"Bộ Y tế sẽ sớm ban hành Thông tư trong tháng 9/2019" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định.

Trong Thông tư, có điểm lưu ý là 2 loại "sữa tươi nguyên chất tiệt trùng" và "sữa tươi tiệt trùng" sẽ được ưu tiên lựa chọn cho chương trình Sữa học đường. Còn 2 loại "sữa tươi thanh trùng" không được lựa chọn do khả năng thời gian, điều kiện bảo đảm đối với các vùng sâu vùng xa (không phải vấn đề chất lượng).

Về vấn đề vi chất, Bộ Y tế đã giao Viện Dinh dưỡng nghiên cứu, báo cáo tác động của vi chất với sự phát triển của học sinh.

"Đến thời gian ban hành Thông tư, nếu Viện này vẫn chưa trình được báo cáo dữ liệu khoa học, chứng nhận có lợi của 21 vi chất, Bộ vẫn ban hành Thông tư theo hướng bổ sung trước mắt 3 vi chất gồm: Sắt, canxi, vitamin D, đồng thời tiếp tục giao Viện dinh dưỡng nghiên cứu bổ sung sau" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay.

Võ Thu



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top