Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thai phụ bị ôtô kéo lê có thể bị hoại tử hai chân

Thứ năm, 08:34 09/10/2014 | Y tế

Thai nhi tử vong trong bụng mẹ đã được đưa ra, nhưng vấn đề lớn nhất với sản phụ 23 tuổi là chăm sóc 2 chân vì có thể xảy ra nhiễm trùng, hoại tử.

Chiều 8/10, sau 2 ngày được đưa vào bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để xử lý thai nhi chết lưu trong bụng mẹ, sức khoẻ của sản phụ Lê Thị Khánh Ngà (Hà Tĩnh) đã có những tiến triển tốt.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, bác sĩ Lưu Danh Huy, Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 (bệnh viện Việt Đức) cho biết, vấn đề đáng ngại nhất ở bệnh nhân là chăm sóc hai chân.

Chị Ngà được chuyển cấp cứu bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất nặng. Ảnh: Thanh Tuyền.

"Hai chân của bệnh nhân rất nặng. Ngoài gãy xương thì tổn thương mạch máu, phần mềm cơ da dập nát rất nhiều, nguy cơ không liền xương. Bên cạnh đó, nhiễm trùng phần mềm, hoại tử có thể xảy ra", bác sĩ Huy nói và tiên lượng để đi lại được chị Ngà phải mất ít nhất 9 tháng bởi đùi bên trái đã phải trải qua rất nhiều bước xử lý.

Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 chia sẻ, hàng ngày các y bác sĩ ở đây sẽ có nhiệm vụ phải truyền dịch, truyền máu, thay băng và lên kế hoạch sẵn sàng mổ 2 chân.

Về chấn thương não của bệnh nhân, bác sĩ Huy cho rằng nếu theo thang điểm người bình thường 15 điểm thì bệnh nhân Ngà hiện đã được 12.

"Do bệnh nhân đa chấn thương nên chưa thể kết luận não có bị ảnh hưởng không. Vì có những bệnh nhân sau một năm mới quay lại mổ u máu tụ trong não. Trong vòng 24- 48 tiếng, chúng tôi theo dõi nếu tri giác, tinh thần bệnh nhân không tiến triển sẽ cho chụp CT não để kiểm tra", bác sĩ nói.

Theo kết luận của các bác sĩ, nếu điều trị bệnh nhân toàn thân tốt, mạch trong giới hạn bình thường, chỉ số không thiếu máu, vết mổ khô thì khoảng 10 ngày nữa bệnh nhân Ngà có thể chuyển về bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 6/10, nữ bệnh nhân 23 tuổi được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh lên Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng lơ mơ, phải đặt ống thở. Chị này bị chấn thương vùng ngực, gãy 2 đùi và tổn thương mạch não. Đặc biệt, nạn nhân đang mang thai 27 tuần tuổi và được chẩn đoán thai đã chết lưu.

Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 - Lưu Danh Huy cho hay phía bệnh viện đã phải mời các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương sang để hội chẩn. Các giáo sư đầu ngành đã phải mất 6 giờ để xử lý thai chết lưu.

Như vậy, 2 ngày sau khi chết lưu trong bụng mẹ trong vụ tông ôtô ở Hà Tĩnh, thai nhi 27 tuần tuổi đã ra theo cách tự nhiên nhờ tiêm thuốc cho sản phụ. "Hiện tại bụng bệnh nhân đã mềm, tử cung co tốt, không còn ra máu âm đạo", bác sĩ Huy nói.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top