Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tặng 400 máy trợ thính cho bệnh nhân khiếm thính

Thứ ba, 14:58 07/02/2017 | Y tế

GiadinhNet - Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có khoảng 360 triệu người bị nghe kém hay còn gọi là khiếm thính. Đặc biệt, khoảng 1/3 số người trên 65 tuổi đang phải đối mặt với tình trạng mất thính lực.

Hôm nay, 7/2, Bệnh viện (BV) Đa khoa An Việt tổ chức khám sàng lọc trước khi tặng máy trợ thính cho gần 400 bệnh nhân khiếm thính.


Khám thính lực ở bệnh viện đa khoa An Việt

Khám thính lực ở bệnh viện đa khoa An Việt

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có khoảng 360 triệu người bị nghe kém hay còn gọi là khiếm thính. Đặc biệt, khoảng 1/3 số người trên 65 tuổi đang phải đối mặt với tình trạng mất thính lực. Riêng ở Việt Nam cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ bị điếc.

Nguyên nhân chính gây mất thính lực có thể do di truyền, biến chứng khi sinh, bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn tai mạn tính, tác dụng phụ của thuốc, tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn hoặc lão thính… Nếu không được giải quyết tốt, bệnh nhân mất thính lực sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội.

Chính vì vậy, trong đợt khám sàng lọc này, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa An Việt đã tổ chức khám cho bệnh nhân thông qua các bước: Khám, làm sạch tai, tư vấn và phát thuốc miễn phí.

Đặc biệt, đối với các trường hợp được chỉ định đeo máy trợ thính cũng đã được các bác sĩ tiến hành lấy khuôn núm tai ngay tại chỗ, sau đó sản xuất thiết bị tại Mỹ và cuối cùng là chuyển qua Việt Nam để gắn cho từng bệnh nhân.

Chia sẻ với PV, ông Đặng Văn Lơ (SN 1929) - người từng nấu ăn phục vụ Bác Hồ và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong Phủ Chủ tịch xúc động chia sẻ, ông bị điếc cả hai bên tai đến nay đã hơn mười năm. Điều này gây cản trở lớn đối với ông rất nhiều trong sinh hoạt giao tiếp. Vì vậy, khi biết đến chương trình tặng máy trợ thính miễn phí, ông rất vui và cho rằng đây là chương trình rất nhân văn, ý nghĩa và tham gia ngay.

Giám đốc BV Đa khoa An Việt Nguyễn Hoài An cho biết, ngày nay, nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, những người mắc bệnh có thể tầm soát căn bệnh bằng các phương pháp như: Đo thính lực đơn âm hoặc thính lực lời là các phương pháp đo chủ quan chỉ áp dụng được với người lớn và trẻ lớn. Khi chẩn đoán nghe kém đã xác định, những bệnh nhân bị điếc cần được can thiệp sớm bằng cách đeo máy trợ thính, cấy điện ốc tai hay sử dụng các thiết bị hỗ trợ thích hợp.

Dự kiến vào cuối tháng 4/2017, BV Đa khoa An Việt phối hợp với Quỹ Starkey Hearing Foundation của Mỹ và Công ty trợ thính Cát Tường sẽ trao tặng máy trợ thính, hiệu chỉnh và hướng dẫn sử dụng cho từng bệnh nhân.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 16 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top