Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Bình: Nhiều hoạt động nâng cao chất lượng thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thứ bảy, 07:00 04/11/2017 | Y tế

GiadinhNet - Tại Thái Bình, công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá (THTL), xây dựng môi trường không khói thuốc được Ban Chỉ đạo phòng, chống THTL tỉnh chú trọng, nhiều chuyển biến tích cực.


Tuyên truyền phòng, chống THTL bằng hình thức diễu hành cổ động.     Ảnh: H.Dung

Tuyên truyền phòng, chống THTL bằng hình thức diễu hành cổ động. Ảnh: H.Dung

Giảm mạnh số học sinh hút thuốc trong trường học

Sau hơn 5 năm Luật Phòng, chống THTL có hiệu lực, hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Thái Bình đều triển khai thực hiện Luật, thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống THTL, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống THTL của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Nhiều sở, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch phòng, chống THTL theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế; Triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc; Tổ chức treo dán tranh ảnh, băng biển, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống THTL. Nhiều cơ quan còn mạnh dạn đưa các chỉ tiêu thực hiện các quy định về phòng, chống THTL vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm của các tập thể, cá nhân, đồng thời triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả.

Tại Trường Cao đẳng nghề số 19 Bộ Quốc phòng, Thượng tá Lê Viết Lượng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Toàn trường có 172 cán bộ, giáo viên, trên 2.500 học sinh, sinh viên (HSSV). 98% là nam thanh niên, tuổi đời đều trẻ. Đây cũng là những đối tượng có thói quen sử dụng thuốc lá. Ban Giám hiệu Nhà trường đã chú trọng triển khai thực hiện công tác phòng chống THTL, xây dựng môi trường học tập không khói thuốc. Ban Giám hiệu cũng ban hành quy định không hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường, không hút thuốc lá khi làm việc và học tập đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV; Đưa nội dung thực hiện công tác phòng, chống THTL vào đánh giá thi đua của tập thể, cá nhân.

Kết hợp với công tác tuyên truyền giáo dục trực tiếp, Nhà trường còn chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan như tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu về tác hại của thuốc lá tại các ban, khoa, phòng làm việc, phòng học của HSSV và những vị trí dễ nhìn thấy trong hành lang, sân trường. Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cũng tích cực phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường không khói thuốc”, “Xây dựng môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp”, được đông đảo đoàn viên hưởng ứng, thực hiện... Kết quả là, trước năm 2013, tỷ lệ người hút thuốc lá trong trường khoảng 70%-80%, thì sau hơn 3 năm triển khai công tác phòng, chống THTL, tỷ̉ lệ người hút thuốc đã giảm còn trên dưới 10%.

Nhìn rõ hạn chế để thay đổi cách thức thực hiện

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng Ban chỉ đạo phòng, chống THTL tỉnh Thái Bình cũng đánh giá, hầu hết ở các địa phương, đơn vị, công tác phòng, chống THTL mới chủ yếu tập trung vào các hoạt động chỉ đạo và tuyên truyền là chính. Việc tổ chức kiểm tra, giám sát và thực thi các biện pháp mạnh theo quy định của pháp luật như xử phạt đối với các hành vi vi phạm vẫn còn hạn chế. Thực trạng việc bày bán thuốc lá không đúng quy định; hiện tượng hút thuốc tại các nơi cấm hút thuốc làm ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, những người xung quanh và môi trường vẫn còn xảy ra...

Tại Trường Cao đẳng nghề số 19 Bộ Quốc phòng, Thượng tá Lê Viết Lượng cho biết, phần lớn HSSV trong trường đều là nam thanh niên, nhiều người đã có thói quen hút thuốc từ lâu, trường lại chỉ có thể quản lý khi các em đến trường học, vì vậy, còn một tỷ lệ không nhỏ HSSV hút thuốc.

Ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống THTL tỉnh Thái Bình cho biết, để nâng cao hơn nữa chất lượng thực thi Luật Phòng chống THTL, đặc biệt là nâng cao hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc, Ban Chỉ đạo Phòng chống THTL tỉnh xác định cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống THTL tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở những nơi có quy định cấm hút thuốc; Đánh giá nhận thức của người dân về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người; Ý thức chấp hành pháp luật của người dân về công tác phòng, chống THTL.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng, chống THTL của tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống THTL và xây dựng môi trường, cơ quan, đơn vị không khói thuốc. Tỉnh đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành, mỗi đoàn đều có sự tham gia của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và đơn vị thường trực. Công tác kiểm tra, giám sát chia thành 2 đợt: Tháng 10 và tháng 11/2017. Việc giám sát tập trung chủ yếu ở những đối tượng, địa điểm chịu nhiều quy định cấm cụ thể của Luật Phòng, chống THTL như bệnh viện, trường học, nhà hàng, cơ sở kinh doanh thuốc lá, các bến xe khách và phương tiện giao thông công cộng...

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top