Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tập trung phát triển kỹ thuật cao

Thứ tư, 10:06 09/07/2014 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Y tế và ngành BHXH đã “mục sở thị” hoạt động khám, chữa bệnh tại 3 bệnh viện thuộc Trung ương ở TPHCM.

Tập trung phát triển kỹ thuật cao 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Ảnh: Đỗ Bá

 
Rút ngắn giờ khám bệnh

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chứng kiến cảnh rất đông người dân đến đăng ký, chờ khám bệnh. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi tình trạng sức khỏe, những lý do thôi thúc người bệnh chấp nhận đi xa, chấp nhận tốn kém và chấp nhận chờ đợi để được đội ngũ bác sĩ “có thương hiệu” Chợ Rẫy khám, chữa bệnh. Hầu hết những người được Bộ trưởng thăm hỏi đều đến từ các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Họ đi rất sớm, có người 2-3 giờ sáng đã rời nhà lên xe đăng trình cho kịp giờ khám rồi về trong ngày.

Theo Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Nguyễn Trường Sơn, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận gần 4.100 lượt bệnh nhân khám-điều trị ngoại trú. Trong một không gian được thiết kế chỉ để tiếp nhận khoảng 700 bệnh nhân (từ lúc được xây dựng đến nay), Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm giảm tải hoạt động khám-điều trị theo yêu cầu của Bộ Y tế, như rút ngắn giờ khám, tăng bàn khám, tinh giảm một số thủ tục… Song với số lượng bệnh nhân quá đông dồn về thì tình trạng quá tải mới giảm được phần nào!
 
Tại Bệnh viện Đại học Y dược, tình trạng quá tải khám bệnh ngoại trú còn “khủng” hơn với số lượng gần 4.500 lượt bệnh nhân đăng ký khám/ngày. Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược - BS Nguyễn Hoàng Bắc, “thương hiệu” Bệnh viện Đại học Y dược đã khiến hơn 70% bệnh nhân từ các tỉnh khu vực phía Nam tìm đến đây. Lãnh đạo bệnh viện cho hay, để giảm tình trạng quá tải, ngoài việc tăng bàn khám (từ 24 lên 68), ở đây còn áp dụng bệnh án điện tử, thư ký y khoa… nhưng cảnh quá tải vẫn chưa cải thiện được nhiều. Dẫu sao bệnh nhân cũng thấy thoải mái hơn phần nào với không gian chờ rộng rãi, thời gian khám ngắn, thủ tục có nhanh hơn.

Giải phóng giường bệnh, giải tỏa tâm lý bệnh nhân

Sau khi thị sát tình hình khám chữa bệnh tại các bệnh viện, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đưa ra những định hướng lâu dài cũng như giải pháp trước mắt nhằm tăng cường việc giảm tải.

Theo Bộ trưởng, các bệnh viện cần tranh thủ giải phóng giường bệnh (giảm thời gian nằm chờ phẫu thuật, nâng cao tỷ lệ điều trị ngoại trú bằng cách phối kết hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn), rút ngắn thời gian chờ khám, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế (chuẩn bị các đề án để khi có nguồn vốn là bắt tay vào thực hiện)…

Về lâu dài, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, “thương hiệu” các bệnh viện tuyến Trung ương với đội ngũ bác sĩ tay nghề cao đã khiến người dân khu vực phía Nam “chỉ đặt lòng tin” vào những địa chỉ này, dù nhiều trường hợp tình trạng sức khỏe, bệnh tật hoàn toàn có thể được xử lý ổn thỏa tại các bệnh viện, đội ngũ bác sĩ tuyến dưới. Vì vậy thời gian tới, các bệnh viện tuyến Trung ương cần tích cực chuyển “thương hiệu”, bác sĩ giỏi về các tỉnh, thành khác thông qua mô hình bệnh viện vệ tinh hiện đại với công nghệ truyền thông hỗ trợ và luân chuyển cán bộ y tế nhằm trau dồi, chia sẻ thêm kinh ngiệm.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, hoạt động này sẽ giúp người dân giải tỏa tâm lý “chỉ tin, chỉ đến TPHCM khám, chữa bệnh”. Nếu không thúc đẩy mạnh giải pháp căn cơ, lâu dài trên, chắc chắn lượng bệnh nhân đổ về các bệnh viện tuyến Trung ương sẽ ngày càng đông, cơ sở hạ tầng dù có cố nâng cấp cũng không thể đáp ứng được. Bên cạnh đó, việc giãn dần hoạt động khám ngoại trú là điều cần để các bệnh viện tuyến Trung ương tập trung đủ nguồn lực phát triển các kỹ thuật cao trong điều trị.
 
Sáng 8/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Đoàn công tác đã tham gia hoạt động hiến máu đầy ý nghĩa của “Hành trình đỏ” diễn ra tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TPHCM). Thông tin từ Ban tổ chức chương trình này, đã có hơn 500 người tham gia hiến máu.
 
Thanh Giang
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top